SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
(SHTT) - Sau thu mua 2 tấn hạt dẻ xuất xứ Trung Quốc, Tuấn lái xe vận chuyển hàng đi bán để kiếm lời. Trên đường đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.
Thị trường tiêu dùng 6 năm trước
(SHTT) - Được quảng cáo là hạt dẻ Trùng Khánh, hạt dẻ Cao Bằng song nhiều chủ hàng thừa nhận không nắm rõ nguồn gốc xuất xứ.
Đại diện cơ quan chức năng tại địa phương cũng xác nhận do sản lượng hạt dẻ thu hoạch không đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng, hạt dẻ từ Trung Quốc có cơ hội trà trộn vào và lấy thương hiệu hạt dẻ Trùng Khánh để bán ra thị trường.