SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 24/04/2024
  • Click để copy

Harry Lu nói về mối quan hệ với Hoàng Thùy Linh sau 4 năm

12:58, 04/03/2018
(SHTT) - Những ngày vừa qua, mối quan hệ giữa nam diễn viên gốc Đài Harry Lu và nữ ca sĩ Hoàng Thùy Linh lại tiếp tục làm dậy sóng showbiz. Sau 4 năm, Hoàng Thùy Linh và Harry Lu đều cùng lên tiếng về mối quan hệ.

Trong tự truyện vừa ra mắt, Hoàng Thùy Linh đã lần đầu bộc lộ cảm xúc của mình trước lời chia sẻ của Harry Lu sau 4 năm. Cô cho biết bản thân cảm thấy tổn thương vô cùng bởi dù tình cảm không đi đến đâu nhưng Harry Lu lại lên báo khơi gợi lại quá khứ nhiều nỗi đau của mình.

Nữ ca sĩ tâm sự: "Những quan tâm của Harry làm tôi cảm động. Harry - một chàng trai rất trẻ - làm cho tôi có cảm giác như mình trẻ lại.

Nhưng rốt cục thì mọi chuyện cũng chả đi đến đâu. Cậu ấy lên báo và nói gia đình mình không chấp nhận tôi, ngay khi tôi và cậu ấy còn chưa chính thức yêu nhau. Tôi cảm thấy tổn thương vô cùng. Vì đâu phải chỉ tôi mà biết bao nhiêu người đọc được bản tin ấy, trong đó có cả gia đình tôi. Có cách nào gợi lại nỗi đau quá khứ của tôi tốt hơn thế không?".

harry lu hoang thuy linh a

 Trong tự truyện vừa ra mắt, Hoàng Thùy Linh đã lần đầu bộc lộ cảm xúc của mình trước lời chia sẻ của Harry Lu sau 4 năm

Và trong cuộc trò chuyện trực tuyến cùng người hâm mộ mới đây, nam diễn viên gốc Đài Harry Lu đã có những trải lòng về câu chuyện 4 năm trước từng khiến Hoàng Thùy Linh tổn thương.

"Lúc đó Harry còn trẻ quá, không biết phải trả lời phỏng vấn thế nào mới an toàn. Phỏng vấn xong, bài lên báo thì đó không phải ý của Harry nữa. Tới giờ nghĩ lại vẫn buồn."

Harry cũng cho biết, anh đã xin lỗi Hoàng Thùy Linh nhưng dường như lời xin lỗi đã không cứu vãn được mối quan hệ.

"Tại vì lúc đó làm cho Linh tổn thương, Harry có biết và có xin lỗi. Ngoài xin lỗi thì không biết phải làm sao. Vì chuyện lúc đó lên báo, bạn Linh sẽ thấy, Linh sẽ thấy, gia đình Linh sẽ thấy... Đó chính là lỗi của Harry chứ không phải của ai hết", nam diễn viên gốc Đài cho biết thêm.

Harry Lu cũng tiết lộ về mối quan hệ hiện tại với Hoàng Thùy Linh: "Sau dự án phim Thần tượng và nhiều dự án sau, Linh ở ngoài Bắc, con đường hai đứa lại hoàn toàn khác nhau - Linh làm ca sĩ, Harry làm diễn viên - cho nên cũng ít có cơ hội nói chuyện. Tới bây giờ hầu như cũng không liên lạc nữa".

harry lu hoang thuy linh

 Harry Lu nói về mối quan hệ với Hoàng Thùy Linh sau 4 năm

Được biết, thời điểm rộ tin Harry Lu và Hoàng Thùy Linh 'phim giả tình thật', Hoàng Thùy Linh chưa từng lên tiếng. Trong khi đó, nam thần xứ Đài lại gây xôn xao khi khẳng định "tình yêu" của hai người chỉ là trên màn ảnh: "Bố mẹ tôi khó tính lắm nên không thích Linh. Mà tôi lại không muốn nghe ai nói xấu bạn mình nên luôn tìm cách giải thích cho bố mẹ hiểu nhưng người lớn đâu dễ bị thuyết phục. Nói chung cũng khổ tâm lắm".

Thu Thảo

Tin khác

Khoa học Công nghệ 3 giờ trước
(SHTT) - Ông Trần Xuân Bách, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng sự sáng tạo và đổi mới đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày và một nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và xã hội.
Khoa học Công nghệ 11 giờ trước
(SHTT) - Tối 23/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022 - 2023).
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Xây dựng các cánh đồng rau an toàn là giải pháp quan trọng để đảm bảo sức khỏe lâu dài cho người dân. Bởi vậy, trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân phát triển những cánh đồng rau an toàn.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Trong bối cảnh vấn đề bảo vệ thông tin, dữ liệu cá nhân đang trở thành đòi hỏi cấp bách, việc triển khai các chuẩn về an toàn thông tin (ATTT) sẽ giúp doanh nghiệp (DN) thiết lập các biện pháp bảo mật cần thiết để bảo vệ dữ liệu và hệ thống khỏi các mối đe dọa mạng.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Chủ trì cuộc làm việc về Đề án "Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045", Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết cần xác định chiến lược ngành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam để đặt hàng nhiệm vụ đào tạo nhân lực, dự báo chính xác thị trường.