SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 19/04/2024
  • Click để copy

Nhập lậu thuốc lá tại biên giới không ngừng nóng

07:35, 28/10/2021
(SHTT) - Mặc dù các lực lượng chức năng trong thời gian qua luôn không ngừng tăng cường giám sát các khu vực biên giới giáp ranh với các nước bạn, đồng thời giám sát chặt hoạt động vận chuyển hàng hóa trong nước, tuy nhiên, bằng nhiều hình thức tinh vi, thuốc lá lậu vẫn luôn tìm được cách để thâm nhập thị trường.

Thời gian qua, lực lượng liên ngành trên cả nước đã liên tục ghi nhận các vụ việc vận chuyển thuốc lá lậu với nhiều hình thức khác nhau trên cả nước.

Cụ thể, vào ngày 23/10/2021, trên tuyến Sông Tiền, thuộc ấp 1, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Đồng Tháp phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Thường Phước và Công an xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự tổ chức tuần tra kiểm soát phát hiện, bắt giữ phương tiện xuồng máy do Trần Thanh Nam (sinh năm: 1992, ngụ ấp 5, xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) điều khiển, đi cùng trên phương tiện có Nguyễn Thanh Vũ (sinh năm: 1991, ngụ cùng địa chỉ).

3812_hinh_2_27

 

Kiểm tra trên xuồng máy, tổ công tác phát hiện có 1.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu được để trong 4 túi nilon màu đen.

Trước đó, Phòng Cảnh sát giao thông và Phòng Tham mưu Đồn Biên phòng (Bộ Đội Biên phòng Đồng Tháp) cũng đã phát hiện, bắt giữ một xuồng máy chở 1.500 bao thuốc lá ngoại nhập lậu tại khu vực Cồn thuộc ấp 2, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp.

Chiếc xuồng máy trên đang neo đậu để xuống hàng, nhưng khi phát hiện có lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát, các đối tượng đã bỏ lại hàng hàng hóa, không có chủ.

Trước đó, vào chiều ngày 18/10/2021, Tổ liên ngành chống buôn lậu huyện Tịnh Biên phát hiện một đối tượng điều khiển xe mô tô vận chuyển 2 bọc nylon màu đen nghi vận chuyển hàng lậu, nên tiếp cận kiểm tra. Phát hiện tổ công tác, đối tượng tăng tốc bỏ chạy và ném bỏ 2 bọc hàng nhằm ngăn cản việc truy bắt của lực lượng chống buôn lậu.

Kiểm tra 2 bọc hàng, tổ công tác phát hiện có chứa 750 bao thuốc lá ngoại nhập lậu nhãn hiệu Hero. Hiện vụ việc được giao cho Công an huyện Tịnh Biên tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

3300_1

 

Trước đó, vào khoảng 20 giờ 30 phút, ngày 17/10, Tổ công tác của Chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19 số 8 và 9, Đồn Biên phòng Phú Hữu tổ chức mật phục tại khu vực gần Mốc MD2 (thuộc ấp Phú Thành, xã Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang) cũng phát hiện 2 đối tượng vác 2 bao tải hàng đi từ hướng Campuchia về Việt Nam qua Mốc MD2.

Khi đối tượng đi qua đường biên giới khoảng 40m về phía Việt Nam, phát hiện thấy lực lượng chức năng, nên lợi dụng đêm tối bỏ lại hàng hoá chạy về bên kia biên giới.

Qua kiểm đếm, Tổ công tác phát hiện bên trong 2 bao tải đối tượng bỏ lại có chứa 1.250 bao thuốc lá ngoại nhập lậu.

Vào ngày 7/10/2021, Phòng Cảnh sát kinh tế và Công an thành phố Sóc Trăng phối hợp các lực lượng có liên quan phát hiện và bắt quả tang Hồ Văn Riêng (sinh năm 1985, thường trú tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) và Lê Hiền Công (sinh năm 1969, đăng ký thường trú tại thành phố Sóc Trăng) đang giao nhận lượng lớn thuốc lá nhập lậu tại một bãi giữ xe.

Theo đó, Hồ Văn Riêng cùng Lê Hiền Công đang chuyển thuốc lá từ xe ô tô tải sang xe ô tô con. Kiểm tra trên xe tải, lực lượng chức năng phát hiện trong thùng xe có nhiều thùng chứa 11.200 bao thuốc lá nhập lậu, được ngụy trang bên ngoài bằng các thùng khẩu trang y tế.

5448_thuoc_la

 

Theo khai nhận của Hồ Văn Riêng, lợi dụng xe hoạt động trên “luồng xanh”, Riêng cất giấu thuốc lá nhập lậu vào bên trong xe tải và dùng các thùng khẩu trang y tế ngụy trang bên ngoài, nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Với thủ đoạn trên, Hồ Văn Riêng vận chuyển trót lọt lượng lớn thuốc lá lậu từ Long An về Sóc Trăng. Khi đang giao hàng cho Lê Hiền Công thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ 2 xe ô tô và 11.200 bao thuốc lá điếu nhập lậu, tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó, vào ngày 2/10, các đơn vị của Cục Hải quan Tây Ninh gồm Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài, Đội Kiểm soát Hải quan và Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy đã phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Mộc Bài phát hiện bắt giữ 2 vụ vận chuyển thuốc lá lậu bằng xe gắn máy kéo thùng (xe lôi) từ hướng Campuchia về Việt Nam.

Vụ việc được lực lượng chức năng phát hiện đầu tiên là vào lúc 12 giờ ngày hôm nay (2/10), khi thực hiện kiểm soát phương tiện tại luồng nhập cảnh cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, các lực lượng Hải quan đã phát hiện ông Trịnh Văn Tý, sinh năm 1960, ngụ tại huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh chạy xe lôi chở thuê hàng có dấu hiệu nghi vấn đã dừng phương tiện để kiểm tra.

Đại diện Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài cho biết, ban đầu khi tiến hành kiểm tra, phía bên ngoài thùng xe lôi không phát hiện hàng hóa gì. Tuy nhiên, tiếp tục kiểm tra phía dưới thùng lôi thấy có dấu hiệu bất thường nên tiến hành mở ngăn đáy thùng lôi ra. Kết quả, phát hiện bên trong ngăn đáy thùng lôi có chứa 105 hộp với tổng 1.050 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu các loại gồm: 500 bao hiệu JET, 490 bao hiệu HERO và 60 bao hiệu 555.

4055_xe_loi_1

 

Qua khai báo ban đầu, ông Trịnh Văn Tý thừa nhận số thuốc lá lậu trên là chở thuê cho từ Campuchia đưa về Việt Nam với giá 500 nghìn đồng và không thực hiện khai báo hải quan.

Tiếp tục kiểm tra một phương tiện xe lôi chở hàng thuê do đối tượng Lê Minh Nhựt, sinh năm 1986, ngụ tại huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thủ đoạn gia cố đáy thùng lôi để chứa thuốc lá lậu.

Cụ thể, qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng đã phát hiện dưới bên trong ngăn đáy thùng lôi có chứa 149 hộp với tổng 1.490 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu các loại gồm: 790 bao hiệu JET, 700 bao hiệu HERO.

Đối tượng Lê Minh Nhựt cũng khai nhận đây là số thuốc lá nhận vận chuyển thuê từ Campuchia về Việt Nam.

 

Thái An

Tin khác

Tài sản trí tuệ 4 phút trước
(SHTT) - Vừa qua, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã có thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm Bath Gel – MM Professional (chai 35ml) do không đảm bảo các yêu cầu về chất lượng theo quy định.
Tài sản trí tuệ 17 giờ trước
(SHTT) - Bà Francesca Gino, người từng là giáo sư Tandon Family về quản trị kinh doanh tại Harvard Business School, đã bị cáo buộc đạo văn và hiện đang nhận sự điều tra từ phía trường học. Vụ việc này đặt ra câu hỏi về tính trung thực trong nghiên cứu học thuật.
Tài sản trí tuệ 17 giờ trước
(SHTT) - Đại diện của các tổ chức dược phẩm quốc tế đã đề nghị bộ trưởng Y tế các nước G20 có những chính sách về bảo vệ sở hữu trí tuệ, bao gồm cho phép chuyển giao công nghệ và hợp tác tự nguyện, cùng nhiều hoạt động khác.
Tài sản trí tuệ 17 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, thông qua công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh trên địa bàn, lực lượng chức năng tỉnh Nam Định đã phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng trang sức có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu.
Tài sản trí tuệ 23 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, Hewlett Packard Enterprise (HPE) đã kiện tập đoàn Trung Quốc, Inspur Group, cáo buộc rằng các sản phẩm của Inspur vi phạm năm bằng sáng chế của HPE liên quan đến công nghệ máy tính.
Liên kết hữu ích