SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 19/03/2025
  • Click để copy

Hang Xóm Trại và mái đá làng Vành - Nơi cư trú của người Việt 12.000 năm trước

14:55, 12/02/2025
(SHTT) - Di tích quốc gia đặc biệt,Hang Xóm Trại và mái đá làng Vành ở huyện Lạc Sơn tỉnh Hòa Bình là nơi cư trú của người Việt cổ thời kỳ văn hoá Hoà Bình.

 Huyện Lạc Sơn tỉnh Hòa Bình tự hào với Di tích quốc gia đặc biệt, Hang Xóm Trại và mái đá làng Vành Nơi cư trú của người Việt cổ 12.000 năm trước, thời kỳ văn hoá Hoà Bình. Đây được xác định là nơi sinh sống của người Việt cổ thời kỳ văn hóa Hòa Bình cách ngày nay 12.000-10.000 năm. Tháng 7/2024, nơi đây được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt.

1738109519-dsc00067-jpg-7922-width1200height800

Hang Xóm Trại

Hang Xóm Trại nằm trong núi đá vôi tại xã Tân Lập, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Hang cách Hà Nội khoảng 100 km về hướng tây. Hang nằm ở độ cao 15 m so với thung lũng, cửa hang hướng đông rộng 8 m, cao 10 m ăn sâu vào trong khoảng 13 m. Lối đi này được phát hiện vào năm 2008 sau khi đào sâu xuống lòng đất khoảng 4 m. Các nhà khoa học xác định lối đi này có niên đại cách ngày nay 8.000-9.000 năm. Hang được phát hiện lần đầu năm 1975. Tháng 7/1980, Viện Khảo cổ học Việt Nam và Đoàn địa chất 203 đã khảo sát phát hiện 108 hiện vật đá và xương động vật các loại.

 Năm 1981, các nhà khảo cổ tiếp tục phát hiện thêm gần 1.200 hiện vật gồm công cụ đá và xương. Theo Viện Khảo cổ học Việt Nam, hang Xóm Trại là nơi sinh sống lâu dài cũng là xưởng chế tác công cụ của cư dân văn hóa Hòa Bình. Di chỉ có niên đại sớm nhất cách đây 21.00 năm. Hang được nhà khảo cổ người Pháp - bà M.Colani phát hiện năm 1929. Quá trình khai quật, các nhà khảo cổ thu được 951 hiện vật các loại như công cụ mài lưỡi, đục, rìu mài toàn thân, bàn mài.

1738109520-tempimagebshc1z-7935-width1200height900

 Mái đá Làng Vành 

 Cách hang Xóm Trại hơn 10 km là di tích mái đá làng Vành tại xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn. Nơi đây cũng được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt từ tháng 7/2024. Đây là một mái đá khá rộng và thoáng mát, cửa rộng 30 m, sâu 18 m, vòm trần cao 10 m, thấp dần về phía trong. Mặt bằng mái đá cao hơn mặt ruộng xung quanh khoảng 5 m. Toàn bộ phần có vết tích tầng văn hóa được chiếu sáng tự nhiên, cửa quay về hướng tây nam. Trong công bố năm 1930 của bà M.Colani, mái đá Làng Vành thuộc nền văn hóa Hòa Bình. Kết quả xác định carbon phóng xạ C14 là 16.500 đến 8.000 năm cách ngày nay.

 Văn hoá Hoà Bình được chính thức công nhận năm 1932 do bà M.Colani đề xuất sau khi được Đại hội các nhà tiền sử Viễn Đông thông qua. Văn hoá Hoà Bình là khởi nguồn cho văn minh người Việt.

TH

Tin khác

Giải trí 7 giờ trước
Hải Triều Âm là tuyển tập âm nhạc gồm gần 100 sáng tác của 13 nhạc sĩ Đà Nẵng viết về Phật giáo do Nhà xuất bản Tôn Giáo ấn hành vừa ra mắt nhân dịp Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn – một trong 15 lễ hội lớn nhất cả nước.
Giải trí 9 giờ trước
(SHTT) - Có nhận định cho rằng, hệ giá trị quốc gia - dân tộc là sự “kết tinh”, “tích hợp” các giá trị con người, giá trị gia đình, giá trị văn hóa, giá trị xã hội thành các giá trị phát triển đặc trưng của một quốc gia trong những giai đoạn nhất định.
Giải trí 1 ngày trước
(SHTT) - Dove, nhãn hiệu hơn 50 năm lịch sử với đa dạng dòng sản phẩm chăm sóc tóc và nuôi dưỡng cơ thể, vừa chính thức ra mắt cuốn sách đặc biệt mang tên “Thân phận không phải số phận | Tuyển tập Tự mình viết lại số phận mình”.
Giải trí 1 ngày trước
(SHTT) - Du lịch Thanh Hóa những năm gần đây thu hút lượng lớn khách du lịch gần xa, không chỉ bởi điểm đến hấp dẫn mà chính từ những giá trị mà du khách mang lại. Nhiều du khách đã tự nguyện trở thành “đại sứ” cho “ngành kinh tế xanh” xứ Thanh.
Giải trí 2 ngày trước
(SHTT) - Xứ Thanh là nơi quần cư của nhiều dân tộc anh em như Kinh, Mường, Thái, Thổ, Mông, Dao, Khơ Mú. Trong đó, mỗi dân tộc, mỗi vùng, miền có những lễ hội truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa riêng, đây cũng chính là nguồn tài nguyên vô giá để thúc đẩy du lịch phát triển.
. ..