SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 29/03/2024
Sở hữu trí tuệ 3 năm trước
(SHTT) - Qua công tác nắm bắt tình hình kinh doanh hàng hóa trên mạng xã hội và hoạt động triển khai nghiệp vụ giám sát các đối tượng có dấu hiệu vi phạm, lực lượng QLTT tỉnh Hải Dương mới đây đã phát hiện 1 kho mỹ phẩm cùng nhiều sản phẩm gia dụng không rõ nguồn gốc trên địa bàn.
Tin tức 3 năm trước
(SHTT) - Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2020 là: Bán hàng xách tay bị phạt đến 200 triệu, giáo viên tiểu học không được phê bình học sinh trước lớp, phạt nặng việc gửi tin nhắn rác…
Tin Tổng hợp 3 năm trước
Từ ngày 15/10, kinh doanh hàng xách tay mà không có hóa đơn, chứng từ, không làm thủ tục hải quan (hàng nhập lậu) có thể bị phạt đến 100 triệu đồng.
Kinh tế 3 năm trước
(SHTT) - Nhiều sản phẩm điện thoại di động được bày bán kinh doanh tại một số cửa hàng trên địa bàn Hà Nội có dấu hiệu trốn thuế, mập mờ nguồn gốc xuất xứ.
Thị trường tiêu dùng 5 năm trước
(SHTT) - Mặc dù đã có chỉ đạo “siết” quản lý hàng xách tay, nhưng mặt hàng này vẫn được bày bán một cách công khai trên thị trường.
(SHTT) - Liên quan đến thông tin hàng xách tay chưa qua kiểm định nhưng được bày bán công khai trên thị trường với số lượng rất lớn. Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ, ngành, cơ quan liên quan kiểm tra, làm rõ.
Thị trường tiêu dùng 6 năm trước
(SHTT) - Với 9 triệu đồng, người tiêu dùng dễ dàng mua được 1 chiếc Iphone 7 khóa mạng 32GB. Sự sụt giảm chóng mặt này đang cho thấy tình trạng ảm đạm của thị trường di động. Dù giá giảm mạnh nhưng người dân vẫn thờ ơ, sức mua không cao.