SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 29/03/2024
  • Click để copy

Hàng nghìn ô tô nhập khẩu Thái Lan thuế 0% nhập cảng: Giá xe liệu có giảm?

18:00, 06/06/2018
(SHTT) - Việc hàng nghìn chiếc xe từ Thái Lan nhập khẩu qua cảng Hải Phòng, khiến cho người tiêu dùng không khỏi hy vọng vào thị trường xe sẽ có nhiều biến động theo hướng tích cực.
photo-1-1528019987821554263486 (1)

Hàng nghìn ô tô nhập khẩu Thái Lan thuế 0% nhập cảng: Giá xe liệu có giảm. Ảnh minh họa: Trí Thức Trẻ

Trước đó, tối ngày 2/6, hàng nghìn ô tô nhập khẩu hưởng thuế 0% đã cập bến tại cảng Hải Phòng với những mẫu xe thuộc các thương hiệu như: Honda, Chevrolet, Ford và Nissan. Đặc biêt, Ford Ranger đã quay trở lại khi chưa được thông quan đợt vừa rồi và Nissan Navara là gương mặt mới về nước trong năm nay.

Một nhân viên công ty vận chuyển tại cảng biển “K” Line Việt Nam cho biết: “Trong số gần 1.000 chiếc ô tô nhập khẩu từ Thái Lan về Việt Nam lần này có khoảng 300 chiếc xe Honda, còn lại thuộc các hãng xe khác”. Như vậy, lượng xe về đợt này khá ít và theo phân tích, giá xe có thể sẽ chưa giảm ngay và thậm chí khách hàng còn phải mua xe với giá cao. Theo báo Giao thông.

Theo Trí thức trẻ, như vậy, sau một tuần vắng bóng, ô tô xuất xứ Thái Lan lại đổ về Việt Nam, giải toả "cơn khát" xe của người tiêu dùng. Hiện nay, nhiều đại lý Honda vẫn đang cho khách ký chờ và hẹn lịch giao xe sau… vài tháng. Các đại lý Ford cũng thông báo khan hàng Ranger, khách phải mua thêm phụ kiện cả trăm triệu đồng mới có xe.

Với Nissan, nguồn hàng Navara mới sẽ giúp vực lại doanh số của liên doanh này tại Việt Nam sau nhiều tháng những mẫu xe như Sunny và X-Trail có tình hình kinh doanh không mấy khả quan. Theo chia sẻ của một tư vấn bán hàng một đại lý Nissan tại Hà Nội, Navara vẫn là xe bán tốt nhất vào năm ngoái.

Mặc dù về nhiều, những chiếc xe cập cảng phải trải qua giai đoạn kiểm định nghiêm ngặt, đủ tiêu chuẩn mới được thông quan, sau đó mới về đại lý. Như trường hợp của Ranger trước đây, mẫu bán tải Mỹ không đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4 nên phải tái xuất về Thái Lan. Theo lịch hẹn từ phía đại lý, Ford Ranger phải đến tháng 8 mới có xe bán.

Lô ô tô nhập khẩu từ Thái Lan hưởng thuế suất 0% vừa cập bến trong tối 2/6 được xem là “gáo nước lạnh” phủ lên đầu các mẫu xe lắp ráp trong nước, vốn đang bị “đội giá” thêm hàng chục triệu đồng so với giá niêm yết. Vietnamfinance nhận định.

Hoài Anh (t/h)

Tin khác

Kinh tế 19 giờ trước
(SHTT) - Theo phân tích của Financial Times, xe điện của Trung Quốc được dự đoán sẽ chiếm khoảng 1/4 tổng doanh số bán xe điện trên thị trường châu Âu trong năm nay, khi các thương hiệu của quốc gia này đang mở rộng dấu ấn của họ trong khu vực.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
(SHTT) - Luật sư Vũ Thị Hồng Yến, Giám đốc Công ty Luật TNHH Rouse Việt Nam cho biết, hàng giả được bán tràn lan trên mạng và cửa hàng truyền thống trên toàn khu vực ASEAN. Kết quả khảo sát của WIPO với 1000 người tại mỗi quốc gia ASEAN cho thấy, có 88% người tiêu dùng nhìn thấy hàng giả trên thị trường.
Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Theo thông tin từ văn phòng kinh tế văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc và thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc, Hàn Quốc và Đài Loan đã gửi thông báo về việc tăng cường kiểm tra ớt nhập khẩu về an toàn thực phẩm...
Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Xiaomi ra mắt Civi 4 Pro là điện thoại đầu tiên trang bị chipset Snapdragon 8s Gen 3 và camera mang nhãn hiệu Leica. Đây là một bản nâng cấp vượt bậc so với những mẫu điện thoại tầm trung mà hãng đã ra mắt trước đó.
Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Thời gian vừa qua, trước diễn biến của thị trường vàng thế giới và trong nước, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường tiến hành tuyên truyền, rà soát 127 điểm kinh doanh của doanh nghiệp, hộ kinh doanh gia công, chế tác và kinh doanh vàng bạc trên địa bàn tỉnh.