Hàng không Việt tăng chuyến bay thẳng, thúc đẩy du lịch Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ
Hiện nay hãng hàng không của Turkish Airlines đang triển khai 14 chuyến bay một tuần từ Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đến với Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.
Với thời gian nghỉ dài thì du khách sẽ có rất nhiều lựa chọn, có thể đi đến các điểm đến xa, dài ngày. Gần đây, Thổ Nhĩ Kỳ đang là điểm đến được khá nhiều du khách Việt chú ý. Nơi mà các du khách có thể đến thung lũng khinh khí cầu, ngắm những kỳ quan La Mã cổ đại và đắm chìm trong nền văn hóa Á - Âu. Không chỉ mang nét đẹp giao thoa văn hoá giữa hai nền văn hóa, Thổ Nhĩ Kỳ còn là "ngã tư của bốn nền văn minh lớn của nhân loại": Đế chế Hittite, Hy Lạp, La Mã và Ottoman.
Mỗi thời điểm, sẽ có khoảng 160 chiếc khinh khí cầu được bay trên bầu trời của Cappadocia. Du khách sẽ cần đáp ứng một số điều kiện để được trải nghiệm hành trình trên những quả bóng khí nóng.
Để được bay trên bầu trời Cappadocia, du khách không chỉ cần có sức khỏe, tiền bạc mà còn cần... một chút may mắn nữa. Bởi mỗi năm có hàng triệu du khách về "thành phố ngầm" Cappadocia để bay khinh khí cầu và khám phá cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ nơi đây. Tuy nhiên, không phải bất cứ lúc nào du khách cũng có thể tận hưởng cảm giác trên những chiếc khinh khí cầu đâu ạ. Trung bình một năm chỉ có khoảng 250 ngày khinh khí cầu được phép bay mà thôi.
Thời tiết sẽ là yếu tố chính quyết định du khách có được phép bay hay không. Dù nhìn vô cùng lãng mạn, khinh khí cầu vốn được coi là một bộ môn mạo hiểm. Nhưng yên tâm, những phi công dày dặn kinh nghiệm sẽ chịu nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho du khách.
"Đầu tiên, chúng tôi kiểm tra tình hình khí tượng trên internet. Sau đó, sẽ kiểm tra diều kiện thời tiết thực tế tại điểm bay. Chúng tôi cũng tạo ra những quả bóng bay nhỏ và gửi lên không trung trước. Nếu thời tiết ổn định, các chuyến bay khinh khí cầu sẽ được thực hiện", ông Ali Polat, phi công khinh khí cầu cho biết.
Sau khoảng một tiếng lơ lửng trên bầu trời, hành trình tiếp đất cũng thú vị không kém. Du khách sẽ hạ cánh trên những đồng cỏ rộng lớn và được đặt trên một chiếc xe bán tải. Nhâm nhi một chút thức uống, nhìn ngắm lại bầu trời Cappadocia, chụp một vài bức ảnh, và đừng quên nhận "chứng nhận bay" của mình.
Nhiều đường bay thẳng đến Thổ Nhĩ Kỳ
Như với Turkish Airlines, hãng bay này cho biết, từ đầu năm đến nay đã chuyên chở 300.000 hành khách đi và đến Việt Nam. Hiện Turkish Airlines đang triển khai 14 chuyến bay 1 tuần từ Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đến với Istanbul. Từ năm 2025 hãng này dự định sẽ tăng lên 20 chuyến/tuần.
Việc tăng số lượng chuyến bay trực tiếp giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam, từ 14 chuyến lên 20 chuyến mỗi tuần, sẽ mang lại sự thay đổi lớn cho ngành du lịch song phương. Điều này giúp cải thiện khả năng tiếp cận, giảm thời gian di chuyển và thúc đẩy trao đổi văn hóa mạnh mẽ hơn.
Sự mở rộng này dự kiến sẽ thúc đẩy dòng khách du lịch, mang lại lợi ích cho ngành hàng không, khách sạn và các ngành liên quan", Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam Korhan Kemik cho biết.
Với mạng bay phủ rộng, kết nối đến hơn 130 quốc gia, với 297 điểm đến quốc tế, 53 điểm đến nội địa, Turkish Airlines là hãng hàng không bay đến nhiều quốc gia nhất trên thế giới.
Với các du khách Việt Nam, đây sẽ là một trong những sự lựa chọn tối ưu cho các chuyến đi đến châu Âu, do thời gian nối chuyến tại Istanbul ngắn.
"Bay từ Việt Nam đến Thổ Nhĩ Kỳ rất thuận tiện. Giờ một chuyến bay thẳng của hãng Turkish Airlines từ TP Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội đến Istanbul. Bay đêm, lên máy bay, ăn nhẹ, ngủ một giấc, sáng hôm sau là đã đến Istanbul rồi", chị Thanh Hương cho biết.
Ngoài sự thuận lợi về đường bay, du lịch Thổ Nhĩ Kỳ cũng đưa ra nhiều chính sách để thu hút du khách.
Với lợi thế mang nét đẹp giao thoa giữa hai nền văn hóa Á - Âu, còn là "ngã tư của bốn nền văn minh lớn của nhân loại", đất nước Thổ Nhĩ Kỳ đang thu hút hàng triệu du khách mỗi năm.
Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam Korhan KemikNhư Turkish Airlines có chương trình du lịch Istanbul miễn phí để hành khách có thể tham quan các địa điểm nổi tiếng tiêu biểu tại thành phố lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ. Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam Korhan Kemik cho biết, đang đề xuất nhiều hoạt động để thúc đẩy tiềm năng du lịch giữa hai quốc gia.
"Chúng tôi dự kiến đồng tổ chức các sự kiện với mục đích giới thiệu di sản văn hóa, ẩm thực và điểm đến của mỗi quốc gia. Cùng với đó là tận dụng các nền tảng số để giới thiệu các hành trình du lịch kết nối Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam", Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam Korhan Kemik thông tin.
Dự kiến, năm 2024 sẽ có khoảng 60 triệu du khách đến thăm quốc gia đa lục địa này.