SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 29/03/2024
Tài sản trí tuệ 2 tháng trước
(SHTT) - Entrupy hiện đang cung cấp một dịch vụ AI cho phép người dùng xác thực các sản phẩm túi xách và giày thể thao là hàng thật hay hàng giả.
Thương hiệu 1 năm trước
Trong một thị trường bất động sản hàng hiệu với tốc độ tăng trưởng khổng lồ 230% trong 10 năm qua, YOO Inspired by Starck dưới định hướng sáng tạo của Philippe Starck luôn chiếm vị thế hàng đầu.
Tài sản trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - Lãnh đạo Tổng cục Quản lý thị trường cho biết hiện nay nhiều người tiêu dùng biết là hàng giả, hàng nhái nhưng vẫn mua, là vô tình tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật.
Tài sản trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - Ngọc Trinh từng gây choáng khi chi tận 280 triệu đồng để sở hữu 1 chiếc gương nổi tiếng của thương hiệu Poltronova được rất nhiều ngôi sao đình đám "tậu". Tuy nhiên mới đây đại diện thương mại độc quyền của Poltronova đã lên tiếng khẳng định đây là hàng nhái.
Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - Giới trẻ đang sục sôi với thời trang fake (hàng nhái, giả hiệu). Quần áo, giày dép, túi xách, đồng hồ, trang sức fake được ưa chuộng ở mọi nơi. Tuy nhiên, chính điều này đã ảnh hưởng lớn tới các thương hiệu chính hãng.
Nhãn hiệu 3 năm trước
(SHTT) - Tổng cục Quản lý thị trường - Bộ Công Thương cho biết, lực lượng Quản lý thị trường Nam Định (QLTT Nam Định) phải dùng tới 10 xe 3,5 tấn mới di chuyển hết số hàng vi phạm, ước tính khoảng 20.000 – 30.000 sản phẩm nhái nhãn hiệu Hermès đã bị thu giữ tại Vụ Bản, Nam Định.
Kinh tế 3 năm trước
Sau khi mua chiếc áo phông hàng “hiệu” hãng Giovanni với giá 2.500.000đ, một khách hàng ở Hà Tĩnh bức xúc vì chiếc áo chưa kịp mặc đã nhăn nhúm, có biểu hiện bị mục.
Sở hữu trí tuệ 3 năm trước
(SHTT) - Ngày 4/6/2020, lực lượng quản lý thị trường (QLTT) đã kiểm tra khu chợ Ninh Hiệp - nơi mệnh danh "thiên đường" hàng nhái, tịch thu gần 4.700 hàng giả, hàng nhái và hàng nhập lậu.
Nhãn hiệu 3 năm trước
(SHTT) - Theo Bộ Công Thương, trong ngày 21/5, lực lượng quản lý thị trường đã đồng loạt kiểm tra tại khu vực phố cổ Hà Nội phát hiện hơn 2.370 sản phẩm có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng.
Sở hữu trí tuệ 4 năm trước
(SHTT) - Mới đây, Tổng cục trưởng QLTT Trần Hữu Linh trực tiếp chỉ đạo Cục QLTT và Cục Nghiệp vụ QLTT TP.HCM kiểm tra đột xuất chợ Bến Thành và Saigon Square (quận 1).
Sở hữu trí tuệ 4 năm trước
(SHTT) - Chỉ cần một vài thao tác nhỏ trên Google, mạng xã hội Facebook là chúng ta có thể tìm kiếm hàng loạt các loại hàng hoá mang nhãn hiệu nổi tiếng thế giới với giá... vài trăm ngàn đồng. Cùng với đó, chỉ cần search từ khóa xưởng in tem, nhãn mác trên google sẽ cho ra hàng trăm kết quả.
Tin tức 4 năm trước
(SHTT) - Sáng 26/2, lực lượng quản lý thị trường kiểm tra hàng loạt cửa hàng bán đồ thời trang các nhãn hiệu nổi tiếng như Gucci, Louis Vuitton (LV)... tại khu đô thị The Manor (phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).
Tin tức 4 năm trước
(SHTT) - Mới đây, Cục Quản lý Thị trường (QLTT) TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Cục Nghiệp vụ QLTT vừa tổ chức kiểm tra, xử lý đối với các điểm kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu tại Trung tâm thương mại Saigon Square và Trung tâm thương mại Lucky Plaza tại TP. Hồ Chí Minh.
Sở hữu trí tuệ 4 năm trước
(SHTT) - Tại các khu chợ như chợ Xanh sinh viên, chợ Đồng Xuân, Ninh Hiệp... dễ dàng bắt gặp những sạp hàng bán giày dép với đủ các thể loại sản phẩm được gắn mác hàng hiệu nhưng giá chỉ vài chục nghìn đến vài trăm.
Đời sống sáng tạo 4 năm trước
(SHTT) - Những ngày vừa qua, Sĩ Thanh vướng rắc rối khi bị tố khoe hàng "đập hộp" nhưng là hàng Fake. Trước đó, hàng loạt sao Việt cũng từng khốn đốn vì nghi án này.