SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

Hàng bình ổn thị trường giữ vai trò chủ đạo về sản lượng, giá cả

08:22, 15/01/2014
Ngày 14-1, Tổ Công tác chương trình bình ổn thị trường TPHCM do Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Hồng làm trưởng đoàn tiếp tục đi thực tế, kiểm tra công tác chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán 2014 tại Công ty Vissan và một số siêu thị trực thuộc Vissan. Đi cùng đoàn còn có đại diện Thành ủy TPHCM, HĐND TPHCM.

Theo ông Văn Đức Mười, Tổng Giám đốc Công ty Vissan, đến nay công ty đã hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh hàng tết với tổng giá trị hàng hóa là 853 tỷ đồng, trong đó tham gia bình ổn là 781 tỷ đồng. Vissan sẽ cung ứng cho thị trường 4.500 tấn thịt heo, 200 tấn thịt bò, 3.800 tấn thực phẩm chế biến các loại, 1.500 tấn rau củ quả. Trong tháng cao điểm tết, Vissan sẽ giết mổ 40.000 con heo hơi và 2.000 con bò Úc.

Về giá bán, ông Văn Đức Mười khẳng định, giá heo hơi hiện đã tăng lên 51.000 đồng/kg, nhưng nhờ có sự chuẩn bị hàng hóa dồi dào nên Vissan cam kết ổn định giá bán tất cả các mặt hàng trước trong và sau tết. Vissan cũng đang cân đối nguồn hàng để giảm giá bán trong 2 ngày 29 và 30 Tết để hỗ trợ bà con TP có thể sắm được nồi thịt kho trứng cúng ông bà trong dịp tết. Tính riêng mặt hàng lạp xưởng, Vissan đã dành 2,4 tỷ đồng để giảm giá 4.000 đồng/kg và 2,6 tỷ đồng đối với mặt hàng giò luạ...

Tại siêu thị Bình Hòa, đoàn công tác cũng đến khảo sát nguồn hàng cung ứng cũng như giá cả các mặt hàng phục vụ tết. Hiện sức mua tại siêu thị vẫn còn khá chậm, trong khi nguồn cung rất dồi dào, phong phú và giá bán ổn định.

Trước đó, ngày 13-1, Tổ Công tác cũng đã khảo sát thực tế tại một số HTX nông nghiệp và Trung tâm Thương mại Phạm Hùng.

Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Hồng, thị trường tết năm nay khẳng định sự bứt phá thành công của các thương hiệu Việt trong nhiều lĩnh vực, nhiều mặt hàng. Điển hình như bánh, mứt, kẹo… hiện hàng Việt đã thống lĩnh thị trường, với nhiều mẫu mã đa dạng và đẹp mắt, giá bán rất cạnh tranh. Các mặt hàng trong chương trình bình ổn thị trường tiếp tục giữ vững vai trò chủ đạo về sản lượng, giá cả. Để đảm bảo sức khỏe cho người dân, Vissan phải quan tâm, bảo đảm tuyệt đối vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm. Từ nay đến cận tết, UBND TPHCM đã chỉ đạo cho các sở, ngành và UBND các quận, huyện tiếp tục tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành để theo dõi chặt về khả năng cung cầu, giá cả hàng tết. Với sự chuẩn bị chu đáo về hàng tết, giám sát chặt chẽ về thị trường, TPHCM kiên quyết không để xảy ra tình trạng thiếu hụt hàng hóa hoặc tăng giá đột biến.

Tin khác

Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Số liệu vừa được Metric - nền tảng số liệu về thương mại điện tử, công bố cho thấy, doanh số bán lẻ trên 5 sàn thương mại điện tử lớn nhất tại Việt Nam: Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, Tiktok Shop đã cán mốc 71,2 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 78,69% so với quý 1/2023.
Kinh tế 2 ngày trước
(SHTT) - Sau hơn 5 năm triển khai Chương trình OCOP, tỉnh Thanh Hóa đã có 479 sản phẩm OCOP. Thành quả đó đã thúc đẩy kinh tế khu vực nông thôn phát triển.
Kinh tế 2 ngày trước
(SHTT) - Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị 12 về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó Thủ tướng yêu cầu tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng.
Kinh tế 3 ngày trước
(SHTT) - Theo The New York Times, Trung Quốc đã lắp đặt nhiều robot nhà máy, có thể sản xuất được mọi thứ trên đời với giá siêu rẻ.
Kinh tế 4 ngày trước
(SHTT) - Lần đầu tiên Gạo Việt Nam đánh bật gạo Thái và Ấn Độ trở thành nước xuất khẩu gạo lớn nhất vào Singapore, chiếm hơn 32% thị phần.