Hàn Quốc tăng cường xử lý gian dối trong đăng ký sáng chế, bổ sung chế tài hình sự
Theo Bộ Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc, cơ quan này sẽ sửa đổi các quy định pháp luật và hoàn thiện hệ thống quản lý nhằm kiểm soát chặt chẽ các hành vi vi phạm nghĩa vụ thiện chí, đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm đối với các hành vi gian dối có tính chất lặp lại hoặc được thực hiện trên quy mô lớn.
Trong thời gian tới, nếu người nộp đơn vi phạm nghĩa vụ thiện chí, chẳng hạn như làm giả dữ liệu thử nghiệm hoặc sao chép các sáng chế chưa được công bố rộng rãi của người khác để nộp đơn đăng ký sáng chế, thì bằng sáng chế đã được cấp sẽ bị tuyên vô hiệu. Ngoài ra, người vi phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Biện pháp này nhằm ngăn chặn các hành vi đăng ký sáng chế bất thường làm suy giảm niềm tin vào hệ thống bảo hộ sáng chế.
Bộ Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc cũng dự kiến bổ sung nguyên tắc tuân thủ nghĩa vụ thiện chí vào Luật Sáng chế. Hiện nay, ngay cả khi một bằng sáng chế được cấp dựa trên dữ liệu thử nghiệm bị làm giả khiến thẩm định viên bị đánh lừa, chủ sở hữu vẫn có thể duy trì hiệu lực của bằng sáng chế bằng cách chỉ xóa bỏ phần nội dung có vấn đề trong bản mô tả khi bị phát hiện. Điều này khiến cơ quan quản lý gặp khó khăn trong việc ngăn chặn từ sớm các nỗ lực đăng ký sáng chế dựa trên tài liệu sai sự thật.
Hàn Quốc sẽ sửa đổi pháp luật về sáng chế theo hướng hủy bỏ các bằng sáng chế được cấp bằng hành vi gian dối và xử lý hình sự các trường hợp vi phạm nghiêm trọng, nhằm bảo vệ nhà sáng chế chân chính và nâng cao chất lượng hệ thống sáng chế. Ảnh: Internet
Theo quy định mới được đề xuất, nếu phát hiện bản mô tả sáng chế có chứa thông tin hoặc tài liệu giả mạo và bằng sáng chế đã được cấp, cơ quan chức năng sẽ không cho phép sửa đổi để khắc phục mà có thể tuyên vô hiệu toàn bộ bằng sáng chế. Đồng thời, khi có căn cứ nghi ngờ đơn đăng ký vi phạm nguyên tắc tuân thủ nghĩa vụ thiện chí, cơ quan thẩm định sẽ thông báo lý do từ chối và yêu cầu người nộp đơn tự chứng minh tính hợp pháp của hồ sơ.
Bên cạnh đó, Bộ Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc cũng sẽ sửa đổi quy định về "tội thực hiện hành vi gian dối" trong Luật Sáng chế.
Theo quy định hiện hành, đối tượng bị xử phạt là "người được cấp quyết định cấp bằng sáng chế" khi có "hành vi gian dối hoặc hành vi trái pháp luật khác". Tuy nhiên, phạm vi hành vi vi phạm được quy định còn khá chung chung, trong khi đối tượng chịu trách nhiệm hình sự lại quá hẹp.
Trên thực tế, nếu một cá nhân sao chép một sáng chế ít được biết đến của người khác để nộp đơn đăng ký sáng chế thì vẫn chưa rõ hành vi này có được coi là "hành vi gian dối hoặc hành vi trái pháp luật khác" hay không. Vì vậy đã xuất hiện những trường hợp bằng sáng chế bị tuyên vô hiệu nhưng người thực hiện hành vi không bị xử lý hình sự.
Ngoài ra, quy định hiện hành chỉ xử lý người đã nhận được quyết định cấp bằng sáng chế. Điều này dẫn đến bất cập là nếu một người chiếm đoạt tài liệu kỹ thuật để nộp đơn nhưng chưa được cấp bằng sáng chế thì vẫn không thể bị xử phạt, gây khó khăn cho việc ngăn chặn sớm hành vi chiếm đoạt công nghệ.
Để khắc phục tình trạng này, Bộ Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc dự kiến sửa đổi quy định về tội danh nói trên theo hướng xác định rõ các loại hành vi bị xử lý và cho phép áp dụng chế tài hình sự đối với các hành vi gian dối mang tính lặp lại, ngay cả khi người vi phạm chưa được cấp bằng sáng chế.
Mức hình phạt cũng sẽ được nâng lên tương đương với tội cản trở người thi hành công vụ theo Bộ luật Hình sự, thể hiện lập trường cứng rắn hơn đối với các hành vi gian dối trong lĩnh vực sáng chế.
Ngoài ra, cơ quan này cũng sẽ ngăn chặn tình trạng nộp đơn sáng chế theo kiểu đối phó bằng cách bổ sung các cấu phần kỹ thuật không có ý nghĩa từ những lĩnh vực hoàn toàn không liên quan chỉ nhằm đánh lừa thẩm định viên để được cấp bằng sáng chế.
Ví dụ, đối với một sáng chế có cấu phần chính là thiết bị cơ khí, người nộp đơn có thể cố tình bổ sung thêm công nghệ phủ hóa học không liên quan rồi tuyên bố đây là sáng chế kết hợp giữa nhiều lĩnh vực. Việc đưa vào các yếu tố kỹ thuật không cần thiết thuộc lĩnh vực mà thẩm định viên ít am hiểu có thể làm giảm chất lượng của quá trình thẩm định cũng như chất lượng của bằng sáng chế được cấp.
Ông Jeong Yeon-u, Thứ trưởng Bộ Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc, cho biết các hành vi tìm cách đạt được bằng sáng chế bằng phương thức không chính đáng sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng, làm suy giảm niềm tin đối với hoạt động quản lý sở hữu trí tuệ.
Ông nhấn mạnh cơ quan này sẽ kiên quyết loại bỏ các "bằng sáng chế gian dối" và xây dựng môi trường để những công nghệ thực sự của các nhà sáng chế và doanh nghiệp chân chính được bảo vệ một cách đúng đắn.
Trịnh Bình
TIN LIÊN QUAN
-
Ford đăng ký sáng chế theo dõi dụng cụ, giảm cảnh báo mất cắp sai lệch
-
Huawei lộ sáng chế điện thoại gập ba với cơ chế bản lề hoàn toàn mới
-
Thúc đẩy bảo hộ sở hữu trí tuệ qua chương trình hợp tác thẩm định sáng chế ASEAN
-
Arbutus mở rộng cuộc chiến bằng sáng chế với Pfizer và BioNTech tại nhiều quốc gia