Hàn Quốc phanh phui đường dây mỹ phẩm giả quy mô lớn, người Việt cần cảnh giác
Theo Hãng tin Yonhap, nhóm nghi phạm gồm bốn người đã sản xuất và phân phối hơn 87.000 sản phẩm giả từ tháng 3/2023 đến tháng 4/2024, mạo danh các thương hiệu nổi tiếng như SK-II, Kiehl’s và Estée Lauder. Tổng giá trị số hàng giả lên đến 7,9 tỉ won (hơn 151 tỉ đồng), với khoản lợi nhuận bất chính thu về khoảng 2,1 tỉ won (hơn 40 tỉ đồng).
Theo cảnh sát, đầu mối chính là một người đàn ông 42 tuổi, được gọi là A. Người này bị cáo buộc vi phạm luật nhãn hiệu và đã bị chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát để tiếp tục điều tra và truy tố. Quá trình điều tra cho thấy, A chịu trách nhiệm hoạt động bán hàng ra nước ngoài và quản lý nhập khẩu, ông B (40 tuổi) xử lý các thủ tục liên quan đến nhập khẩu, trong khi ông C (43 tuổi) và ông D (38 tuổi) tham gia vào khâu phân phối trong nước, cho thấy sự phân công vai trò có tổ chức trong đường dây này. Sự phân công vai trò rõ ràng và chuyên biệt cho thấy đường dây này hoạt động có tổ chức, với cơ cấu gần như một doanh nghiệp hoàn chỉnh.

Lực lượng cảnh sát đặc biệt về nhãn hiệu, trực thuộc Cục Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc (KIPO), vừa triệt phá đường dây làm giả mỹ phẩm cao cấp - Ảnh: YONHAP
Trong quá trình điều tra, cảnh sát thu giữ hơn 6.000 sản phẩm giả đang chuẩn bị xuất khẩu, cùng 40.000 sản phẩm khác đang được cất trữ tại kho ở tỉnh Gyeonggi, chuẩn bị đưa vào hệ thống bán hàng tại nhà (home shopping). Khoảng 41.000 sản phẩm còn lại đã được tiêu thụ trên thị trường với giá chỉ bằng một phần ba so với hàng chính hãng. Đáng lo ngại hơn, các sản phẩm này được làm giả cực kỳ tinh vi, đến mức ngay cả chuyên gia trong ngành cũng khó nhận biết bằng mắt thường.
Dù không phát hiện chất độc hại trong các lô hàng, song kết quả kiểm nghiệm cho thấy chất lượng sản phẩm không hề đảm bảo. Một số sản phẩm như tinh chất làm trắng SK-II giả không chứa thành phần hoạt chất chính như niacinamide, trong khi thể tích serum Estée Lauder giả thấp hơn so với dung tích ghi trên nhãn. Các chuyên gia nhận định, đây thực chất là những sản phẩm “trống rỗng” về công dụng, chẳng khác gì nước lã trong vỏ hộp hàng hiệu.
Từ vụ việc này, ông Shin Sang Gon - Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc - lên tiếng khuyến cáo người tiêu dùng cần đặc biệt thận trọng trước những sản phẩm có mức giá thấp bất thường. Ông nhấn mạnh rằng “việc mua sắm thiếu cảnh giác có thể vô tình tiếp tay cho hoạt động xâm phạm sở hữu trí tuệ và đe dọa sức khỏe cộng đồng”.
Để tránh trở thành nạn nhân của mỹ phẩm giả, người tiêu dùng được khuyên nên: Tránh mua hàng có giá rẻ bất thường, giảm sâu so với mức giá thị trường; Ưu tiên mua sản phẩm tại các cửa hàng chính hãng, nhà phân phối được ủy quyền; Kiểm tra kỹ bao bì, tem nhãn, mã vạch và các dấu hiệu nhận diện thương hiệu; Hạn chế mua mỹ phẩm qua các kênh mạng xã hội, livestream không rõ nguồn gốc; Tìm hiểu kỹ thông tin sản phẩm và đối chiếu với mẫu hàng chính hãng nếu có điều kiện.
Thực tế cho thấy, người tiêu dùng Việt - đặc biệt là giới trẻ có xu hướng ưu ái mỹ phẩm Hàn Quốc nhờ chất lượng ổn định, mẫu mã đẹp và giá cả hợp lý. Tuy nhiên, cũng chính vì sự phổ biến ấy mà mỹ phẩm Hàn trở thành “miếng mồi” béo bở cho các đối tượng làm giả. Vì vậy, người tiêu dùng Việt cần tỉnh táo hơn trong việc lựa chọn sản phẩm, tránh để niềm tin dành cho thương hiệu bị lợi dụng một cách tinh vi.
Vụ việc ở Hàn Quốc là lời cảnh tỉnh rõ ràng: chỉ một phút nhẹ dạ vì giá rẻ, người tiêu dùng có thể đánh đổi bằng tiền bạc, làn da và cả sức khỏe. Chống hàng giả không chỉ là trách nhiệm của cơ quan chức năng mà còn là lựa chọn tỉnh táo từ mỗi cá nhân. Đừng để ham rẻ trở thành cái cớ để tiếp tay cho sai phạm.
Quỳnh Anh
TIN LIÊN QUAN
-
Trường hợp nhận tiền chuyển khoản nào được miễn thuế?
-
Hàng loạt vụ sữa giả bị phát hiện, vì sao vẫn chưa kiểm tra sữa trong trường học?
-
Quy định về phân cấp thẩm quyền cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám, chữa bệnh
-
Triệt xóa đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hàng trăm nhìn người già trên cả nước
Tin khác
