Hàn Quốc chi mạnh tay đào tạo nhân lực AI chất lượng cao cho ngành công nghiệp nội dung
Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc cho biết sẽ phối hợp với Cơ quan Nội dung Sáng tạo Hàn Quốc, KCCA, để tổ chức các chương trình bồi dưỡng nguồn nhân lực có chuyên môn về sản xuất nội dung ứng dụng AI, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp nội dung Hàn Quốc, lĩnh vực bao trùm nhiều loại hình sáng tạo văn hóa đa dạng như âm nhạc, phim truyền hình, điện ảnh, hoạt hình và webtoon.
Dự kiến, sẽ có khoảng hơn 3.400 người có thể lựa chọn tham gia các chương trình phù hợp với định hướng nghề nghiệp của mình, sau khi tham khảo lịch đào tạo hằng năm được công bố trên các trang web chính thức của Bộ và KCCA.
Trong số các chương trình nổi bật có Học viện Nội dung chuyên sâu về AI, với mục tiêu đào tạo khoảng 1.200 nhân lực. Chương trình bao gồm các khóa học dành cho 900 nhà sáng tạo mới vào nghề, 100 chuyên gia đã có kinh nghiệm trong ngành, 100 người đang tìm việc cùng một số nhóm đối tượng khác.
Bên cạnh đó, khoảng 1.000 người sẽ có cơ hội được trang bị kỹ năng thực hành về nội dung truyền phát trực tuyến thông qua chương trình hợp tác với Netflix.
Trong một diễn biến liên quan, Cơ quan Di sản Hàn Quốc, đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, mới đây cũng thông báo sẽ thành lập một tổ công tác chuyên trách về công nghệ AI nhằm tăng cường hệ thống quản lý di sản quốc gia.
Cơ quan này cũng đã bố trí 4,4 tỷ won cho hoạt động nghiên cứu và phát triển các công nghệ bảo tồn tiên tiến, thông minh dựa trên trí tuệ nhân tạo. Đồng thời, cơ quan cũng đang chuẩn bị triển khai các dịch vụ thuyết minh, diễn giải di sản được cá nhân hóa bằng AI. Tổ công tác mới sẽ phụ trách vận hành Trung tâm Di sản Số Quốc gia đặt tại thành phố Sejong, dự kiến đi vào hoạt động vào năm 2027.
Trước đó, vào cuối tháng 12/2025, Chính phủ Hàn Quốc cũng đã công bố kế hoạch sẽ đầu tư hơn 30.000 tỷ won (20,4 tỷ USD) để hỗ trợ lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và các lĩnh vực công nghiệp tiên tiến khác thông qua Quỹ tăng trưởng quốc gia.
Theo Ủy ban Dịch vụ tài chính (FSC), trong hơn 30.000 tỷ won này, sẽ có 6.000 tỷ won được đầu tư cho lĩnh vực AI, 4.200 tỷ won cho lĩnh vực chất bán dẫn và 3.100 tỷ won cho hệ thống giao thông thông minh trong tương lai.
Về phương thức đầu tư, khoảng 3.000 tỷ won sẽ được đầu tư trực tiếp, 10.000 tỷ won được phân bổ cho cơ sở hạ tầng và khoảng 10.000 tỷ won sẽ được cấp dưới dạng các khoản vay với lãi suất thấp.
Trong tổng số 30.000 tỷ won vốn đầu tư dự kiến sử dụng vào năm tới, 15.000 tỷ won sẽ được huy động từ Quỹ công nghiệp công nghệ cao do Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc (KDB) phát hành trái phiếu, 15.000 tỷ won còn lại sẽ đến từ nguồn vốn tư nhân với sự tham gia của các tổ chức tài chính, quỹ lương hưu quốc gia cũng như người dân. Trong số nguồn vốn tư nhân này, khoảng 600 tỷ won sẽ được huy động thông qua việc thành lập Quỹ "người dân tham gia", cho phép người dân trực tiếp đầu tư. Phương án chi tiết về việc lập quỹ này sẽ được công bố trong quý I/2026.
Thái An