Hàn Quốc chặn truy cập 34 web vi phạm bản quyền sau khi Luật Bản quyền đi vào thực thi hiệu lực
Theo Korea JoongAng Daily, 34 trang web bị đình chỉ vào ngày 11/5, ngày đầu tiên Luật Bản quyền sửa đổi của Hàn Quốc chính thức có hiệu lực là các website bị chỉ định dựa trên những tiêu chí như tính rõ ràng của hành vi vi phạm pháp luật, tính cấp bách trong việc ngăn chặn thiệt hại tiếp diễn và việc không có biện pháp xử lý thay thế phù hợp. Những trang web này, bao gồm Newtokki, một trang vi phạm bản quyền truyện tranh và video lớn, không bị đóng cửa hoàn toàn nhưng đã bị hạn chế truy cập.
Newtokki, một trong những website điển hình về vi phạm bản quyền. Ảnh: Korea JoongAng Daily
Được biết, bản sửa đổi của Luật Bản quyền được quốc hội Hàn Quốc thông qua vào tháng 1 đã chính thức có hiệu lực từ ngày 11/5/2026, cho phép Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc yêu cầu các nhà mạng chặn quyền truy cập của người dùng tới những trang web tái phạm hành vi vi phạm bản quyền, đặc biệt là các trang phát tán nội dung lậu.
Trước khi luật được sửa đổi, các biện pháp xử lý vi phạm bản quyền được quyết định bởi ủy ban thẩm định thuộc Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc.
Bộ Văn hóa Hàn Quốc cho biết sẽ tăng cường trấn áp nạn vi phạm bản quyền nội dung. Bộ sẽ tận dụng tối đa các biện pháp chặn truy cập được trao theo luật sửa đổi, đồng thời tinh giản thủ tục nhằm đẩy nhanh quá trình xử lý trong thời gian tới.
“Chúng tôi nhận thức rằng các quản trị viên của những trang web bất hợp pháp sẽ không dễ dàng từ bỏ nguồn lợi nhuận dù chính phủ đã có lập trường cứng rắn,” Bộ trưởng Văn hóa Chae Hwi-young cho biết. “Chúng tôi sẽ rút ngắn tối đa vòng đời của các trang web bất hợp pháp, bất kể cuộc chiến này có khó khăn đến đâu.”
TH
TIN LIÊN QUAN
-
Vụ Cox và Sony có thể tạo 'hiệu ứng cánh bướm' tới cục diện các vụ kiện bản quyền của các ông lớn
-
FIFA World Cup 2026: Từ cuộc chiến bản quyền đến phép thử văn hóa số
-
Nhận phán quyết vi phạm bản quyền, Kanye West đối mặt với khoản bồi thường lên tới gần 440.000 USD
-
Bản quyền Miss Universe tăng giá gấp 4 lần: 'Canh bạc' rủi ro khiến hàng loạt quốc gia rút lui