Halloween phong cách trường Báo: Thông điệp nhân văn ẩn sau “lớp vỏ” kinh dị
Halloween có tên gốc là All Hallows’ Evening (Tạm dịch: Đêm chư Thánh), một sự kiện giao thoa văn hóa từ các lễ hội cổ. Theo người Celt, đây là thời điểm ranh giới giữa âm và dương mong manh nhất, tạo điều kiện cho các linh hồn trở về. Do đó, người dân thường xua đuổi tà ma, ăn mừng mùa vụ và đón chờ mùa đông.
Theo quan niệm phổ biến, Halloween thường gắn với hóa trang, những câu chuyện kinh dị. Tuy nhiên, tại trường Báo, yếu tố này được sử dụng như một cách để soi chiếu nội tâm con người. Những năm gần đây, chương trình lựa chọn các nội dung xoay quanh tâm lý như khủng hoảng, áp lực hay nỗi sợ thất bại. Các chủ đề như: Symfonía (2023), Equinox (2024), Ouroboros (2025) dù được truyền tải theo nhiều cách khác nhau nhưng đều hướng khán giả đến thông điệp nhân văn.
Lễ hội Halloween truyền thống của sinh viên khoa Quan hệ quốc tế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Để làm nổi bật nội dung, Ban Tổ chức (BTC) kết hợp linh hoạt các yếu tố nghệ thuật nhằm xây dựng kịch bản có chiều sâu thay vì tập trung vào hiệu ứng hù dọa. Trong vở kịch Halloween 2024: “OBECALP”, nỗi sợ xuất phát từ sự tha hóa và áp lực của con người. Trong vở diễn này, yếu tố kinh dị như bối cảnh, không gian u ám chỉ đóng vai trò làm nền. Chính sự sụp đổ về đạo đức con người đã đặt ra vấn đề về cách vượt qua bi kịch và đối diện nỗi đau.
Bi kịch của nhân vật chính - Bác sĩ Bằng, xoay quanh những tổn thương và bất an trong đời sống. Thay vì đối mặt với sự đau khổ, anh trấn an bản thân bằng những hy vọng hão huyền.
Các yếu tố sân khấu cũng được sử dụng để minh hoạ diễn biến tâm lý của nhân vật. Chương trình điều chỉnh nghệ thuật ánh sáng sân khấu khắc họa sự kịch tính của câu chuyện. Những đoạn kịch cao trào được đẩy lên nhờ nhịp điệu âm thanh kịch tính. Có thể nói, những yếu tố vận hành sân khấu này đã góp phần biến đêm hội thành một không gian đầy cảm xúc.
Ánh sáng đỏ đen thể hiện hai mặt tâm lý đối lập của các nhân vật trong vở kịch “OBECALP”.
BTC không lựa chọn cách kết thúc câu chuyện bằng bi kịch. Đoạn kết thường đan xen giữa tiếc nuối của những sai lầm cùng mầm mống cho một khởi đầu mới. Qua đó, BTC mượn bi kịch gốc để thúc đẩy nhân vật dũng cảm đối diện với sự thật, gợi mở một hành trình chữa lành.
Trong vở kịch Halloween 2025 mang tên “Huyết Trảo”, nhân vật chính là hai cô đào của gánh hát Thời Đại - Hồng Điệp và Trân Đài. Giữa một gánh hát cũ lụi tàn, những tham vọng tỏa sáng khiến các nhân vật chìm vào cuộc chiến gay gắt. Trải qua nhiều xung đột, nhân vật chính phá vỡ được vòng lặp đố kỵ, giải thoát khỏi tham vọng để bắt đầu lại một hành trình mới.
Nhận xét về cái kết của vở kịch, bạn Yến Thanh chia sẻ: “Vở kịch đã để lại cho mình ấn tượng qua những chi tiết nhân văn được gài gắm ở đoạn kết. Sự thức tỉnh của nhân vật đã khép lại một vòng đố kỵ và đọng lại trong lòng người xem niềm tin vào sự chữa lành”. Có thể nói, khoảnh khắc tháo bỏ lòng tham danh vọng giúp chương trình truyền tải giá trị cốt lõi của con người là sự bình yên trong tâm hồn đến người xem.
Kịch “Huyết Trảo” kết thúc bằng sự thức tỉnh của nhân vật, mở ra hành trình thoát khỏi vòng lặp đố kỵ và tìm lại tự do.
Với sắc thái kinh dị cùng giá trị nhân đạo, chuỗi sự kiện Halloween trường Báo tiếp tục khẳng định tên tuổi qua từng mùa diễn bằng góc nhìn vượt xa yếu tố ma mị. Sự kết hợp từ đề tài, kịch bản đến nghệ thuật điều hành sân khấu đã giúp mỗi mùa hội của trường duy trì sức hút qua nhiều năm.
Năm nay, đêm diễn Halloween 2026 với tên gọi “Delirium” sẽ chính thức diễn ra vào ngày 30/10 tại Hội Trường Lớn, Học viện Báo chí và Tuyên Truyền. Với thông điệp buông bỏ những chấp niệm cũ để hướng về những giá trị hiện tại, chương trình hứa hẹn sẽ mang đến một ngày hội nhiều dấu ấn.
Ánh Châu
TIN LIÊN QUAN
-
Người mở những con đường từ chiến trường đến giảng đường
-
Đưa sở hữu trí tuệ về cơ sở (bài 4): Bình Hưng Hòa xây lá chắn thương hiệu từ các Khu phố số
-
Trường Mầm non Quảng Xương 1 - Điểm trường chính: Tăng cường chuyển đổi số nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ
-
Quảng Ngãi: Bồi dưỡng nghiệp vụ cơ yếu, nâng cao năng lực bảo mật thông tin trong lực lượng công an