SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 07/02/2026
  • Click để copy

Hải quan bắt giữ 1,3 triệu bao thuốc lá lậu trị giá ước tính trên 65 tỷ đồng

09:23, 01/07/2025
(SHTT) - Cục Hải quan cho biết, trong 6 tháng đầu năm đơn vị đã phối hợp khởi tố, xử lý nhiều vụ buôn lậu, buôn bán hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến mặt hàng thuốc lá với tổng số lượng hơn 1,3 triệu bao, tổng trị giá ước tính trên 65 tỷ đồng.
374

 Hải quan bắt giữ hơn 1,3 triệu bao thuốc lá vi phạm tại các cảng biển lớn. Ảnh: Cục Hải quan

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Tài chính về tăng cường phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vi phạm sở hữu trí tuệ, trong 6 tháng đầu năm 2025, đặc biệt trong các đợt cao điểm, Cục Hải quan đã chủ trì và phối hợp xử lý nhiều vụ việc vi phạm nghiêm trọng.

Tại cảng Cát Lái (Tp.Hồ Chí Minh), cơ quan hải quan đã phát hiện 84.000 bao thuốc lá Marlboro cất giấu tinh vi trong bồn thép xuất khẩu đi Canada. Doanh nghiệp không xuất trình được chứng từ hợp pháp, vụ việc được định giá hơn 3 tỉ đồng và đã được khởi tố hình sự về tội buôn lậu theo Điều 188 Bộ luật Hình sự.

Tại cảng Cái Mép (Bà Rịa - Vũng Tàu), lực lượng hải quan phát hiện 525.000 bao thuốc lá giả mạo nhãn hiệu CHESTERFIELD trong lô hàng quá cảnh từ Campuchia đi UAE. Mẫu giám định xác nhận đây là hàng giả theo quy định pháp luật sở hữu trí tuệ. Trị giá lô hàng ước tính hơn 48,6 tỉ đồng.

Cũng tại cảng này, một vụ việc khác liên quan đến 525.000 bao thuốc lá ghi nhãn “Manchester - United Kingdom” xuất khẩu đi Israel bị phát hiện có dấu hiệu làm giả nhãn hiệu. Sau quá trình xác minh, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi tố vụ án buôn bán hàng giả theo đúng thẩm quyền.

Vụ việc thứ tư được ghi nhận tiếp tục tại cảng Cát Lái, với hai lô hàng xuất khẩu đi Úc và Malaysia do Công ty A.K đứng tên, bị phát hiện cất giấu 253.140 bao thuốc lá không khai báo hải quan, trị giá vi phạm khoảng 12 tỉ đồng. Cơ quan hải quan đã khởi tố hình sự và chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra tiếp tục xử lý.

Từ các vụ việc trên, Cục Hải quan nhận định tình hình buôn lậu thuốc lá qua đường biển đang có dấu hiệu gia tăng, với thủ đoạn ngày càng tinh vi, đa dạng. Việt Nam đang trở thành một mắt xích trung chuyển thuốc lá lậu ra thị trường quốc tế, với địa bàn trọng điểm là các cảng lớn phía Nam như Cát Lái, Cái Mép.

Hoạt động vi phạm trải dài từ xuất khẩu, quá cảnh, sản xuất nội địa đến vận chuyển xuyên Việt, với các thương hiệu bị làm giả phổ biến như Marlboro, Manchester, CHESTERFIELD, DOUBLE HAPPYNESS, ESSE. Điểm đến của các lô hàng trải rộng khắp toàn cầu: Úc, Canada, UAE, Malaysia, Israel.

Cơ quan hải quan cảnh báo các đối tượng thường lợi dụng việc đóng hàng gia dụng hoặc giấy tờ vận chuyển không trùng khớp, như khai báo tên hàng là “giấy ăn” hoặc sử dụng container quá cảnh để che giấu hàng vi phạm. Một số lô hàng được giấu sâu trong các kiện hàng hoặc trong bồn thép, được hàn kín để qua mặt lực lượng chức năng.

                                                                       TH

Tin khác

Pháp luật 1 ngày trước
(SHTT) - Thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ mới đây đã phát hiện, xử lý đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng trá hình dưới dạng 'súng thông bồn cầu'.
Pháp luật 1 ngày trước
(SHTT) - Công an Thành phố Hồ Chí Minh mới đây đã triệt phá thành công đường dây buôn bán hàng cấm là thuốc lá điện tử, với quy mô lớn, doanh thu hàng tỷ đồng, phương thức hoạt động tinh vi cả trực tiếp lẫn trên không gian mạng.
Pháp luật 1 ngày trước
(SHTT) - Ngày 4/2/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Huy Vũ (48 tuổi) trú tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là giống cây trồng”.
Pháp luật 2 ngày trước
(SHTT) - Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng ký Quyết định số 224/QĐ-TTg ngày 3/2/2026 triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.
Pháp luật 3 ngày trước
(SHTT) - Với việc Nghị quyết số 66.13/NĐ-CP và Nghị định 46/2026/NĐ-CP của Chính phủ liên quan đến công bố, đăng ký sản phẩm thực phẩm và hướng dẫn Luật An toàn thực phẩm chính thức đi vào thực thi hiệu lực, hoạt động quản lý thực phẩm sẽ được siết chặt từ khâu sản xuất tới khi sản phẩm lưu thông trên thị trường.
.