Hải Phòng: Đấu tranh không khoan nhượng với vi phạm pháo nổ dịp cuối năm
Cuối tháng 11/2025, trên địa bàn xã Kim Thành, các lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện 2 vụ tàng trữ pháo nổ, pháo hoa trái phép với tổng trọng lượng hơn 80 kg. Trong quá trình kiểm tra tại thôn Nại Đông, lực lượng công an xã Kim Thành phát hiện, thu giữ 32 hộp pháo hoa và 6 bánh pháo nổ với trọng lượng 76 kg tại gia đình ông Đỗ Trọng Thi.
Nguyễn Sỹ Nghĩa ở xã Việt Khê bị bắt vì tàng trữ pháo nổ trái phép.
Tiếp đó, trong quá trình tuần tra trên đường thôn Minh Tiến, lực lượng công an tiếp tục phát hiện Nguyễn Văn Giang ở xã Lai Khê điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn và yêu cầu dừng xe. Qua kiểm tra phát hiện trong ba lô của Giang chứa khoảng 8 kg pháo gồm pháo trứng và pháo nổ. Công an xã Kim Thành đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.
Thiếu tá Trần Hải Đường, Trưởng Công an xã Kim Thành cho biết, càng về cuối năm, tình hình tội phạm về pháo nổ càng gia tăng vì nhu cầu sử dụng nhiều. Bất chấp nguy hiểm, nhiều đối tượng vẫn lén lút buôn hàng cấm về sử dụng, bán giá cao cho người khác để kiếm lời. “Thời điểm này, lực lượng công an xã đẩy mạnh các biện pháp trấn áp tội phạm, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các loại tội phạm, giữ bình yên cho nhân dân”, Thiếu tá Đường nói.
Ngày 3/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố) khởi tố Nguyễn Sỹ Nghĩa về hành vi buôn bán pháo nổ. Trước đó, vào khoảng 19 giờ 30 ngày 1/12, tổ tuần tra Công an xã Việt Khê kết hợp với Trạm Cảnh sát giao thông Lưu Kiếm (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố) bắt quả tang Nguyễn Sỹ Nghĩa (sinh năm 1974 ở thôn Phù Lưu 1, xã Việt Khê) đi xe máy 15G1-960.07, trên xe chở 11 kg pháo. Khám xét tại nơi ở của Nghĩa, lực lượng công an thu giữ thêm 3,2 kg pháo.
Chỉ còn gần 2 tháng nữa là đến Tết Bính Ngọ 2026, qua tuần tra, lực lượng công an phát hiện nhiều đối tượng sử dụng phương thức tinh vi để che giấu pháo, lợi dụng đêm tối hoặc vùng giáp ranh để đưa pháo về tiêu thụ. Có những đối tượng liều lĩnh, bất chấp mọi thủ đoạn để buôn bán hàng cấm, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, gây thương tích và mất an toàn cộng đồng.
Công an xã Kim Thành bắt giữ một đối tượng tàng trữ pháo.
Trong bối cảnh lực lượng Công an xã chính quy đang đảm nhiệm khối lượng công việc ngày càng lớn, việc khen thưởng kịp thời cho các chiến công mà lực lượng Công an xã đạt được là rất cần thiết. Đây cũng là cách để động viên, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, tạo khí thế sôi nổi trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương.
Sau khi Công an xã Kim Thành liên tiếp bắt giữ 2 vụ tàng trữ pháo nổ trái phép, Đảng uỷ, UBND xã Kim Thành tổ chức khen thưởng cá nhân, tập thể Công an xã vào chiều 2/12. Chủ tịch UBND xã Kim Thành Nguyễn Văn Nghiệp cho biết, địa bàn xã hiện nay rộng nên lực lượng Công an xã tăng cường tuần tra, phát hiện vi phạm là nỗ lực rất lớn. Trấn áp các loại tội phạm, trong đó có tội phạm về pháo nổ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu vào dịp cuối năm. “Việc xử lý nghiêm các vi phạm liên quan pháo nổ không chỉ nhằm răn đe mà còn giúp hạn chế tối đa nguy cơ gây hại cho cộng đồng. Đấu tranh với pháo nổ không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng. Để công tác phòng ngừa đạt hiệu quả, mỗi người dân cần nâng cao ý thức, chủ động tố giác hành vi buôn bán, vận chuyển pháo lậu, không bao che hoặc tiếp tay”, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Nghiệp nói.
Hiện chưa có con số thống kê về việc xử lý vi phạm tàng trữ, buôn bán pháo nổ nhưng vừa qua, lực lượng công an các xã, phường trên địa bàn thành phố đã tăng cường công tác tuần tra, trấn áp tội phạm về pháo nổ. Nhiều địa phương liên tiếp phát hiện, thu giữ và xử lý trường hợp vi phạm về pháo như: Công an xã Mao Điền, Gia Viên, Nam Đồng…
Thượng tá Phạm Như Hiển, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06, Công an thành phố) cho biết, thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố, thời gian tới, Phòng PC06 sẽ tiếp tục giữ vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với các phòng nghiệp vụ, công an cấp xã và chính quyền địa phương tăng cường vận động, tuyên truyền; kiểm tra, giám sát hoạt động sử dụng và bảo quản vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; kiểm tra định kỳ các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ… Tăng cường xử lý các hành vi vi phạm, đặc biệt trong dịp cuối năm, thực hiện cao điểm phòng chống buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo, vũ khí trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán.
Công an thành phố Hải Phòng thông báo, đề nghị người dân trên địa bàn tuyệt đối không chế tạo, sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại pháo, tích cực phát hiện, tố giác và giúp đỡ, hỗ trợ lực lượng công an đấu tranh với các hành vi vi phạm… Nhiều vụ việc được phá thành công thời gian qua chính là nhờ tin báo kịp thời của nhân dân. Ở nhiều thôn, tổ dân phố, các mô hình tự quản về an ninh trật tự đã trở thành “cánh tay nối dài”, giúp phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm, giữ bình yên cho cộng đồng.
Thiên Di