SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 20/04/2024
  • Click để copy

Hải Phòng đầu tư hơn 2.270 tỷ đồng để mở đường

02:57, 11/05/2020
Ngày 10/5, UBND TP Hải Phòng khởi công hai tuyến đường ở huyện Vĩnh Bảo và Kiến Thụy với tổng đầu tư gần 2.270 tỷ đồng từ ngân sách.

Tại huyện Vĩnh Bảo, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường đôi nối từ cầu Lạng Am, xã Lý Học đến xã Trấn Dương theo tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng, dài 9,47 km, mức đầu tư 1.340 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng làm chủ đầu tư. Thời gian thực hiện dự án trong 2 năm (2020- 2021).

Tại huyện Kiến Thụy, dự án đầu tư xây dựng đường nối tỉnh lộ 354 qua khu công nghiệp Kiến Thụy đến đường bộ ven biển tại xã Đoàn Xá, dài 14,8 km, tổng mức đầu tư hơn 920 tỷ đồng, được thành phố giao huyện này làm chủ đầu tư.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường đôi nối từ cầu Lạng Am, xã Lý Học đến xã Trấn Dương theo tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng. Ảnh: vnexpress.

Theo thiết kế, đường đạt tiêu chuẩn đường giao thông cấp 2 đồng bằng. Thời gian hoàn thành dự án được tính từ ngày khởi công đến năm 2022.

Hai dự án sau khi hoàn thành sẽ tạo thuận lợi lưu thông hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội không chỉ trên địa bàn Vĩnh Bảo và Kiến Thụy mà còn trở thành tuyến đường huyết mạch kết nối kinh tế vùng giữa các địa phương, trong đó có huyện Tiên Lãng và quận Đồ Sơn.

Vừa qua, ngày 8/5, nhân 65 năm ngày Giải phóng Hải Phòng, lễ thông xe kỹ thuật tuyến đường tỉnh lộ 359 đoạn từ Trung đoàn 238 phía chân cầu Bính đến ngã tư Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên cũng đã được tổ chức.

Tuyến đường thông xe nói trên dài 4,1km chia 4 làn xe chạy, trong đó, đoạn từ Trung đoàn 238 đến giáp thị trấn Núi Đèo dài 3 km có mặt cắt ngang đường là 31,5m gồm cả hè đường (mỗi bên 5 m); đoạn ở Núi Đèo dài 1,1 km có mặt cắt ngang 28m gồm cả hè đường (mỗi bên 5m). Tuyến đường đi qua 4 xã và Thị trấn Nùi Đèo của huyện Thủy Nguyên, dự án thuộc nhóm B, công trình giao thông, cấp II.

Tổng mức đầu tư của tuyến đường này là 1.315 tỉ đồng, thi công trong thời gian 3 năm (2017-2020). Tuyến đường 359 là con đường huyết mạch kết nối giữa huyện Thủy Nguyên với trung tâm thành phố, các quận huyện lân cận và tỉnh Quảng Ninh.

Việc sớm hoàn thành đoạn tuyến quan trọng trên góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông, hạn chế ùn tắc và tai nạn giao thông trên địa bàn huyện, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện, thành phố và khu vực, thay đổi diện mạo của các địa phương nơi tuyến đường đi qua.

Mai Hương(T/H)/Sở hữu Trí tuệ

Tin khác

Tin Tổng hợp 6 tháng trước
(SHTT) - Nhân viên tại cửa hàng 97 Trần Duy Hưng có 02 loại chính là “Lê sữa” và “Lê nâu” đều có xuất xứ chính hãng từ Hàn Quốc. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng có mặt kiểm tra, đại diện cơ sở kinh doanh từ chối trả lời các câu hỏi với lý do “chỉ trông hộ cửa hàng”.
Tin Tổng hợp 9 tháng trước
Dự báo thời tiết ngày 17/7, Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa kéo dài.
Tin Tổng hợp 9 tháng trước
Dự báo thời tiết ngày 11/7, Bắc và Trung Bộ tiếp diễn những ngày nắng nóng gay gắt, từ chiều tối về đêm có mưa rào rải rác.
Tin Tổng hợp 1 năm trước
Mới đây, Vinhomes đã tung chính sách bán hàng “khủng chưa từng có” với khoản hỗ trợ lãi suất lên tới hơn 3 năm cho khách hàng mua căn hộ
Tin Tổng hợp 1 năm trước
Bùng nổ quyết tâm, khát khao mạnh mẽ và tràn đầy khí thế trong từng khoảnh khắc là hình tượng của các chiến binh sales tham gia lễ kick-off Crystal Holidays Harbour Vân Đồn - dự án du lịch nghỉ dưỡng quy mô bậc nhất tại Quảng Ninh thời điểm hiện tại.