SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 20/04/2024
  • Click để copy

Hải Phòng chi 270 tỷ đồng tặng quà cho dân: Thiết thực hay lãng phí?

08:31, 02/03/2020
Hơn 587.880 hộ gia đình tại Hải Phòng sẽ được tặng quà. Dự kiến, một bộ ấm chén có giá khoảng 400.000 đồng, mỗi lá cờ Tổ quốc có giá 20.000 đồng. Tổng kinh phí dự kiến 269 tỷ đồng.

Chi gần 270 tỷ đồng tặng quà cho hơn 587.880 hộ gia đình

Sáng 28/2, tại kỳ họp bất thường, HĐND Hải Phòng thông qua tờ trình của UBND thành phố về tặng quà nhân dân nhân kỷ niệm 65 năm ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955).

Cơ sở tặng quà, theo thành phố là do năm 2020 thành phố kỷ niệm 65 năm Ngày Hải Phòng giải phóng trong điều kiện thành phố đạt được những thành tựu quan trọng có tính đột phá trong sự nghiệp phát triển giai đoạn 2015 -2020, tiềm lực của thành phố được nâng lên một bậc.

HĐND thành phố Hải Phòng thông qua quyết định tặng quà người dân.

Vì vậy, việc tặng quà cho nhân dân thành phố là việc làm cần thiết, khả thi và có tác dụng tích cực đối với sự nghiệp phát triển của thành phố.

Hơn 587.880 hộ gia đình tại Hải Phòng sẽ được tặng quà. Những hộ dân được tặng quà bao gồm các hộ có đăng ký hộ khẩu thường trú tại Hải Phòng và cả các hộ không có hộ khẩu thường trú nhưng đang sinh sống trên địa bàn thành phố.

Thời gian tặng quà bắt đầu từ tháng 5 và hoàn thành trong tháng 6. Riêng cờ Tổ quốc tặng trước ngày 13/5 để người dân kịp treo.

Quà tặng là hiện vật trị giá không quá 500.000 đồng/suất gồm 1 bộ ấm chén và 1 lá cờ Tổ quốc. Dự kiến, một bộ ấm chén có giá khoảng 400.000 đồng, mỗi lá cờ Tổ quốc có giá 20.000 đồng. Tổng kinh phí dự kiến 269 tỉ đồng.

Liệu có lãng phí?

Trước thông tin trên, người dân Hải Phòng có nhiều quan điểm khác nhau. Một số ý kiến tán thành, nhưng ngược lại cũng có nhiều ý kiến cho rằng việc chi 269 tỉ đồng để mua quà là lãng phí.

Hầu hết ý kiến đều cho rằng trong bối cảnh nền kinh tế đang phải chống chọi với những ảnh hưởng nặng nề do dịch Covid-19 gây ra, việc tặng cờ và ấm chén là không phù hợp, nếu không muốn nói là thiếu thiết thực và gây lãng phí. Nhiều người cho rằng bộ ấm chén thì hầu như nhà ai cũng đã có, nên để số tiền này để xây trường học, bệnh viện, hỗ trợ người nghèo…

Đặc biệt, trong bối cảnh hiện cả nước dốc toàn lực chống dịch Covid-19 “như chống giặc”, số tiền này thành phố Hải Phòng nên để phòng chống dịch, mua tặng người dân khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, khử trùng cho người dân sẽ thiết thực hơn.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Minh Thọ (41 tuổi, ngụ xã An Đồng, H.An Dương) bày tỏ: “269 tỉ đồng tương đương hàng trăm héc ta đất đem ra đấu giá để có tiền nộp ngân sách.
269 tỉ đồng làm được rất nhiều công trình phúc lợi xã hội. 269 tỉ đồng nếu được đầu tư phát triển, kích cầu kinh tế sẽ thu được hàng ngàn tỉ đồng, tạo ra hàng ngàn việc làm. Trong khi nếu chia ra để “tặng quà toàn dân” như thế, liệu có thật sự cần thiết”.
Ông Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND TP. Hải Phòng, cho biết quyết định tặng quà cho người dân đã được thảo luận, bàn bạc rất kỹ, không hề lãng phí. “Số tiền 269 tỉ đồng quả thực là rất lớn nhưng được dành cho hơn 600.000 hộ dân. Chia ra thì gần 500.000 đồng/hộ thôi”, ông Nam nói.
Ông Nam giải thích: “Tặng quà để kỷ niệm ngày Hải Phòng giải phóng mà trao bằng tiền thì còn gì là ý nghĩa? Nói là 269 tỉ đồng nhưng mỗi suất chỉ có chưa đầy 500.000 đồng. Bộ ấm chén sẽ là hàng Việt Nam chất lượng cao, rất đẹp, nếu không dùng thì có thể trưng bày. Hàng được đặt riêng, giá thị trường khoảng 700.000 đồng, nhưng vì Hải Phòng mua nhiều nên còn khoảng 400.000 đồng. Cờ Tổ quốc thì nhà nào cũng cần”.

Ông Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND TP. Hải Phòng.

Cũng theo ông Nam, Hải Phòng đang đạt được những thành tựu có tính đột phá, tiềm lực của thành phố được nâng lên một bậc, nên việc tặng quà cũng là hợp lý.
Tuy vậy, một thực tế vẫn đang tồn tại là dù kinh tế - xã hội có phát triển hơn so với các thời kỳ trước, nhưng so với một số địa phương khác trong khu vực, Hải Phòng vẫn còn nhiều chỉ số thấp hơn. Cụ thể, năm 2019, tổng thu nội địa của Quảng Ninh đạt hơn 34.000 tỉ đồng thì Hải Phòng mới đạt 27.000 tỉ đồng.
Bên cạnh đó, trong khi tổng sản phẩm bình quân đầu người trên địa bàn của Quảng Ninh đạt khoảng 6.000 USD/năm, thì Hải Phòng mới chỉ đạt mức hơn 5.000 USD/năm. Ngoài ra năm 2019, toàn thành phố Hải Phòng có 2.893 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký khoảng 21.811 tỉ đồng, giảm 7,16% về số doanh nghiệp và giảm 2,8% về số vốn đăng ký so với năm 2018.
Số chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thành lập mới trong năm là 1.446 cơ sở, giảm 6,83% so với năm trước. Nhiều ý kiến cho rằng sự sụt giảm này là dấu hiệu đáng lo ngại về sự quan tâm của các nhà đầu tư đối với môi trường kinh doanh ở Hải Phòng.
Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, năm 2019, Hải Phòng thu ngân sách đạt gần 90.000 tỉ đồng, trong đó có hơn 27.000 tỉ đồng thu nội địa. Việc tặng quà cho người dân thành phố cũng được trích từ nguồn ngân sách trên của địa phương.
Được biết, trước đó, thành phố cũng đã từng tặng quà cho nhân dân trong dịp kỷ niệm 30 năm Ngày giải phóng Hải Phòng.
Mai Hương(T/H)/Sở hữu Trí tuệ

Tin khác

Tin Tổng hợp 6 tháng trước
(SHTT) - Nhân viên tại cửa hàng 97 Trần Duy Hưng có 02 loại chính là “Lê sữa” và “Lê nâu” đều có xuất xứ chính hãng từ Hàn Quốc. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng có mặt kiểm tra, đại diện cơ sở kinh doanh từ chối trả lời các câu hỏi với lý do “chỉ trông hộ cửa hàng”.
Tin Tổng hợp 9 tháng trước
Dự báo thời tiết ngày 17/7, Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa kéo dài.
Tin Tổng hợp 9 tháng trước
Dự báo thời tiết ngày 11/7, Bắc và Trung Bộ tiếp diễn những ngày nắng nóng gay gắt, từ chiều tối về đêm có mưa rào rải rác.
Tin Tổng hợp 1 năm trước
Mới đây, Vinhomes đã tung chính sách bán hàng “khủng chưa từng có” với khoản hỗ trợ lãi suất lên tới hơn 3 năm cho khách hàng mua căn hộ
Tin Tổng hợp 1 năm trước
Bùng nổ quyết tâm, khát khao mạnh mẽ và tràn đầy khí thế trong từng khoảnh khắc là hình tượng của các chiến binh sales tham gia lễ kick-off Crystal Holidays Harbour Vân Đồn - dự án du lịch nghỉ dưỡng quy mô bậc nhất tại Quảng Ninh thời điểm hiện tại.