SO HUU TRI TUE
Thứ ba, 23/04/2024
  • Click để copy

Hai cửa hàng 'hét' giá khẩu trang bị phạt gần 60 triệu đồng

12:27, 01/02/2020
Hai cửa hàng kinh doanh thiết bị y tế trên phố Ngọc Khánh, quận Ba Đình, bị phạt vì bán 130.000-350.000 đồng một hộp khẩu trang có giá thường ngày chỉ 50.000 đồng.

Tối 31/1, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an Hà Nội) phối hợp Đội Quản lý thị trường số 1 kiểm tra và phát hiện hai cửa hàng kinh doanh trang thiết bị y tế trên phố Ngọc Khánh, quận Ba Đình, tăng giá bán khẩu trang lên nhiều lần. Tại cơ sở số 120 Ngọc Khánh, nhân viên bán hàng cho biết trong ngày 31/1 đã bán 30 hộp khẩu trang y tế với giá 130.000 - 220.000 đồng/hộp. Tổ công tác cũng kiểm tra tại chỗ và tạm giữ 680 chiếc khẩu trang không có hóa đơn, chứng từ ở cửa hàng trên. Cùng ngày, cửa hàng kinh doanh thiết bị y tế số 118 Ngọc Khánh tiêu thụ 134 hộp khẩu trang y tế với giá 300.000 - 350.000 đồng/hộp, trong khi giá bán thường ngày chỉ 50.000 đồng/hộp. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ 266 chiếc khẩu trang chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ. Tổ công tác kiểm tra tại cửa hàng số 118 Ngọc Khánh. Xác định hai cửa hàng có hành vi lợi dụng khủng hoảng kinh tế, thiên tai, địch họa, dịch bệnh và điều kiện bất thường... để định giá mua bán hàng hóa bất hợp lý, tổ công tác liên ngành lập biên bản, phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hai cơ sở này. Chủ hai cửa hàng còn phải nộp vào ngân sách số tiền thu lợi do định giá mua, giá bán bất hợp lý. Những ngày qua, lợi dụng tình hình dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán diễn biến phức tạp, nhiều cửa hàng thiết bị y tế tại Hà Nội tự ý tăng giá bán khẩu trang. Tại chợ thuốc Hapulico ở quận Thanh Xuân, mặt hàng khẩu trang hôm 31/1 bị đẩy giá cao gấp 5-6 lần. Lực lượng quản lý thị trường đã phải vào cuộc. Theo ông Hoàng Đại Nghĩa, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 1 (Cục Quản lý thị trường Hà Nội), các trường hợp sai phạm sẽ kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Trong khi đó, sáng 2/1, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ y tế rút giấy phép ngay lập tức bất cứ hiệu thuốc, siêu thị nào tăng giá bán khẩu trang trong bối cảnh dịch viêm phổi Vũ Hán. Phạm Chiểu/NGOISAO

Tin khác

Tin Tổng hợp 6 tháng trước
(SHTT) - Nhân viên tại cửa hàng 97 Trần Duy Hưng có 02 loại chính là “Lê sữa” và “Lê nâu” đều có xuất xứ chính hãng từ Hàn Quốc. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng có mặt kiểm tra, đại diện cơ sở kinh doanh từ chối trả lời các câu hỏi với lý do “chỉ trông hộ cửa hàng”.
Tin Tổng hợp 9 tháng trước
Dự báo thời tiết ngày 17/7, Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa kéo dài.
Tin Tổng hợp 9 tháng trước
Dự báo thời tiết ngày 11/7, Bắc và Trung Bộ tiếp diễn những ngày nắng nóng gay gắt, từ chiều tối về đêm có mưa rào rải rác.
Tin Tổng hợp 1 năm trước
Mới đây, Vinhomes đã tung chính sách bán hàng “khủng chưa từng có” với khoản hỗ trợ lãi suất lên tới hơn 3 năm cho khách hàng mua căn hộ
Tin Tổng hợp 1 năm trước
Bùng nổ quyết tâm, khát khao mạnh mẽ và tràn đầy khí thế trong từng khoảnh khắc là hình tượng của các chiến binh sales tham gia lễ kick-off Crystal Holidays Harbour Vân Đồn - dự án du lịch nghỉ dưỡng quy mô bậc nhất tại Quảng Ninh thời điểm hiện tại.