SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 19/04/2024
Tin Tổng hợp 3 năm trước
2 "đại gia" trong ngành bia rượu là Sabeco (SAB) và Habeco (BHN) đã kịp thời thích ứng, có lãi tăng trưởng trở lại trong quý 3 vừa qua.
Tin Tổng hợp 3 năm trước
Tâm lý e ngại của nhà đầu tư trong nước đã phần nào đã được cởi bỏ và theo đó đẩy các chỉ số bật tăng tốt trong sáng ngày 1/7. SAB tăng 5.800 đồng lên 162.800 đồng, BHN tăng 2.600 đồng lên 54.600 đồng
Kinh tế 3 năm trước
(SHTT) - Do ảnh hưởng kép từ Nghị định 100 và đại dịch Covid-19 nên trong 4 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của CTCP Habeco chỉ đạt 15,8 tỷ, bằng 7% so với cùng kỳ năm trước. Do đó, công ty dự kiến lợi nhuận năm 2020 có thể giảm tới 50% so với cùng kỳ năm trước.
Kinh tế 3 năm trước
(SHTT) - 3 tháng đầu năm 2020, doanh thu của Tổng công ty Bia rượu nước giải khát Hà Nội (Habeco) giảm 50%, còn doanh thu của Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) cũng giảm 47% so với cùng kỳ
Tin Tổng hợp 3 năm trước
Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh trong kỳ của Habeco âm hơn 1.000 tỷ đồng. Tổng tài sản cuối quý 1 của Habeco còn 6.828 tỷ đồng, giảm 12% so với đầu năm.
Tin Tổng hợp 4 năm trước
Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam cho biết các công ty thành viên đã lên tiếng lo ngại về tình trạng doanh số bia sụt giảm.
Tin Tổng hợp 4 năm trước
Ban tiếp Công dân Trung ương vừa chuyển đơn của HTX Thương binh nặng 27/7 đến Tổng Giám đốc HABECO đề nghị xem xét, tổ chức đối thoại, giải quyết dứt điểm vụ việc “lùm xùm” mua bán bã bia.
Tin Tổng hợp 4 năm trước
Trước lùm xùm mua - bán bã bia gây xôn xao dư luận những ngày qua, cả HTX Thương binh nặng 27/7 và HABECO cùng có văn bản "cầu cứu" Bộ Công Thương.
Tin Tổng hợp 4 năm trước
Theo chuyên gia thương hiệu Võ Văn Quang, dường như Habeco đang dần đánh mất bản sắc của một thương hiệu nổi tiếng được hình thành nơi mảnh đất Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Tin tức 4 năm trước
Công an TP Hà Nội chủ động làm việc với Pháp luật Plus xác minh việc nhà máy bia Hà Nội khói ra ngoài môi trường.
Kinh tế 5 năm trước
(SHTT) - Là quốc gia tiêu thụ bia hàng đầu thế giới, tăng trưởng ngành đạt cao nhất trong nhóm 10 quốc gia. Thế nhưng, dù bạo chi cho hoạt động quảng cáo, vị thế đại gia ngành bia Việt Nam ngày càng giảm vì tâm lý sính ngoại của người Việt.
Kinh tế 5 năm trước
(SHTT) - Nhiều khả năng, 2 chiếc ghế quyền lực tại Tổng công ty bia, rượu nước giải khát Habeco sẽ có chủ trong thời gian tới.
Thị trường tiêu dùng 5 năm trước
(SHTT) - Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về xử lý truy thu thuế tiêu thụ đặc biệt tại Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) và Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco).
Thị trường tiêu dùng 6 năm trước
(SHTT) - Mới đây, Bộ Công thương vừa xây dựng đề án “Nâng cao năng lực quản lý nhà nước đối với hoạt động SXKD bia”, trong đó có nói tới đề xuất dán tem đối với mặt hàng bia. Tuy nhiên, đề xuất này vẫn vấp phải nhiều phản đối của nhiều doanh nghiệp.
Thị trường tiêu dùng 6 năm trước
Hoạt động kinh doanh không có nhiều thay đổi so với cùng kỳ, song khoản thu hơn 30 tỷ đồng từ bán vỏ lon, két bia giúp lợi nhuận Habeco tăng hơn 70%.