Hà Tĩnh: Chùa Phúc Hải tổ chức lễ tri ân các anh hùng liệt sĩ, lan tỏa đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn'
Hoạt động không chỉ thể hiện lòng tri ân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc mà còn góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, khơi dậy tinh thần yêu nước và gìn giữ đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.
Mỗi dịp tháng Bảy về, tinh thần “Đền ơn đáp nghĩa” lại được lan tỏa bằng nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về các anh hùng liệt sĩ, thương binh và người có công với cách mạng. Hòa chung dòng chảy tri ân ấy, chùa Phúc Hải đã tổ chức lễ dâng hương, cầu siêu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ với sự tham dự của đông đảo phật tử và nhân dân địa phương.
Đại đức Thích Tâm Quyền chia sẻ ý nghĩa lễ cầu siêu, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại khu tưởng niệm. (Ảnh: Hồng Hải)
Trong không gian trang nghiêm của chốn thiền môn, những nén hương thành kính được dâng lên trước anh linh các anh hùng liệt sĩ như lời tri ân sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, xương máu vì độc lập, tự do của dân tộc. Buổi lễ không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn là dịp để mỗi người nhìn lại giá trị của hòa bình, hun đúc lòng biết ơn và ý thức trách nhiệm đối với quê hương, đất nước.
Theo ghi nhận của phóng viên, các nghi thức cầu siêu, tưởng niệm được cử hành trang trọng theo truyền thống Phật giáo. Trong không khí thanh tịnh, phật tử và người dân cùng nhất tâm cầu nguyện cho anh linh các anh hùng liệt sĩ được siêu sinh tịnh độ, đồng thời cầu cho quốc thái dân an, đất nước tiếp tục phát triển phồn vinh, nhân dân được an lạc.
Lễ vật, vòng hoa được dâng tại khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trong lễ cầu siêu do chùa Phúc Hải tổ chức nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. (Ảnh: Hồng Hải)
Trao đổi với phóng viên Sở Hữu Trí Tuệ, Đại đức Thích Tâm Quyền cho biết, việc tổ chức lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ không chỉ là hoạt động thường niên của chùa Phúc Hải mà còn là dịp để nhắc nhở mỗi người về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, bồi đắp lòng biết ơn đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Theo Đại đức Thích Tâm Quyền, Phật giáo Việt Nam từ lâu đã luôn đồng hành cùng dân tộc. Vì vậy, việc tưởng nhớ những người đã ngã xuống vì đất nước không chỉ là trách nhiệm mà còn là cách nuôi dưỡng lòng từ bi, tinh thần yêu nước và ý thức sống có trách nhiệm với cộng đồng. Khi những giá trị ấy được gìn giữ và trao truyền, truyền thống tốt đẹp của dân tộc sẽ tiếp tục được phát huy trong đời sống hôm nay và các thế hệ mai sau.
Đông đảo phật tử thành kính tham dự lễ cầu siêu, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại chùa Phúc Hải. (Ảnh: Hồng Hải)
Trong dòng chảy lịch sử dân tộc, các cơ sở Phật giáo luôn góp phần gìn giữ và lan tỏa những giá trị đạo đức, nhân văn. Lễ tri ân tại chùa Phúc Hải không chỉ là một nghi lễ tâm linh mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc trân trọng những hy sinh to lớn của cha ông, tiếp nối truyền thống yêu nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và chung tay xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.
Lê Tâm
TIN LIÊN QUAN
-
Đắk Lắk: Đội QLTT số 8 tăng tốc hoàn thành sớm kế hoạch năm 2026
-
Quảng Ngãi: Chi cục QLTT lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, bồi đắp truyền thống cho thế hệ công chức
-
Lâm Đồng: Xã Tuy Đức lan tỏa nghĩa tình “Đền ơn đáp nghĩa” nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ
-
Hội Đầu bếp Hà Nội giành 37 huy chương, 9 cúp vàng tại cuộc thi ẩm thực quốc tế GCCM 2026