SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 24/04/2024
  • Click để copy

Hà Tĩnh: Chủ tịch tuyên bố không bán chợ, dân hồ hởi ăn mừng

10:06, 30/11/2016
(SHTT) - Trước những thông tin tiểu thương bức xúc vì việc chuyển đổi chợ, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có buổi đối thoại với các hộ kinh doanh để giải đáp những khúc mắc của người dân.

 Sáng 29/11, sau nhưng thông tin tiểu thương trong chợ liên tục bãi thị, đòi quyền lợi và yêu cầu được kí hợp đồng dài hạn đối với các quầy kinh doanh tại chợ. Ông Đặng Quốc Khánh, Chủ tịch UBNH tỉnh Hà Tĩnh đã có một buổi đối thoại với các tiểu thương trong chợ Hà Tĩnh về việc này. 

Tại buổi đối thoại này, nhiều tiểu thương đã yêu cầu được biết rõ thông tin về việc tỉnh và thành phố Hà Tĩnh đã bán chợ cho tư nhân, dẫn đến việc sẽ phá đình tầng 2, các hộ kinh doanh đồng thời sẽ phải đóng thêm tiền nếu muốn được kinh doanh trong chợ.

anh lao dong

Hà Tĩnh: Chủ tịch tuyên bố không bán chợ, dân hồ hởi ăn mừng 

Những người kinh doanh trong chợ cũng đồng thời bày tỏ lo lắng, về việc chuyển đổi này có thể ảnh hưởng trưc tiếp đến kinh tế, tương lai gia đình. Và mong muốn chủ tịch sẽ giải đáp thực hư chuyện chợ sẽ được bán cho các doanh nghiệp có xác thực hay không, nếu việc này là đúng các hộ kinh doanh tại chợ sẽ đi về đâu.

Trước những thắc mắc đó, ông Đặng Quốc Khánh khẳng định, tỉnh chưa đề ra một chủ trương bán chợ nào, cũng sẽ không có chuyện phá đình chợ 2 tầng. Ông cũng tỏ ra bức xúc trước những thông tin sai lệch làm ảnh hưởng trực tiếp tới tâm lý và việc kinh doanh buôn bán của người dân địa phương tại chợ. 

Chu tich ha tinh tuyen bo khong ban cho dan ho hoi an mung

 ông Khánh hứa sẽ đảm bảo tương lai cho người buôn bán  tại chợ

Cũng theo ông, chợ là tài sản chung của nhà nước cấp huyện không có chức năng bán, và không phải muốn bán là bán được.Muốn bán phải được các nhà chức trách quyết định. Người dân còn nghe thấy tin đồn thất thiệt thì ngay lập tức báo cáo cho chính quyền để xử lí. 

Ông Khánh cũng cho biết thêm chợ Hà Tĩnh đã được xây dựng cách đây khoảng 15 năm, do vậy việc chuyển đổi mô hình là rất cần thiết, khi mà bộ máy quản lí chợ đã cồng kềnh, những quy hoạch bị phá vỡ, kiốt bố chí thiếu khoa học, dẫn đến nguy cơ cháy nổ cao.

Việc chuyển đổi mô hình quản lí chợ, sẽ yêu cầu phải sửa chữa, tân trang, song không làm mất đi hiện trạng ban đầu, đình chợ vẫn được giữ nguyên như ban đầu.

Về vấn đề hợp đồng thuê để bán hàng trong chợ, ông Khánh hứa sẽ đảm bảo tương lai cho người buôn bán tại đây, đối với những hợp đồng quá hạn thuê là 15 năm, sé được kí hợp đồng ngắn hạn, và khi chuyển đổi mô hình xong sẽ kí hợp đồng dài hạn hơn.

Buổi đối thoại kết thúc, người dân rất đồng thuận với giải pháp mà Chủ tịch tỉnh nêu ra, nhiều người đã không dấu nổi niềm vui chạy đến bắt tay và ôm chầm lấy ông Đặng Quốc Khánh.

Trước đó, liên tục trong nhiều ngày liền, gần 1000 tiểu thương trong chợ TP. Hà Tĩnh đã đồng loạt đóng cửa trước nguồn tin là hợp đồng kinh doanh sẽ chấm dứt sau 15 năm, đồng thời yêu cầu người kinh doanh kí kết tạm 3 tháng, trước khi chờ chuyển đổi mô hình kinh doanh mới từ nhà nước, sang các doanh nghiệp tư nhân. Việc này không nhận được sự đồng tình của người dân nên thiểu thương tổ chức bãi thị.

PV

Ảnh lao động

 

Tin khác

Tin tức 12 giờ trước
(SHTT) - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Theo đó, Thành phố sẽ tổ chức 7 trận địa bắn pháo hoa phục vụ công chúng.
Tin tức 12 giờ trước
(SHTT) - Phát biểu tại Diễn đàn Tương lai ASEAN, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, thời điểm ASEAN bước sang thập kỷ thứ sáu tồn tại và phát triển cũng là lúc chúng ta đang chuẩn bị bước vào một giai đoạn tăng trưởng mới sau khi hoàn thành việc thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025.
Tin tức 13 giờ trước
(SHTT) - Hiện nay, người dân Hà Nội và Thừa Thiên Huế có thể đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp ngay trên ứng dụng VNeID bằng cách thực hiện theo 7 bước dưới đây.
Tin tức 14 giờ trước
(SHTT) - Ngày 23/4, Học viện Ngoại giao (Bộ Ngoại giao) tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF 2024) với Chủ đề “Xây dựng Cộng đồng ASEAN phát triển nhanh, bền vững, lấy người dân làm trung tâm”.
Tin tức 14 giờ trước
(SHTT) - Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TT&TT) vừa phát đi văn bản cảnh báo gửi các Đài phát thanh, truyền hình, các đơn vị hoạt động truyền hình, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền về việc kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình.