SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

Hà Nội và TP.HCM quyết định cho học sinh tiếp tục nghỉ học để phòng dịch Covid-19

15:00, 29/02/2020
(SHTT) - Ngày 29/2, UBND TP Hồ Chí Minh có quyết định cho học sinh tất cả các bậc học từ mầm non đến THPT tiếp tục nghỉ học để phòng tránh việc lây nhiễm dịch COVID-19. Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng quyết định cho học sinh các trường công lập trên địa bàn thành phố nghỉ học đến hết ngày 8/3/2020.

Cụ thể, tại TP HCM, học sinh lớp 12, kể cả hệ GDTX sẽ nghỉ học đến hết ngày 8/3. Học sinh mầm non, học sinh từ lớp 1 đến lớp 11 (kể cả hệ GDTX), học viên các trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở dạy thêm học thêm, kỹ năng sống... nghỉ học đến hết ngày 15/3. Học sinh, sinh viên, học viên khối giáo dục nghề nghiệp nghỉ học đến hết tháng 3.

Sau các mốc thời gian nghỉ học nêu trên, UBND TP Hồ Chí Minh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Y tế cập nhật tình hình diễn biến phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của thành phố, tham mưu các phương án đi học trở lại cho học sinh, đồng thời hướng dẫn các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp đảm bảo tiến độ, hiệu quả thực hiện chương trình theo quy định.

nghi hoc 2

 

nghi hoc 3

 Hà Nội và TP.HCM quyết định cho học sinh tiếp tục nghỉ học để phòng dịch Covid-19

Trong khi đó vào cuối buổi chiều 28/2, tại phiên họp về phòng, chống dịch COVID-19, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã quyết định cho học sinh các trường công lập trên địa bàn thành phố nghỉ học đến hết ngày 8/3/2020. 

Đối với 284 cơ sở dạy nghề của TP và bộ quản lý, ông Chung cho biết sẽ tổ chức việc dạy và học từ ngày 2/3.

Đối với các trường quốc tế, chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định theo đề nghị của các đại sứ, các trường, đồng thời nhà trường khẳng định môi trường đã đảm bảo an toàn, phụ huynh đã đồng ý, TP đồng ý cho các trường quốc tế tổ chức học từ ngày 2/3.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh tình hình dịch bệnh hiện nay diễn biến hết sức phức tạp, rất khó lường. Ông Chung cũng khẳng định đến nay chưa phát hiện trường hợp nào lây nhiễm trên địa bàn TP Hà Nội.

"Mục tiêu của TP là không để trường hợp nào lây nhiễm chéo trên địa bàn. Tuy nhiên, TP vẫn chuẩn bị những phương án nếu có tình huống xấu xảy ra dịch", ông Chung khẳng định.

nghi hoc 4

 

Tuy nhiên, đề cập về nguy cơ tiềm ẩn dịch bệnh, ông Chung nêu rõ qua đánh giá các yếu tố thì giai đoạn hiện nay dễ bị lây nhiễm ở TP nhất.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng yêu cầu các quận, huyện tiếp tục chuẩn bị cho phương án đi học trở lại. 

“Đảm bảo mỗi lớp học phải có máy đo nhiệt kế điện tử, đủ xà phòng, nước rửa tay, đồng thời tổ chức vệ sinh, phun khử trùng, khử khuẩn lần thứ 6, đảm bảo cho học sinh khối THPT đi học trở lại vào ngày 9/3. 

Còn việc đi học lại của học sinh mầm non, tiểu học, trung học cơ sở sẽ được TP quyết định vào phiên họp của ban chỉ đạo vào ngày 6/3”, ông Chung cho biết.

                                                                                                                                                            Vân Anh

Tin khác

Tin tức 4 giờ trước
(SHTT) - Chiều 25/4, tại Trường Đại học Luật Hà Nội, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học "Thu hút, trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)".
Tin tức 6 giờ trước
VPĐD Cục Sở hữu trí tuệ khu vực miền Trung – Tây Nguyên (Văn phòng 3) vẫn đang phát triển đổi mới sáng tạo thông qua việc thúc đẩy xác lập quyền sở hữu trí tuệ với các giải pháp kỹ thuật và công nghệ mới, đồng thời là “cầu nối” cho nhà khoa học với doanh nghiệp.
Tin tức 9 giờ trước
(SHTT) - Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các Bộ trưởng, Trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch UBND các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Tin tức 11 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật buộc công ty mẹ của TikTok, ByteDance phải bán nền tảng truyền thông xã hội này hoặc đối mặt với nguy cơ bị cấm. Tổng thống Mỹ cũng đã tuyên bố sẽ ký vào dự luật này.
Tin tức 13 giờ trước
(SHTT) - Chiều 24/4, tại Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã chính thức ra mắt Viện Công nghệ Blockchain và Trí tuệ Nhân tạo (ABAII).