Hà Nội tuyên dương nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 - Trần Bùi Bảo Khánh
Ngày 28/10, UBND thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ tuyên dương và khen thưởng trọng thể, không chỉ dành cho cá nhân Bảo Khánh mà còn cho các tập thể đã đồng hành, góp phần làm nên chiến thắng lịch sử này.
Tại vòng chung kết diễn ra kịch tính vào ngày 26/10, Trần Bùi Bảo Khánh đã thể hiện bản lĩnh, trí tuệ và sự tự tin vượt trội, chính thức mang vòng nguyệt quế danh giá về cho ngành giáo dục Hà Nội sau 15 năm chờ đợi. Lần gần nhất học sinh Thủ đô vô địch là vào năm thứ 10 (2010) với cựu học sinh Phan Minh Đức, cũng đến từ Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.
Hà Nội tuyên dương nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 - Trần Bùi Bảo Khánh
Chiến thắng của Bảo Khánh không chỉ là thành công cá nhân mà còn là món quà ý nghĩa dành tặng Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập. Đây là lần thứ sáu ngôi trường danh tiếng này có thí sinh góp mặt ở trận chung kết năm và lần thứ hai giành ngôi vô địch, khẳng định vị thế dẫn đầu trong công tác bồi dưỡng học sinh mũi nhọn.
Phát biểu tại hội nghị tuyên dương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương nhấn mạnh, Hà Nội là địa phương có quy mô giáo dục rất lớn, đứng thứ hai cả nước. Mặc dù học sinh thành phố luôn giữ vị trí dẫn đầu trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế, nhưng thành tích tại cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia" vẫn chưa được như mong muốn trong suốt 15 năm qua.
“Kết quả của học sinh Trần Bùi Bảo Khánh trong cuộc thi năm nay là niềm vinh dự, truyền cảm hứng cho học sinh Thủ đô,” Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Thế Cương khẳng định. Sự xuất sắc của Bảo Khánh đã chứng minh cho chất lượng giáo dục toàn diện của Thủ đô, nơi các em không chỉ giỏi chuyên môn (Bảo Khánh là học sinh chuyên Sinh nhưng kiến thức các môn khác đều rất tốt) mà còn có bản lĩnh, sự tự tin và phản xạ nhanh nhạy cần thiết trong các cuộc thi đấu trí.
Chiến thắng của Trần Bùi Bảo Khánh đã tạo ra một làn sóng truyền cảm hứng mạnh mẽ về tinh thần hiếu học
Để kịp thời biểu dương, khích lệ thành tích xuất sắc, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã ký quyết định tặng Bằng khen cho 4 tập thể, cá nhân có thành tích trong cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25”: Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội -Amsterdam; Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội; nhà giáo Bùi Thị Thu Hà, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 chuyên sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam và em Trần Bùi Bảo Khánh, lớp 12 chuyên sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam.
Ngoài Bằng khen, phần thưởng trị giá 50 triệu đồng dành cho Bảo Khánh là sự động viên lớn từ UBND và Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, bên cạnh giải thưởng 50.000 USD (hơn 1,3 tỷ đồng) từ Ban tổ chức chương trình.
Chia sẻ cảm xúc sau khi giành ngôi vô địch, Bảo Khánh đã gửi lời tri ân sâu sắc đến những người đã luôn đồng hành: "Kết quả này là niềm vui, vinh dự của bản thân và cũng là món quà tri ân mà em gửi tới những người đã luôn đồng hành, hỗ trợ để em vượt qua khó khăn, giành chiến thắng". Nam sinh cũng khẳng định, vô địch “Đường lên đỉnh Olympia” không phải là đích đến cuối cùng, mà là một bước ngoặt để tiếp tục vươn lên. Bảo Khánh cam kết sẽ tiếp tục trau dồi, hoàn thiện bản thân và cố gắng hơn nữa trong học tập, rèn luyện để mai này có thể đóng góp cho xã hội và đất nước.
Chiến thắng của Trần Bùi Bảo Khánh đã tạo ra một làn sóng truyền cảm hứng mạnh mẽ về tinh thần hiếu học, dám ước mơ và theo đuổi đam mê không chỉ trong phạm vi trường Ams mà còn lan tỏa khắp các trường học trên địa bàn Thủ đô. Đây là lời khẳng định đanh thép về chất lượng đào tạo và vai trò dẫn dắt của ngành giáo dục Hà Nội trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.
Hương Mi
TIN LIÊN QUAN
-
Chính thức phát động Cuộc thi Sưu tập và tìm hiểu Tem bưu chính năm 2026
-
Hôm nay, Quốc hội nghe báo cáo thẩm tra Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ
-
Lễ mở ký Công ước Hà Nội thành công tốt đẹp, khẳng định vai trò, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế
-
Ra mắt Ban chấp hành Hội đồng hương Đà Nẵng tại TP.HCM nhiệm kỳ đầu tiên