Hà Nội: Thúc đẩy sáng tạo, đánh thức không gian đô thị
Sự kiện nhằm kết nối các nguồn lực xã hội, tìm kiếm những ý tưởng mới và thúc đẩy quá trình hình thành hệ sinh thái không gian sáng tạo bền vững của Thủ đô.
Sự kiện được chia làm hai phần chính, bao gồm Lễ phát động Cuộc thi Thiết kế không gian sáng tạo 2026 và buổi tọa đàm chuyên sâu với chủ đề “Nghệ thuật công cộng và bản sắc đô thị Hà Nội – Từ những điểm can thiệp đến hệ sinh thái sáng tạo”. Đây là sáng kiến do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cùng Tạp chí Kiến trúc (Hội Kiến trúc sư Việt Nam) khởi xướng, với sự đồng hành của Văn phòng UNESCO tại Việt Nam, Tập đoàn Sovico, các trường đại học, doanh nghiệp cùng nhiều đối tác trong nước và quốc tế.
Ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội
Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết, ngay từ đầu năm 2026, thành phố đã tổ chức các hoạt động khởi động nhằm tạo cầu nối giữa nghệ nhân, nghệ sĩ, các làng nghề và cộng đồng doanh nghiệp để hình thành những sản phẩm sáng tạo phục vụ xã hội. Trong khuôn khổ chương trình năm nay, thành phố phát động cuộc thi thiết kế gắn liền với thực tiễn cải tạo, chỉnh trang các không gian công cộng, dỡ bỏ hàng rào tại các công viên trên địa bàn. Với hàng trăm địa điểm có quy mô và giá trị lịch sử khác nhau, thành phố kỳ vọng cuộc thi sẽ tìm kiếm được các phương án chất lượng để ứng dụng ngay vào thực tế, nâng cao chất lượng không gian sống và tiếp tục khẳng định vị thế của Hà Nội trong Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO kể từ khi được ghi danh vào năm 2019.
Được tổ chức trên quy mô toàn quốc, Cuộc thi Thiết kế không gian sáng tạo 2026 hướng tới việc kết nối giới chuyên môn, sinh viên và cộng đồng cùng đề xuất các mô hình mới cho đô thị. Điểm đặc biệt của cuộc thi năm nay là không chỉ dừng lại ở hình thức kiến trúc mà còn đòi hỏi tư duy liên ngành về cơ chế chính sách, phương án tài chính và mô hình quản trị để không gian có thể tự nuôi sống chính mình, không phụ thuộc vào ngân sách. Người dự thi thuộc nhóm chuyên nghiệp hoặc bán chuyên có thể chủ động lựa chọn địa điểm nghiên cứu theo 3 hạng mục: Hạ tầng thúc đẩy sáng tạo (tái kích hoạt quảng trường, công viên, gầm cầu, khu tập thể cũ...); Không gian sáng tạo từ các công trình chuyển đổi chức năng (nhà máy cũ, trụ sở dôi dư...); Bảo tồn và phát huy không gian kiến trúc, quy hoạch truyền thống (mô hình sáng tạo tại khu vực ven đô, làng cổ, làng nghề). Những ý tưởng xuất sắc, có tính khả thi cao sẽ được Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cùng các đơn vị liên quan đưa vào ứng dụng thực tế ngay trong quá trình chỉnh trang đô thị.
KTS Hoàng Thúc Hào, Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam
Đánh giá về tầm vóc của chương trình, KTS Hoàng Thúc Hào, Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam nhấn mạnh, cuộc thi năm nay mang một sứ mệnh khác biệt khi không tìm kiếm những bản vẽ lý tưởng hay sự trình diễn cầu kỳ, mà cổ vũ cho hành trình bền bỉ vì cộng đồng. Ông kỳ vọng các kiến trúc sư trẻ và sinh viên sẽ dấn thân vào các "đề bài nóng" của thực tiễn, đưa người dân bản địa vào trung tâm của thiết kế để tạo sinh kế và niềm tự hào. Hội Kiến trúc sư Việt Nam mong muốn những ý tưởng xuất sắc sẽ được UBND Thành phố Hà Nội đón nhận, thí điểm áp dụng cho giai đoạn 2026 - 2030, đồng thời mô hình này sẽ được lan tỏa đến các thành phố sáng tạo khác của Việt Nam như Hội An, Đà Lạt và TP.HCM để cùng kiến tạo bản sắc đô thị trong kỷ nguyên số.
Phiên Tọa đàm
Cũng trong khuôn khổ sự kiện, Dự án “Ngỡ ngàng Hà Nội” (Hanoi Surprises) về kết nối nghệ thuật các không gian công cộng đã được giới thiệu đến công chúng. Dự án tiến hành nghiên cứu 46 điểm nghệ thuật đường phố phân bổ theo 5 nhóm không gian bao gồm Di sản, Kẻ chợ, Tương lai, Sinh thái và Cộng đồng. Định hướng này nhằm biến Thủ đô thành một “bảo tàng mở”, nơi nghệ thuật tương tác sâu sắc với đời sống hàng ngày của người dân. Tại tọa đàm do nhà báo Bùi Thị Thanh Hương (Tổng Biên tập Tạp chí Kiến trúc) điều phối, với sự tham gia của KTS Đoàn Kỳ Thanh, nghệ sĩ Phong Punk cùng các đại biểu, các chuyên gia đã cùng thảo luận cách thức chuyển hóa các can thiệp nghệ thuật ngắn hạn trong lễ hội thành một hạ tầng sáng tạo lâu dài, sống động và thực sự phục vụ người dân, tạo nền tảng vững chắc để dòng chảy sáng tạo tiếp tục được duy trì và phát triển ngay cả sau khi lễ hội kết thúc.
PV
TIN LIÊN QUAN
-
Cắt giảm 56 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện: Thêm động lực cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo
-
Chuỗi triển lãm công nghiệp quốc tế 2026: Điểm hẹn của công nghệ lõi và đổi mới sáng tạo
-
Fashion Creation 2026 ghi dấu ấn sáng tạo của sinh viên Đại học Hoa Sen
-
Kỷ nguyên quyền: Khi mỗi tác phẩm đứng trước hai ranh giới – Sáng tạo hay xâm phạm?