SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 12/02/2026
  • Click để copy

Hà Nội sẽ nới lỏng từng bước sau ngày 21/9, cho phép các công trình xây dựng hoạt động trở lại

06:17, 20/09/2021
(SHTT) - Phó Chủ tịch Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, sau ngày 21/9, TP. Hà Nội sẽ xây dựng phương án phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng nới lỏng từng bước. Đáng chú ý, dự kiến TP sẽ cơ bản cho các công trình xây dựng hoạt động trở lại…

Chiều 19/9, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Dương Đức Tuấn, Phó Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy công tác phòng chống dịch Covid-19 TP.Hà Nội đã chủ trì buổi giao ban trực tuyến với các sở, ngành, quận, huyện thị xã.

Nới lỏng từng bước, kiểm soát chặt chẽ

Tại cuộc họp, ông Tuấn nhấn mạnh, TP.Hà Nội không thể cách ly xã hội mãi được, vì thế các địa phương phải chủ động các phương án để thực hiện mục tiêu kép, để thực hiện công tác phòng chống dịch khoa học, linh hoạt. Cùng với đó, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm mũi 2 vaccine phòng Covid-19 cho người dân.

Thống kê của TP.Hà Nội cho hay, từ 24/7, trong đợt đầu Hà Nội giãn cách xã hội để phòng dịch, trung bình ghi nhận có 71,2 ca mắc mới/ngày, đến đợt giãn cách thứ 4 chỉ còn trung bình 25-27 ca/ngày; đến ngày 19/7, dự kiến cũng khoảng dưới 15 ca. Mốc 15/9, đạt trên 93% tiêm mũi một; gần 70% toàn dân số đã được tiêm vaccine.

Hà Nội: Sau 21/9, nới lỏng từng bước, dự kiến công trình xây dựng ngoài "điểm đỏ" được hoạt động - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Dương Đức Tuấn kết luận buổi giao ban trực tuyến của Sở Chỉ huy công tác phòng chống dịch Covid-19 TP.Hà Nội với các sở, ngành, quận, huyện thị xã (Ảnh chụp qua mành hình ở điểm cầu Sở TTTT Hà Nội).

Qua chiến dịch thần tốc, TP.Hà Nội đã xét nghiệm diện rộng trên 4 triệu người để bóc tách F0 khỏi cộng đồng và tỷ lệ ca mắc ngoài cộng đồng đã giảm từ 50 xuống còn 10%. Sau đó, TP đã điều chỉnh xét nghiệm theo hướng có trọng điểm, đúng đối tượng, khu vực nguy cơ.

"Từ các mốc thời gian của từng loại vaccine, TP sẽ tiếp tục triển khai, đảm bảo sẽ tiêm vaccine mũi 2 cho người dân từ 18 tuổi trở lên hoàn thành dự kiến trong tháng 11/2021. Đây là điều kiện quan trọng để thực hiện mục tiêu kép", ông Tuấn thông tin.

Đáng chú ý, Phó Chủ tịch Hà Nội thông tin, theo định hướng chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP, dự kiến, sau 21/9, TP sẽ không chia 3 phân vùng. Nơi nguy cơ rất cao, có ca F0 sẽ trở thành "điểm đỏ" với quy mô hẹp.

"Điểm đỏ" sẽ phải áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng. Khu vực xuất hiện F0 và các gia đình lân cạnh phải phong tỏa, cách ly y tế. Khu vực lân cận là "vàng", còn lại là "xanh".

Hà Nội: Sau 21/9, nới lỏng từng bước, dự kiến công trình xây dựng ngoài "điểm đỏ" được hoạt động - Ảnh 2.

Sau nhiều ngày không ghi nhận ca cộng đồng, hôm 18/9 tại phường Việt Hưng (Long Biên, Hà Nội) đã ghi nhận 1 ca dương tính. Bệnh nhân là A.T.K, nữ, sinh năm 1937, ở ngách 22/17 Kim Quan, tổ 4, phường Việt Hưng, Long Biên. Theo đó, Lực lượng chức năng lập rào chắn cứng tại ngách 17 cũng như ngõ 22 phố Kim Quan. Ảnh: Nguyễn Chương.

"Việc kiểm soát dịch thực hiện theo tinh thần \'không có đỏ là tốt nhất, có thì phải thu hẹp tối đa\'", ông Tuấn nói và nêu rõ, kinh nghiệm thực tế cho thấy việc nới lỏng phải đi kèm với phải kiểm soát chặt chẽ. TP sẽ tiếp tục duy trì 23 chốt kiểm soát cửa ngõ. Bên cạnh đó, Hà Nội cũng báo cáo Thủ tướng để làm việc với các tỉnh thành lân cận cùng phối hợp quản lý người ra vào Thủ đô.

Liên quan đến các phương án chống dịch thời gian tới, Phó Chủ tịch Hà Nội yêu cầu các quận, huyện, thị xã chủ động các phương án phòng, chống dịch sau ngày 21/9.

Ông nhấn mạnh: Sau ngày 21/9, TP.Hà Nội sẽ xây dựng phương án phòng, chống dịch theo hướng nới lỏng từng bước để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch. Trong đó, các địa phương cần chú trọng triển khai việc quét mã QR code.

Cùng với đó, các quận huyện cần chú trọng các phương án bảo đảm phòng chống dịch cho các phương tiện đường bộ, đường hàng không về TP; đảm bảo các điều kiện cần thiết để các trường học mà trước đây các quận mượn làm nơi cách ly phục vụ cho việc chuẩn bị sẽ đón học sinh, sinh viên trở lại học tập.

tm-img-alt
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Sau ngày 21/9, dự kiến công trình xây dựng ngoài "điểm đỏ" được hoạt động trở lại

Theo ông Dương Đức Tuấn, sau ngày 21/9, Thành phố dự kiến sẽ cơ bản cho các công trình xây dựng hoạt động trở lại với các điều kiện cụ thể để bảo đảm an toàn, vì thế việc chủ động các phương án phòng, chống dịch cần được triển khai. Các khu vực điểm đỏ sẽ không được xây dựng hoặc đang triển khai xây dựng mà có F0 thì cũng phải dừng xây dựng. 

Từ kinh nghiệm thực tế cho thấy việc nới lỏng phải đi kèm với phải kiểm soát chặt chẽ, Hà Nội sẽ tiếp tục duy trì 23 chốt kiểm soát tại các cửa ngõ của Thủ đô. Hà Nội cũng báo cáo Thủ tướng để làm việc với các tỉnh thành lân cận, phối hợp quản lý người ra vào Thủ đô. Sau ngày 21/9, Hà Nội sẽ xây dựng phương án phòng, chống dịch theo hướng nới lỏng từng bước để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.

TH

Tin khác

Tin tức 7 giờ trước
(SHTT) - Sáng ngày 11/2, Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp phường Tân Sơn Hòa đã đến thăm và chúc Tết lãnh đạo phường nhân dịp đầu xuân Bính Ngọ 2026.
Tin tức 18 giờ trước
(SHTT) - Chiều 10/2 tại Hà Nội, nhân dịp đón Xuân Bính Ngọ 2026, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương gặp mặt đại biểu tướng lĩnh Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác và có bài phát biểu quan trọng. Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Tổng Bí thư.
Tin tức 18 giờ trước
(SHTT) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện số 13/CĐ-TTg về việc thực hiện nhiệm vụ chăm lo, hỗ trợ Nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.
Tin tức 18 giờ trước
(SHTT) - Ngày 21 tháng 01 năm 2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 30/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
Tin tức 18 giờ trước
Ban điều hành khu phố 20 và 21 (phường Tân Phú, TP.HCM) vừa tổ chức Ngày hội “Xuân đoàn kết – Tết nghĩa tình”, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, chăm lo thiết thực đời sống vật chất và tinh thần cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng yếu thế trên địa bàn nhân dịp Tết Nguyên đán.
.