Hà Nội quyết tâm đặt mục tiêu đào tạo 22.000 nhân lực chất lượng cao ngành bán dẫn
Quyết định do Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng ký duyệt đã hiện thực hóa cam kết của thủ đô trong việc triển khai Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn quốc gia, đồng thời mở ra lộ trình đưa Hà Nội dẫn đầu khu vực phía Bắc về nghiên cứu, đào tạo và phát triển lĩnh vực then chốt này.
Tâm điểm của kế hoạch vĩ mô này là chiến lược đầu tư mạnh mẽ vào con người. Hà Nội kỳ vọng sẽ xây dựng được một đội ngũ nhân lực hùng hậu với ít nhất 22.000 chuyên gia có trình độ từ đại học trở lên vào năm 2030. Lực lượng này sẽ được đào tạo chuyên sâu để làm chủ các công đoạn phức tạp nhất từ thiết kế vi mạch, đóng gói cho đến kiểm thử, đồng thời từng bước tiếp cận sâu hơn vào công nghệ sản xuất lõi.
Hà Nội quyết tâm đặt mục tiêu đào tạo 22.000 nhân lực chất lượng cao ngành bán dẫn. Ảnh: baochinhphu
Để hiện thực hóa mục tiêu đó, một hệ sinh thái giáo dục toàn diện từ bậc phổ thông lên đến đại học đang được khẩn trương định hình. Đáng chú ý, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc sẽ là nơi đặt viên gạch đầu tiên cho Trường Đại học Công nghệ quốc tế và Trung tâm R&D về dữ liệu và bán dẫn. Song song đó, Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội cũng sẽ đóng vai trò là "lò" luyện kỹ thuật viên bán dẫn chuyên nghiệp.
Không dừng lại ở câu chuyện đào tạo, Hà Nội đang tạo ra sức bật lớn bằng mô hình liên kết chặt chẽ giữa "với - trường - doanh nghiệp". Thành phố định hướng trở thành bên tiên phong trong hợp tác công - tư, cho phép khai thác chung hạ tầng công nghệ để tối ưu hóa nguồn lực. Các chính sách an sinh giáo dục mang tính đột phá như cấp học bổng, miễn giảm học phí cho sinh viên theo học ngành bán dẫn cũng sẽ sớm được triển khai nhằm thu hút những tài năng trẻ xuất sắc nhất.
Đi đôi với nguồn nhân lực, dòng vốn và công nghệ từ các tập đoàn lớn là mảnh ghép không thể thiếu để hoàn thiện bức tranh. Hà Nội đặt kỳ vọng đón đầu làn sóng dịch chuyển công nghệ bằng việc thu hút tối thiểu 20 doanh nghiệp thiết kế chip tham gia thị trường, cùng với đó là triển khai ít nhất 2 dự án quy mô lớn về đóng gói và kiểm thử. Với hạ tầng sẵn có và các chính sách ưu đãi bứt phá, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc được kỳ vọng sẽ trở thành "hạt nhân" dẫn dắt, thúc đẩy toàn bộ ngành công nghiệp hỗ trợ bán dẫn của Việt Nam phát triển.
Để chuẩn bị bệ phóng vững chắc, chính quyền thủ đô cam kết sẽ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng thông qua các hoạt động xúc tiến đầu tư quy mô. Tầm nhìn của Hà Nội không chỉ gói gọn trong nước mà hướng thẳng ra toàn cầu thông qua việc mở rộng hợp tác quốc tế, kết nối sâu rộng với các cơ sở đào tạo, phòng thí nghiệm và trung tâm R&D hàng đầu tại các quốc gia và vùng lãnh thổ có nền công nghiệp bán dẫn phát triển bậc nhất như Hoa Kỳ, Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc).
Phạm Tuấn