Hà Nội: Phường Tây Hồ kịp thời ngăn chặn 2 tấn xương lợn trôi nổi lên bàn ăn
Dịp cận Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu thụ thực phẩm của người dân tăng cao, kéo theo nguy cơ gia tăng các hành vi buôn bán, vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn rủi ro mất an toàn thực phẩm. Trước tình hình đó, Công an phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội đã chủ động phối hợp với lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các vụ việc vi phạm.
Điển hình, khoảng 12 giờ ngày 2/2/2026, tại khu vực trước số nhà 612 đường Lạc Long Quân, tổ công tác Công an phường Tây Hồ phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 3, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã tiến hành kiểm tra một xe tải dừng đỗ có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 160 thùng hàng, bên trong chứa gần 2 tấn xương ống và móng lợn.
Toàn bộ số thực phẩm này không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định. Chủ hàng khai nhận đã thu mua số xương lợn trôi nổi trên thị trường để mang đi tiêu thụ nhằm kiếm lời trong dịp cận Tết.
Ngay sau đó, tổ công tác đã lập biên bản, hoàn thiện hồ sơ và xử lý toàn bộ số hàng vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời ngăn chặn kịp thời việc số thực phẩm không đảm bảo an toàn này có thể bị đưa ra thị trường, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.
Đại diện Công an phường Tây Hồ cho biết, trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm tra, tập trung vào các tuyến đường, điểm tập kết hàng hóa, chợ dân sinh và cơ sở kinh doanh thực phẩm. Mục tiêu là phát hiện sớm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến an toàn thực phẩm, góp phần bảo vệ quyền lợi và sức khỏe của người dân.
Vụ việc trên một lần nữa cho thấy sự cần thiết của công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường trong dịp cao điểm cuối năm, đồng thời là lời cảnh báo đối với các cá nhân, tổ chức cố tình buôn bán, vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc. Bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, người dân cũng được khuyến cáo nâng cao ý thức, lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm chất lượng, cùng chung tay vì một cái Tết an toàn, lành mạnh.
Lường Linh
TIN LIÊN QUAN
-
Hà Nội: Kịp thời ngăn chặn hơn 12 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc lên mâm cơm
-
Nghệ An: Triệt phá cơ sở sản xuất hơn 60.000 lít giấm giả từ axit công nghiệp
-
Estée Lauder bị phạt gần 14 tỷ đồng vì kinh doanh mỹ phẩm chứa 'hóa chất vĩnh cửu'
-
Hà Nội siết chặt công tác chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại dịp cuối năm