SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 28/03/2024
  • Click để copy

Hà Nội: Phóng viên bị “người lạ” gọi điện đe dọa khi viết bài phản ánh về trường THCS Việt Nam – Angiêri

09:15, 27/02/2019
(SHTT) - Ngay khi đăng tải bài viết “Hà Nội: Học sinh bị đau đầu, đau bụng sau khi ăn tại KFC”, phóng viên đã nhận được 02 số máy lạ gọi đến có lời lẽ xúc phạm, đe dọa, cảnh cáo phóng viên nếu tiếp tục đăng bài phản ánh về trường THCS Việt Nam – Angiêri.

Trước đó ông Dương Văn Cường - Giám đốc cửa hàng KFC (C7, Thanh Xuân Bắc, Hà Nội) thừa nhận sự việc cho biết: “Ngày 25/12/2018, phía nhà trường (THCS Việt Nam - Angiêri) có tổ chức tổng kết học kỳ cho học sinh tại tầng 2 của cửa hàng KFC. Tôi nhớ hôm đó học sinh của trường tham gia rất đông và khẩu phần ăn của học sinh đều được giáo viên tại nhà trường đặt cho các em”.

Thông tin sự việc học sinh tại trường THCS Việt Nam – Angiêri bị đau bụng, đau đầu… sau khi sử dụng thực phẩm tại cửa hàng KFC, giám đốc Cường thừa nhận đã nắm được sự việc, đồng thời đã thăm hỏi từng học sinh, phụ huynh và rất may mắn sức khỏe các em học sinh đều ổn định.

“Nguyên nhân tôi nghĩ là do các em ăn quá nhiều, vì giáo viên nhà trường đặt cho mỗi học sinh 02 khẩu phần, tôi đã góp ý cho giáo viên việc này. Bên cạnh đó là khi ăn, các em còn chạy nhảy, đùa nghịch nên dẫn đến việc xáo trộn thức ăn gây đau bụng và… đau đầu”, ông Cường nhận định.

Ngay khi đăng tải bài viết, PV đã nhận được 02 cuộc gọi lạ gọi đến yêu cầu PV dừng bài và cảnh cáo sẽ đến tận nơi tìm nếu phóng viên tiếp tục làm “to chuyện” tại trường THCS Việt Nam – Angiêri.

A3

Hai thuê bao số lạ gọi điện đe dọa, cảnh cáo phóng viên không được gây “phiền hà” cho hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường THCS Việt Nam – Angiêri

Cụ thể, ở lần đầu tiên gọi đến cho PV từ một thuê bao số 0983.510.xxx, người này tự xưng tên là Nguyễn Thị Việt Hồng và gằn giọng lớn tiếng với PV ngay khi PV nhấc máy: “Sao anh đến làm phiền nhà trường (THCS Việt Nam – Angiêri)? Các anh muốn cái gì vậy? Tôi cảnh cáo anh trước nhé, anh nên biết mình làm gì đó có giới hạn thôi, các anh làm nhà báo các anh rỗi hơi lắm à?”

Không để PV kịp thắc mắc, người này tiếp lời “Những vấn đề viết về trường THCS Việt Nam – Angiêri và lớp, báo chí không thấy mệt à? Nếu cháu bị ngộ độc thực phẩm thì tất cả các cháu đều phải bị, đây có 1 - 2 cháu bị, sao báo chí phải to tát thế?”

Trong quá trình trao đổi, người này liên tục lớn tiếng, dùng lời lẽ thiếu lịch sự, xúc phạm phóng viên. Trước diễn biến trên, PV đã đề nghị dừng cuộc nói chuyện. Trước khi kịp cụp máy, người lạ tên Hồng này còn lớn tiếng thách thức, cảnh cáo phóng viên … “lần chót”:

“Tôi không phải dọa, tôi thích thì tôi làm, tôi gọi để báo chí chấm dứt phiền phức đến nhà trường, các ông ăn học thừa chữ à, ảnh hưởng đến hiệu trưởng, hiệu phó. Tôi cảnh cáo rồi nhé, đừng để tôi đến tận nơi tìm ông đấy, tìm để làm gì thì lúc ấy khác biết. Nhà trường mệt mỏi với báo chí quá rồi, những chuyện đó không đáng viết đâu” – người này nhấn mạnh trước khi cúp máy.

Sau đó không lâu một thuê bao số 0939.328.xxx tự xưng là Thanh cũng gọi đến với nội dung tương tự và cho rằng “Bọn tôi cho các con ăn, các con đau bụng thì bọn tôi phải chịu, cháu nhà tôi ăn còn bị nhưng không làm sao, các cháu khác chỉ đau bụng, xoa dầu là hết.”

“Còn thời điểm tổ chức là buổi chiều, khi đó cháu được nghỉ học chiều” – người này khẳng định. Tuy nhiên trước đó Hiệu trưởng nhà trường THCS Việt Nam – Angiêri đã trả lời cho biết chiều ngày 25/12/2018, phía nhà trường vẫn tổ chức học tập và không có chuyện được nghỉ học.

Nhận thấy nhiều dấu hiệu đáng ngờ, PV đã từ chối trả lời và dừng cuộc nói chuyện với người tự xưng tên Thanh này.

Một điều PV thắc mắc là tại sao 02 thuê bao trên lại có số điện thoại của PV để gọi điện xúc phạm, cảnh cáo, yêu cầu PV không được tiếp tục làm “to chuyện” nhà trường?

Khi đề cập thắc mắc này cho 02 số lạ trên thì người phụ nữ xưng tên Hồng từ chối tiết lộ còn đàn ông tự xưng tên Thanh cho biết “Tôi xin lúc nào cũng được, tôi làm về kênh báo chí, tôi làm về ngành của anh, Ban thư kí của Văn phòng Chính phủ tôi còn có số. Tôi có quan hệ rất là nhiều nên số và Facebook của anh tôi còn có nữa là. Tôi biết chính xác anh”

Trước việc một số người lạ gọi điện đe dọa, cảnh cáo sẽ tìm đến tận nơi phóng viên, PV đã ngay lập tức liên hệ và thông báo với nhà trường. Tuy nhiên đến nay phía nhà trường chưa phản hồi thông tin.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về sự việc.

Đối với hành vi chửi bới, xúc phạm danh dự, nhân phẩm uy tín người khác sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại điểm a) Khoản 1 Điều 5 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 như sau:

"Điều 5. Vi phạm quy định về trật tự công cộng

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác;

... ".

Ngoài ra còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự Tội làm nhục người khác theo quy định tại Điều 121 Bộ luật hình sự 1999 như sau:

Điều 121. Tội làm nhục người khác

1. Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

 ..."

Nhóm PVPL

Tin khác

Pháp luật 1 ngày trước
(SHTT) - Ủy ban Châu Âu cho biết, cuộc điều tra đối với Alphabet được mở ra do tập đoàn này không tuân thủ Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (DMA) khi đưa ra những chỉ đạo trong Google Play và tự ưu tiên hiển thị trên Google Tìm kiếm. Ngoài ra, EU cũng tiến hành điều tra tương tự với Meta và Apple.
Pháp luật 2 ngày trước
(SHTT) - Cục An toàn Thông tin (Bộ TT-TT) cho biết bên cạnh các hình thức lừa đảo xuất hiện trên không gian mạng Việt Nam, gần đây đã đã xuất hiện chiến dịch lừa đảo quốc tế có khả năng ảnh hưởng tới người dùng Việt.
Pháp luật 3 ngày trước
(SHTT) - Lợi dụng dịp cao điểm quyết toán thuế, nhiều đối tượng lừa đảo đã sử dụng hình thức giả mạo cán bộ thuế , cơ quan thuế để thực hiện hành vi chiếm đoạn tài sản.
Pháp luật 6 ngày trước
(SHTT) - Công an thành phố Hà Nội mới đây đã phát đi thông tin cảnh báo về hình thức lừa đảo tham gia đầu tư tiền ảo.
Pháp luật 1 tuần trước
(SHTT) - Bộ Công Thương đã xây dựng và hoàn thiện Dự thảo Tờ trình, Dự thảo Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả...