Hà Nội: Ngăn chặn gần 1 tấn chân gà 'bẩn' thâm nhập thị trường
Đêm 31/12/2025, giữa không khí tấp nập của đêm giao thừa Tết Dương lịch, Đội CSGT đường bộ số 15 (Phòng CSGT – Công an TP Hà Nội) vẫn duy trì quân số ứng trực, tuần tra kiểm soát xuyên đêm nhằm đảm bảo an ninh trật tự và an toàn thực phẩm cho người dân.
Vào khoảng 23h00, tại Km7+800 tuyến Tỉnh lộ 131, đoạn qua địa bàn huyện Sóc Sơn, tổ công tác do Trung tá Nguyễn Hữu Cường làm tổ trưởng đã phát hiện dấu hiệu bất thường từ chiếc xe tải nhỏ (loại xe "su cóc") mang biển kiểm soát 29D-426.11. Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để tiến hành kiểm tra hành chính.
Khi cánh cửa khoang chở hàng mở ra, nỗ lực che đậy của tài xế Lê Văn H. (SN 1991, trú tại Hà Nội) đã hoàn toàn thất bại trước thực trạng kinh hoàng bên trong. Lực lượng chức năng phát hiện 26 bao tải lớn chất đầy chân gà đã qua sơ chế, chỉ được đóng gói sơ sài trong các túi ni-lông. Đáng chú ý, toàn bộ số hàng với tổng trọng lượng lên tới 831kg này đều đã biến đổi màu sắc và bốc mùi hôi tanh nồng nặc, lan tỏa ra cả khu vực xung quanh.
Hà Nội: Ngăn chặn gần 1 tấn chân gà 'bẩn' thâm nhập thị trường
Tại thời điểm kiểm tra, tài xế H. hoàn toàn "trắng" giấy tờ khi không thể xuất trình được bất kỳ hóa đơn, chứng từ hay giấy chứng nhận kiểm dịch nào liên quan đến lô hàng. Theo lời khai ban đầu, đối tượng đang vận chuyển số thực phẩm bẩn này từ xã Trung Giã về khu vực trung tâm Hà Nội để phân phối cho các nhà hàng, quán nhậu nhằm phục vụ thực khách trong dịp cao điểm lễ Tết.
Không dừng lại ở vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm, tổ công tác còn phát hiện chiếc xe tải này vi phạm nghiêm trọng luật giao thông khi chở hàng quá tải trọng cho phép ở mức 43%. Sự kết hợp giữa phương tiện quá tải và lô hàng "độc hại" đã tạo nên một nguy cơ mất an toàn kép cho xã hội nếu không được ngăn chặn kịp thời.
Hiện tại, Đội CSGT đường bộ số 15 đã hoàn tất biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Lê Văn H. Toàn bộ tang vật cùng phương tiện đã được bàn giao cho Công an huyện Sóc Sơn để mở rộng điều tra, truy xuất nguồn gốc và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Vụ việc là lời cảnh báo đanh thép đối với các đối tượng có ý định trục lợi từ thực phẩm bẩn trong dịp Tết Nguyên đán đang cận kề.
Phạm Tuấn
TIN LIÊN QUAN
-
Tranh chấp sáng chế công nghệ in giữa Fujifilm và Kodak tiếp tục lan rộng
-
Phát triển tài sản trí tuệ Thủ đô: Chuyển dịch trọng tâm từ nhãn hiệu đặc sản sang sáng chế
-
Hàn Quốc: MXH Kakao triển khai chương trình đào tạo bản quyền trực tuyến miễn phí cho nhà sáng tạo
-
Vĩnh Long: Giám sát tiêu hủy gần 20 tấn hàng hòa là tang vật vi phạm hành chính