Hà Nội mở cửa miễn phí 17 điểm di tích, danh thắng xuyên suốt 3 ngày Tết
Theo văn bản số 914 do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội ban hành ngày 19/2/2026, các cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương được yêu cầu thực hiện mở cửa tự do cho khách tham quan từ ngày 20/2 đến hết ngày 22/2 (tức từ mùng 4 đến mùng 6 Tết). Đây là một phần trong chủ trương lớn của Thành phố nhằm chăm lo đời sống tinh thần của nhân dân, đồng thời mang đến món quà đầu xuân ý nghĩa cho du khách trong và ngoài nước.
Chương trình không chỉ đơn thuần là việc miễn phí vé vào cửa mà còn mang tầm nhìn chiến lược trong việc quảng bá hình ảnh Thủ đô văn hiến, kích cầu du lịch văn hóa và giáo dục truyền thống lịch sử cho thế hệ trẻ ngay trong những ngày khởi đầu năm mới.
Danh sách các điểm đến miễn phí lần này bao phủ rộng khắp từ khu vực lõi di sản cho đến các huyện ngoại thành, tạo nên một hành trình du xuân phong phú cho người dân.
Hà Nội mở cửa miễn phí 17 điểm di tích, danh thắng xuyên suốt 3 ngày Tết
Tại khu vực trung tâm, du khách có thể tự do thăm viếng các biểu tượng văn hóa lâu đời như Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long hay Đền Ngọc Sơn. Những không gian đậm chất "phố cổ" như Ngôi nhà di sản 87 Mã Mây, Đình Kim Ngân hay Di tích 22 Hàng Buồm cũng sẵn sàng đón khách, hứa hẹn tái hiện không khí Tết xưa của người Hà Nội. Bên cạnh đó, các điểm đến mang tính giáo dục lịch sử sâu sắc như Nhà tù Hỏa Lò hay Bảo tàng Hà Nội cũng là những lựa chọn không thể bỏ qua trong dịp này.
Mở rộng ra khu vực ngoại thành, những quần thể tâm linh và di tích quy mô lớn như Chùa Hương, Khu di tích Cổ Loa, Làng cổ Đường Lâm cùng hệ thống các ngôi chùa nổi tiếng như Chùa Thầy và Chùa Tây Phương đều nằm trong danh mục hưởng ứng chủ trương này. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho các gia đình tổ chức những chuyến du xuân xa, gắn kết tình cảm và tìm hiểu về cội nguồn dân tộc.
Để việc triển khai diễn ra suôn sẻ, Sở Văn hóa và Thể thao đã gửi văn bản phối hợp tới Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long, Ban Quản lý các di tích cùng UBND các quận, huyện, xã phường liên quan. Các đơn vị quản lý được yêu cầu tăng cường công tác chuẩn bị, đảm bảo an ninh trật tự và vệ sinh môi trường để phục vụ lượng khách dự kiến sẽ tăng cao trong những ngày cao điểm của Tết Bính Ngọ.
Sự chủ động này của Thành phố không chỉ lan tỏa không khí vui tươi, lành mạnh trong cộng đồng mà còn khẳng định vị thế của Hà Nội như một điểm đến văn hóa thân thiện, hấp dẫn và đậm đà bản sắc trong mắt bạn bè quốc tế.
Hương Mi