SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

Hà Nội lần đầu tiên tổ chức Triển lãm Quốc tế về thực phẩm và nhà hàng khách sạn

15:24, 12/10/2018
(SHTT) - Triển lãm Quốc tế chuyên ngành thực phẩm và nhà hàng khách sạn là chuỗi sự kiện nổi tiếng thế giới về ngành CNTP, đồ uống và trang thiết bị cung ứng cho nhà hàng, khách sạn. Sự kiện này đã tạo nên tiếng vang lớn và mang lại nhiều trải nghiệm thú vị cho khách tham quan trên nhiều quốc gia.

Sau khi có mặt tại nhiều thành phố lớn trên thế giới như Bali, Bangkok, Kuala Lumpur, Hong Kong, Seoul, Singapore, Thượng Hải, Food & Hotel đã chính thức có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2005 với tên gọi Food & Hotel Vietnam.

anh 1

 Bà Lê Mai Khanh – Phó chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Hiệu hội Khách sạn Việt Nam phát biểu

Trải qua 8 lần tổ chức thành công, Food & Hotel Vietnam từng bước khẳng định vị thế của mình như một diễn đàn kết nối doanh nghiệp hiệu quả, nơi các đơn vị triển lãm và đơn vị mua hàng gặp gỡ, trao đổi hợp tác và xây dựng quan hệ lâu dài.

Triển lãm thu hút hàng chục ngàn lượng khách tham quan trong nước và quốc tế, mang đến rất nhiều hoạt động trưng bày nhộn nhịp, cũng như loạt sự kiện bên lề nổi bật và các chương trình diễn đàn hữu ích. Sự kiện hứa hẹn sẽ là hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp khu vực phía Bắc tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường, tăng cường khả năng hợp tác đầu tư, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng tới sự phát triển bền vững cho ngành dịch vụ ẩm thực và du lịch nước nhà.

Với tổng diện tích lên đến 5,649 mét vuông, triển lãm dự kiến sẽ quy tụ hơn 150 doanh nghiệp đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Cùng với đó là sự góp mặt của 6 nhóm gian hàng quốc tế đến từ nhiều cường quốc trên thế giới như Đài Loan, Nga, Mỹ (7), Tây Ban Nha (2) và Singapore.

Triển lãm năm nay đã thu hút được rất nhiều thương hiệu nổi tiếng trong nước tham dự trưng bày như: Công ty CP Đại Tân Việt (New Viet Dairy), công ty CP Hà Yến (Ha Yen Cooperation), Công ty TNHH Thực phẩm Ân Nam, Công ty CP SXTM xây dựng Hoàn Cầu, Công ty thương mại xuất nhập khẩu Nhất Lâm; Công ty TNHH Hình Khối Châu Á; Công ty TNHH Thực Phẩm Tốt Lành,... cùng với đó là sự tham gia của các doanh nghiệp quốc tế như: Lutosa, Yuai, Unox, Syarikak, Mulwara Export, Meltique Beef, Grupa Maspex,...

Danh mục sản phẩm trưng bày tại triển lãm bao gồm: Rau quả tươi, sấy khô, đóng hộp, đông lạnh); Thịt gia cầm và hải sản (đông lạnh, đóng hộp, và chế biến); Đồ uống (rượu, bia, nước giải khát); Trà và cà phê; Nguyên liệu thực phẩm (gạo, các loại hạt, gia vị, phụ gia); Thực phẩm chế biến (bánh kẹo, sữa và các sản phẩm từ sữa, thực phẩm đóng hộp, thực phẩm chức năng).

Ngoài ra, triển lãm còn trưng bày hàng loạt trang thiết bị chuyên dùng trong các nhà hàng, khách sạn, từ hàng trang trí nội thất, bộ đồ ăn và phụ kiện, cung ứng dịch vụ buồng, cho đến thiết bị phục vụ ăn uống, thiết bị lạnh, hệ thống kho, thiết bị giặt ủi, dụng cụ làm vệ sinh, thiết bị làm bánh kẹo, và máy pha café…

anh 2

 Ông BT Tee – Tổng Giám đốc Công ty UBM VES – Đơn vị tổ chức Food & Hotel Hanoi phát biểu

Ban tổ chức cho biết, triển lãm Food & Hotel Hanoi (FHH) 2018 dự kiến sẽ thu hút hàng ngàn lượng khách tham quan đến từ các doanh nghiệp, nhà sản xuất, đơn vị phân phối và cung ứng trên khắp địa bàn Hà Nội và các tỉnh thành lân cận. Trải nghiệm phong phú hơn với các diễn đàn và các cuộc thi tài hấp dẫn Bên cạnh những hoạt động trưng bày sôi nổi, khách tham quan đến với Food & Hotel Hanoi (FHH) 2018 còn có cơ hội được nâng cao kiến thức thông qua chương trình các diễn đàn đầy giá trị. Với nhiều chuyên đề hấp dẫn, đa dạng mang tính ứng dụng thực tiễn cao, chương trình các diễn đàn là cơ hội quý báu để tích lũy kiến thức, trau dồi kỹ năng, cũng như cập nhật các xu hướng mới nhất trong ngành.

Mặt khác, khuôn khổ triển lãm còn diễn ra nhiều cuộc thi về nấu ăn và pha chế đồ uống chuyên nghiệp là sân chơi để các đầu bếp và chuyên gia pha chế tranh tài giao lưu học hỏi và nâng cao kỹ năng tay nghề.

“Cuộc thi Đầu bếp Tài năng - Hanoi 2018” được tổ chức bởi ông Norbert Ehbar - Phó chủ tịch Hội đầu bếp chuyên nghiệp Sài Gòn – với nhiều năm kinh nghiệm tổ chức Cuộc thi Đầu bếp Tài năng Việt Nam tại Food & Hotel Vietnam qua các năm sẽ là sân chơi thú vị và đầy thử thách dành cho các đầu bếp chuyên nghiệp cùng đọ sức với những màn thi tài ngoạn mục.

Bên cạnh đó, triển lãm còn mang đến chương trình workshop về kỹ năng pha chế cà phê “Food & Hotel Hanoi Barista Workshop”, các diễn đàn chuyên ngành do đơn vị Hiệp hội Khách sạn Việt Nam (NHA) chủ trì. Viễn cảnh lạc quan cho ngành công nghiệp Sự phát triển nhanh chóng cả về số lượng của hệ thống cơ sở lưu trú du lịch, nhà hàng phục vụ khách du lịch và các dịch vụ khác đã góp phần tạo nên sức hấp dẫn chung cho du lịch Việt Nam, đáp ứng nhu cầu đa dạng cho hàng chục triệu lượt khách mỗi năm.

anh 3

 Food & Hotel Vietnam năm 2017. 

Trong bối cảnh đó, việc “Bắc tiến” của chuỗi triển lãm Food & Hotel được kỳ vọng sẽ là động lực thúc đẩy sự phát triển của ngành, góp phần kích cầu tiêu dùng cho các mặt hàng tạp hóa, du lịch và dịch vụ ẩm thực tại khu vực miền Bắc Việt Nam.

Bà Đỗ Hồng Xoan, Chủ tịch Hiệp hội Khách sạn Việt Nam nhận xét: “Sự xuất hiện lần đầu tiên của Food & Hotel Hanoi (KHH) vào tháng 10 năm 2018 hứa hẹn sẽ giúp các doanh nghiệp, khách sạn, nhà hàng ở khu vực miền Bắc và Bắc Trung bộ có thể dễ dàng tìm kiếm các trang thiết bị chuyên dùng, cũng như các sản phẩm ẩm thực chất lượng và phù hợp, đáp ứng từng nhu cầu thực tiễn khác nhau. Nói cách khác, tôi tin rằng Food & Hotel Hanoi (KHH) 2018 sẽ góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ, cũng như thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp thực phẩm và nhà hàng, khách sạn tại thị trường miền Bắc Việt Nam”.

Chuỗi sự kiện Food & Hotel Hanoi (FHH) 2018 sẽ chính thức được ra mắt tại Hà Nội từ ngày 28 - 30/11/2018 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế (I.C.E) Hà Nội.

Triển lãm mở cửa đón khách từ 09:00 giờ - 17: 00 giờ.

Thanh Mai

Tin khác

Tin tức 6 giờ trước
(SHTT) - Chiều ngày 24/4, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản yêu cầu UBND huyện Thanh Trì và Công an Thành phố vào cuộc kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh việc hành hung nhà báo tác nghiệp tại huyện Thanh Trì.
Tin tức 8 giờ trước
Nhiều doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn khó đáp ứng được những tiêu chí khắt khe trong khi nhóm 3 đối tượng vay vốn từ nguồn Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa lại đứng trước cơ hội nắm được “phao” vốn khơi thông điểm nghẽn nguồn lực.
Tin tức 8 giờ trước
Hội Nữ trí thức Việt Nam – Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Khởi nghiệp phối hợp trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng - khai mạc lớp tập huấn về “Sở hữu trí tuệ, phương thức thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và đàm phán hợp đồng chuyển giao khoa học công nghệ thành công".
Tin tức 10 giờ trước
(SHTT) - Ngày 24/4/2024, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 2 năm thành lập và Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã tổ chức buổi tọa đàm khoa học lần thứ 4 nhằm góp ý xây dựng hoàn thiện khung pháp lý VA-VASP.
Tin tức 14 giờ trước
(SHTT) - Sáng ngày 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp Khai thác, Khôi phục Tài nguyên Khoáng sản và Xây dựng Việt Nam - Mining Vietnam 2024 đã chính thức được khai mạc tại Hà Nội.