Hà Nội kiên quyết xử lý dứt điểm chợ 'cóc', chợ 'tạm' trong tháng 9
Văn phòng UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 575 truyền đạt kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP. Nguyễn Mạnh Quyền về việc xử lý triệt để chợ “cóc”, chợ “tạm” và các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm không bảo đảm điều kiện trên địa bàn thành phố.
Theo đó, tình trạng chợ tự phát, cơ sở giết mổ nhỏ lẻ đã tồn tại kéo dài, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường và cảnh quan đô thị. Một số địa phương được ghi nhận đã làm tốt, không còn chợ “cóc”, “chợ tạm”, song vẫn còn nơi chưa nghiêm túc thực hiện chỉ đạo, để xảy ra tái phát.
UBND TP giao Sở Công Thương khẩn trương xây dựng kế hoạch tổng thể xử lý chợ tự phát theo lộ trình “việc dễ làm trước, việc khó làm sau”, trình báo cáo trước ngày 15/10/2025. Các xã, phường phải hoàn thành rà soát trong tháng 9 và chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả xử lý.
Cùng với việc giải tỏa, TP yêu cầu các địa phương tăng cường lực lượng ngăn chặn tái lấn chiếm, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân không mua bán tại chợ cóc, chợ tạm.
Về quản lý cơ sở giết mổ, TP giao các Sở ngành rà soát, điều chỉnh quy hoạch, tham mưu cơ chế đặc thù thu hút đầu tư, bảo đảm điều kiện vệ sinh, kiểm dịch. Công an TP được giao phối hợp kiểm soát, xử lý vi phạm trong vận chuyển và giết mổ gia súc, gia cầm.
Theo Sở Công Thương Hà Nội, hiện thành phố có 167 điểm kinh doanh tự phát, tập trung tại nhiều quận, huyện như Từ Liêm, Hà Đông, Bạch Mai, Cầu Giấy… Trong khi đó, 457 chợ truyền thống lại đang trong tình trạng xuống cấp, chưa đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng hiện đại.
Các chuyên gia cho rằng, thói quen tiêu dùng cũ, đô thị hóa nhanh và thiếu chợ dân sinh là nguyên nhân khiến chợ cóc, chợ tạm tiếp tục tồn tại, bất chấp các nỗ lực dẹp bỏ.
PV