SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 24/04/2024
  • Click để copy

Hà Nội: Khai mạc Chương trình xúc tiến, quảng bá sản phẩm nông sản, OCOP, làng nghề Chào Xuân Quý Mão 2023

09:41, 30/12/2022
(SHTT) - Tối 29/12, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội đã long trọng tổ chức lễ khai mạc “Chương trình xúc tiến, quảng bá sản phẩm nông sản, OCOP, làng nghề Chào Xuân Quý Mão 2023”.

Với mục đích kích cầu tiêu dùng nội địa, tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ, bình ổn thị trường đặc biệt vào dịp cuối năm, qua đó, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trên địa bàn Thành phố; nâng cao nhận thức, lòng tin của người tiêu dùng về chất lượng, thương hiệu sản phẩm Việt, thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Thành phố chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức “Chương trình xúc tiến, quảng bá sản phẩm nông sản, OCOP, làng nghề Chào Xuân Quý Mão 2023” tại quận Cầu Giấy.

Capture 1

  Các đại biểu cắt băng khai mạc Chương trình

Đây là cơ hội để doanh nghiệp, Hợp tác xã, cơ sở sản xuất trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong cả nước quảng bá, giới thiệu các mặt hàng nông sản, thực phẩm chế biến, sản phẩm OCOP, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, làng nghề truyền thống tiêu biểu đến người tiêu dùng; mở rộng hệ thống phân phối, tham gia chuỗi cung ứng tiêu thụ hiệu quả tại thị trường Thủ đô.

Chương trình xúc tiến, quảng bá sản phẩm nông sản, OCOP, làng nghề Chào Xuân Quý Mão 2023 diễn ra từ ngày 28/12 đến 31/12/2022, tại Công Viên quận Cầu Giấy, với quy mô 100 gian hàng của các doanh nghiệp Hà Nội và gần 40 tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong khuôn khổ Chương trình nhiều hoạt động quảng quá xúc tiến thương mại, du lịch, Văn hóa, nghệ thuật được tổ chức.

Với sự nỗ lực của Ban Tổ chức trong công tác tổ chức chương trình, sự chuẩn bị kỹ càng của các đơn vị, doanh nghiệp tham gia, Ban Tổ chức tin tưởng “Chương trình xúc tiến, quảng bá sản phẩm nông sản, OCOP, làng nghề Chào Xuân Quý Mão 2023” tại quận Cầu Giấy sẽ thành công tốt đẹp, là kênh quảng bá hiệu quả cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất trong cả nước, là điểm đến của người dân và du khách tham quan, trải nghiệm, mua sắm dịp cuối năm.

Bên lề Chương trình còn có các hoạt động ẩm thực và quà quê, trò chơi dân gian gắn kết cộng đồng; các hoạt động trải nghiệm làm sản phẩm OCOP tại chỗ…;  các hoạt động giao lưu văn hóa, trình diễn nghệ thuật dân tộc của địa phương…

Khánh An

Tin khác

Tin tức 2 giờ trước
(SHTT) - Hồng Kông (Trung Quốc) sẽ cắt giảm thuế lợi nhuận từ sở hữu trí tuệ xuống chỉ còn 5%, đồng thời điều chỉnh Luật Bản quyền để phản ánh sự tiến bộ trong trí tuệ nhân tạo (AI). Cơ chế mới cũng nhằm thúc đẩy thành phố trở thành trung tâm giao dịch bản quyền.
Tin tức 16 giờ trước
(SHTT) - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Theo đó, Thành phố sẽ tổ chức 7 trận địa bắn pháo hoa phục vụ công chúng.
Tin tức 17 giờ trước
(SHTT) - Phát biểu tại Diễn đàn Tương lai ASEAN, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, thời điểm ASEAN bước sang thập kỷ thứ sáu tồn tại và phát triển cũng là lúc chúng ta đang chuẩn bị bước vào một giai đoạn tăng trưởng mới sau khi hoàn thành việc thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025.
Tin tức 17 giờ trước
(SHTT) - Hiện nay, người dân Hà Nội và Thừa Thiên Huế có thể đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp ngay trên ứng dụng VNeID bằng cách thực hiện theo 7 bước dưới đây.
Tin tức 19 giờ trước
(SHTT) - Ngày 23/4, Học viện Ngoại giao (Bộ Ngoại giao) tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF 2024) với Chủ đề “Xây dựng Cộng đồng ASEAN phát triển nhanh, bền vững, lấy người dân làm trung tâm”.