SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Hà Nội: Hiệp hội Quyền sao chép Việt nam tổ chức Đại hội nhiệm kỳ III (2022-2027)

12:32, 25/06/2022
(SHTT) – Nhiệm kỳ II của Hiệp hội Quyền Sao chép Việt Nam (VIETRRO) đến nay đã được 05 năm 6 tháng - trễ mất 6 tháng theo quy định do đại dịch Covid-19 kéo dài. Ngày 25/6/2022 - VIETRRO đã được Bộ Nội vụ; Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho phép tổ chức Đại hội nhiệm kỳ lần thứ III.
1abc

Hiệp hội Quyền sao chép Việt nam tổ chức Đại hội nhiệm kỳ III (2022-2027)  vào ngày 25/6/2022 tại Hà Nội

Hiệp hội Quyền sao chép Việt Nam (VIETRRO) là tổ chức phi chính phủ được thành lập theo quyết định số 260/QĐ-BNV ngày 29/03/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Hiệp hội tổ chức và hoạt động theo Điều lệ Hiệp hội Quyền sao chép Việt Nam (Quyết định số 159/QĐ-BNV ngày 21/02/2011 về việc phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Quyền sao chép Việt Nam).

Hiệp hội Quyền sao chép Việt Nam (VIETRRO) là tổ chức đại diện cho chủ sở hữu quyền, là cầu nối giữa người nắm giữ quyền và người sử dụng, phục vụ lợi ích chủ sở hữu quyền, người sử dụng và lợi ích chung của xã hội.

2abc

Hiệp hội Quyền sao chép Việt nam tổ chức Đại hội nhiệm kỳ III (2022-2027) vào ngày 25/6/2022 tại Hà Nội 

Ngày 25/6/2022, Hiệp hội Quyền sao chép Việt Nam long trọng tổ chức Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2022 - 2027 nhằm đánh giá hoạt động công tác chuyên môn của Hiệp hội trong  nhiệm kỳ II và triển khai nhiệm vụ nhiệm kỳ tiếp theo.

3abc

Hiệp hội Quyền sao chép Việt nam tổ chức Đại hội nhiệm kỳ III (2022-2027) vào ngày 25/6/2022 tại Hà Nội 

Tại Đại hội, ông Hoàng Trọng Quang thay mặt ban chấp hành đã trình bày báo cáo hoạt động của Hiệp hội nhiệm kỳ II (2016 – 2021) và dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung.

Báo cáo đã thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá những ưu khuyết điểm của BCH trong việc chỉ đạo các hoạt động của Hiệp hội, định hướng kế hoạch phát triển Hiệp hội nhiệm kỳ mới (2022 – 2027).

Cũng tại sự kiện này, Đại hội đã thảo luận tập trung và nhất trí thông qua Báo cáo Tổng kết công tác của Hiệp hội nhiệm kỳ 2010-2015 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016 – 2021 đồng thời đóng góp nhiều ý kiến xác đáng nhằm phát triển sự nghiệp quyền sao chép Việt Nam trong thời gian tới.

4abc

Ban chấp hành Hiệp hội Quyền sao chép Việt nam tổ chức Đại hội nhiệm kỳ III (2022-2027) 

Với tôn chỉ mục đích, chức năng nhiệm vụ rõ ràng. Với kinh nghiệm hoạt động qua 2 nhiệm kỳ. Với sự quan tâm của Nhà nước, đặc biệt là Cục Bản quyền giả - Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Vụ Chính phủ - Bộ Nội vụ, cũng như  khi đại hội nhiệm kỳ thứ III vừa kết thúc thì Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi bổ sung cũng vừa được Quốc hội thông qua và dịch bệnh đã được khống chế với niềm phấn khởi và tinh thần mới chắc chắn hoạt động của VIETRRO  trong nhiệm kỳ thứ 3 sẽ khởi sắc hơn nhiều.

Về phần bầu cử, Đại hội nhất trí bầu 17 ông/bà tham gia Ban chấp hành nhiệm kỳ mới; là những người có đủ năng lực, phẩm chất và điều kiện để lãnh đạo Hiệp hội tiếp tục triển khai thực hiện chương trình kế hoạch nhiệm kỳ III. Đó là:

1. ThS Hoàng Trọng Quang

2. CN. Bà Nguyễn Thị Sánh

3. GS.TS Trần Quang Nhiếp

4. Ông Nguyễn Hữu Cứ

5. LS. Mai Tú Anh

6. Nhà văn – Đại tá Đặng Việt Thủy

7. Nhà Văn Trần Đình Việt

8. LS. Võ Văn Đáng

9. Ông Trương Văn Quý

10. Nhà văn Nguyễn Cừ

11. Nhà Báo –TS Chu Thái Thành

12. Nhà Báo Ngô Xuân Tiến 

13. TS. Hoàng Khánh Chi

14.Ông Hoàng Nam Đàn

15. Bà Phan Thị Lệ 

16. Ông Nguyễn Mạnh Hải

17.  Bà Nguyễn Thị Bích

Bắc Hiệp 

Tin khác

Tin tức 10 giờ trước
(SHTT) - Chiều 25/4, tại Trường Đại học Luật Hà Nội, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học "Thu hút, trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)".
Tin tức 12 giờ trước
VPĐD Cục Sở hữu trí tuệ khu vực miền Trung – Tây Nguyên (Văn phòng 3) vẫn đang phát triển đổi mới sáng tạo thông qua việc thúc đẩy xác lập quyền sở hữu trí tuệ với các giải pháp kỹ thuật và công nghệ mới, đồng thời là “cầu nối” cho nhà khoa học với doanh nghiệp.
Tin tức 15 giờ trước
(SHTT) - Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các Bộ trưởng, Trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch UBND các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Tin tức 17 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật buộc công ty mẹ của TikTok, ByteDance phải bán nền tảng truyền thông xã hội này hoặc đối mặt với nguy cơ bị cấm. Tổng thống Mỹ cũng đã tuyên bố sẽ ký vào dự luật này.
Tin tức 19 giờ trước
(SHTT) - Chiều 24/4, tại Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã chính thức ra mắt Viện Công nghệ Blockchain và Trí tuệ Nhân tạo (ABAII).