SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 19/04/2024
  • Click để copy

Hà Nội: Hàng loạt dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng ở phường Đại Kim, chính quyền ở đâu?

11:18, 03/04/2019
(SHTT) – Hàng loạt dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng diễn ra ngay gần UBND phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội một thời gian dài nhưng vẫn không bị xử lý. Người dân bức xúc phản ánh đến cơ quan báo chí.

Theo đó, phản ánh của bạn đọc tới Sở Hữu Trí Tuệ điện tử, nhiều người dân ở khu vực bức xúc về việc hàng loạt công trình vi phạm trật tự xây dựng diễn ra một cách công khai, qui mô lớn mà không thấy chính quyền vào cuộc xử lý.

Cụ thể, tại địa chỉ 168 Nguyễn Công Thái, Khu đô thị Đại Kim, hàng loạt nhà xưởng ở đây đều được quay tôn dựng lên trái phép, phân chia những lô đất hàng nghìn mét vuông để cho thuê với giá trên trời, làm kho vật liệu xây dựng, sản xuất nội thất, bãi tập kết các loại vật liệu…

Điều đáng nói, thực trạng trên đã diễn ra từ lâu nhưng chính quyền lại “nhắm mắt làm ngơ”, không có biện pháp xử lý. Nguy cơ an toàn cháy nổ, an ninh trật tự cũng như ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới đời sống người dân quanh khu vực.

ok5

 Khu xưởng tồn tại hàng loạt bất cập về xây dựng và an toàn PCCC

Có mặt tại khu vực được phản ánh, PV ghi nhận những phản ánh của người dân là hoàn toàn có cơ sở. Tại địa chỉ 168 Nguyễn Công Thái, Khu đô thị Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội la liệt các nhà xưởng được dựng kiên cố, khiến ai đi ngang cũng tưởng đây là một cụm công nghiệp hoành tráng được quy hoạch bài bản.

ok4

Khu nhà ở được xây dựng kiên cố xen kẽ loạt nhà xường. 

Các nhà xưởng hoạt động kinh doanh rất đa dạng, nơi thì sử dụng làm kho bãi vật liệu xây dựng như xi măng, thạch cao… Nơi được sử dụng để sản xuất nội ngoại thất, bàn đá công nghiệp khói bụi mù mịt, ô nhiễm môi trường.

Đáng chú ý, khu nhà xưởng lớn của Cty TNHH Xây dựng & Nội thất Long Giang phân phối và thi công trần vách thạch cao, tấm trần nhôm… xen kẽ là một số nhà ở cũ và mới được xây dựng kiên cố có dấu hiệu trái phép.

ok2

 Nhà xưởng mọc lên trên khu đất của khu Đô thị Đại Kim.

Theo một chủ nhà xưởng thì hoạt động này đã diễn ra từ nhiều năm nay, do nhu cầu thuê mặt bằng tăng cao nên thuê một vị trí ở đây có giá khá mắc, khoảng từ 10 đến 40 triệu đồng/xưởng, tùy vào diện tích và nhu cầu.

ok3

 

Chỉ cần một cái click chuột với từ khóa “thuê nhà xưởng tại phường Đại Kim” trên google, ta có thể thấy xuất hiện rất nhiều thông tin và địa chỉ liên hệ hấp dẫn, giá cả trên trời… Dư luận đặt ra câu hỏi, nguồn lợi từ việc cho thuê những nhà xưởng không phép này sẽ rơi vào túi ai?

Trao đổi nhanh với phóng viên qua điện thoại, ông Phạm Hải Bình – Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường Đại Kim cho biết: “Liên quan đến sự việc này, vừa qua tôi đã trực tiếp báo cáo trước Hội đồng nhân dân Thành phố. Trong tháng 5, tháng 6 sẽ tiến hành dỡ bỏ toàn bộ nhà xưởng và bàn giao lại đất cho ban quản lý dự án khu Đô Thị…”. Dư luận mong chờ hành động thiết thực từ phía chính quyền địa phương. Giải quyết triệt để những sai phạm này.

PV Sở Hữu Trí Tuệ điện tử đã đặt lịch làm việc với UBND quận Hoàng Mai và UBND phường Đại Kim để tìm hiểu về sự việc trên.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Nhóm PV

Tin khác

Thương hiệu 1 ngày trước
(SHTT) - Nhằm tri ân khách hàng cũng như chào đón Đại lễ lớn 30/4-1/5, Hyundai Lê Văn Lương gửi tới khách hàng chương trình khuyến mãi với những ưu đãi cực hấp dẫn cho quý khách hàng.
Kinh tế 5 ngày trước
(SHTT) - Mua bán online lên ngôi, nhiều chợ truyền thống trên địa bàn thành phố Hà Nội không còn cảnh khách mua hàng nhộn nhịp, sầm uất như trước. Thay vào đó, nhiều gian hàng đã đóng cửa, những tiểu thương còn lại cố gắng “gồng lỗ” để duy trì buôn bán dù ế ẩm.
Kinh tế 6 ngày trước
(SHTT) - Tại buổi tọa đàm "Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế 2024" do Vụ Thị trường châu Âu - Mỹ (Bộ Công Thương) tổ chức ngày 12/4, ở TP HCM, Tổng giám đốc Công ty TNHH AEON Topvalu Việt Nam chia sẻ Chuối tươi hàng Việt phủ 100% tại chuỗi siêu thị AEON Hong Kong.
Kinh tế 1 tuần trước
(SHTT) - Quý I/2024 hoạt động thương mại, dịch vụ (TMDV) trên địa bàn tỉnh diễn ra sôi động, hàng hóa dồi dào, đa dạng... Các doanh nghiệp, nhà phân phối đã tổ chức đa dạng các giải pháp kích cầu thông qua các hội chợ, triển lãm, khuyến mại để tăng sức mua bán.
Kinh tế 1 tuần trước
(SHTT) - Sáng 8/4, đã diễn ra khai mạc Triển lãm Quốc tế xúc tiến đầu tư & thương mại Việt Nam - Đài Loan năm 2024. Đây là hoạt động bên lề sự kiện “Hội nghị Liên ngành Hội đồng và Giám sát lần thứ 2 khoá 30” của Tổng hội Thương mại Đài Loan thế giới.