SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 19/04/2024
  • Click để copy

Hà Nội FC chơi lớn ở AFC Cup, V.League có thể lại đổi lịch

20:32, 16/09/2019
(SHTT) - Hà Nội FC đang rất quyết tâm tại đấu trường AFC Cup, và đội bóng thủ đô đã xin đổi lịch để có sự chuẩn bị tốt nhất cho đấu trường châu lục.

Theo lịch thi đấu tại AFC Cup 2019, Hà Nội FC sẽ đá hai trận chung kết liên khu vực vào ngày 25/9 và 2/10. Trận lượt đi diễn ra trên sân Hàng Đẫy và Hà Nội FC sẽ đá trận lượt về trên sân của CLB April 25 (25.4 SC) - CHDCND Triều Tiên.

Sau trận chung kết lượt về tại CHDCND Triều Tiên 4 ngày, đội bóng thủ đô tiếp tục ra sân tại vòng 25 V.League 2019 gặp CLB Quảng Nam (ngày 6/10). Tuy nhiên, do không có tuyến bay thẳng, phải quá cảnh nên Hà Nội FC chỉ có thể về đến Việt Nam vào sáng 5/10, tức sau khi kết thúc trận đấu kể trên 3 ngày.

Theo đó, Quang Hải và các đồng đội chỉ có đúng 1 ngày để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho trận gặp CLB Quảng Nam. Vì vậy, nhà đương kim vô địch V.League đã chính thức có công văn đề nghị điều chỉnh lịch thi đấu.

Ở chiều ngược lại, VPF cũng cho rằng, cần có thay đổi để tạo điều kiện tốt nhất cho đại diện của Việt Nam thi đấu tốt ở đấu trường châu lục. Vì thế, gần như chắc chắn vòng 25 V.League 2019 sẽ lùi lại. Điều đó đồng nghĩa với việc ngày kết thúc giải cũng sẽ tiếp tục được lùi theo.

Trước đó, để tạo điều kiện cho các đội bóng Việt Nam chuẩn bị tốt nhất cho AFC Cup 2019, Ban tổ chức V.League 2019 đã vài lần tiến hành sắp xếp lại lịch thi đấu.

Trận hòa 2-2 của Hà Nội FC trên sân của Altyn Asyr FC

Duy Anh 

Tin khác

Khoa học Công nghệ 15 giờ trước
(SHTT) - Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt đánh giá ngành công nghiệp bán dẫn đang có vai trò ngày càng quan trọng đối với nền kinh tế toàn cầu, với quy mô trên 520 tỷ USD năm 2023 và vẫn tiếp tục tăng trưởng nhanh.
Khoa học Công nghệ 22 giờ trước
(SHTT) - Một nghiên cứu mới từ Turnitin, nhà phát triển nền tảng chống đạo văn hàng đầu, đã khám phá xu hướng mới trong việc viết bài của sinh viên trên toàn cầu, từ đó mở ra cuộc thảo luận về vai trò của AI trong giáo dục hiện đại.
Khoa học Công nghệ 3 ngày trước
(SHTT) - Tiến sĩ Nguyễn Duy Duy đã trở thành 1 trong 10 nhà khoa học trẻ xuất sắc được trao giải thưởng từ quỹ tài trợ các nhà khoa học tại Australia trong lĩnh vực khoa học và công nghiệp, của Viện Hàn lâm Khoa học Australia (SIEF).
Khoa học Công nghệ 3 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ thông tin Việt Nam (Vinasa) mới đây đã tổ chức Lễ trao Giải thưởng Sao Khuê 2024 cho 169 sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin của 117 doanh nghiệp công nghệ.
Khoa học Công nghệ 5 ngày trước
(SHTT) - Tại Diễn đàn Hợp tác xã quốc gia 2024 với chủ đề 'Phát triển bền vững chuỗi giá trị sản phẩm' mới đây, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Hồng Thái cho biết trình độ KHCN trong nông nghiệp của nước ta còn thấp và chậm phát triển, có khoảng cách khá xa so với thế giới và khu vực.