Hà Nội: Chính thức khai mạc chương trình 'Hội tụ di sản'
Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Lê Thị Ánh Mai chia sẻ, "Hội tụ di sản" không chỉ là sự kiện kết nối ba cố đô Hoa Lư (Ninh Bình) - Thăng Long (Hà Nội) - Phú Xuân (Huế) mà còn là nơi gặp gỡ của các vùng văn hóa trên mọi miền Tổ quốc.
Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Lê Thị Ánh Mai phát biểu khai mạc
Chương trình thể hiện tầm nhìn và khát vọng của Thủ đô trong việc xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm sáng tạo của khu vực và thế giới - nơi di sản truyền thống hòa quyện cùng hơi thở thời đại, tạo nên bản sắc của Thủ đô hội tụ và lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam.
“Hội tụ di sản” là dịp tôn vinh các làng nghề truyền thống, những nghệ nhân, thợ giỏi và người lao động bền bỉ gìn giữ, hồi sinh các giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống hiện đại.
Chương trình đồng thời mở ra không gian truyền thống mang đậm tính trải nghiệm, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ thông qua các hoạt động trình diễn, giao lưu và trải nghiệm thủ công. Qua đó, góp phần khơi dậy tình yêu nghề, thu hút lực lượng lao động trẻ, có trình độ, tạo sức bật mới cho chuỗi giá trị kinh tế sáng tạo gắn với di sản.
Các nghệ nhân tại sự kiện
Hội tụ di sản là chương trình khởi động cho chuỗi hoạt động văn hóa đặc sắc trong khuôn khổ Festival Thăng Long - Hà Nội 2025. Tại không gian của Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, các nghệ nhân từ các làng nghề tiêu biểu đến từ Hà Nội, Huế, Ninh Bình và Tây Nguyên sẽ mang tới trưng bày, quảng bá sản phẩm đặc trưng.
Theo đó, trong thời gian diễn ra chương trình, hình ảnh người thợ làng nghề được tái hiện sinh động tại khu Thái Học, tạo nên không gian kết nối giữa quá khứ và hiện tại.
Hội tụ di sản sẽ mang tới không gian văn hóa hội tụ, đặc sắc
Chương trình nghệ thuật “Trên con đường di sản” với ba đêm biểu diễn nghệ thuật đặc sắc tại hồ Văn, Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Không gian trải nghiệm di sản tại hồ Văn với workshop thủ công sáng tạo, trải nghiệm nghệ thuật truyền thống, thưởng thức ẩm thực “Hương vị Hà Nội”; Hoạt động học thuật và giao lưu quốc tế; Các triển lãm – Trưng bày nghệ thuật “Hà Nội thanh tân” giới thiệu tác phẩm nghệ thuật đương đại lấy cảm hứng từ Hà Nội và trưng bày “Di sản với tương lai” kết nối quá khứ và hiện tại, giữa di sản và thế hệ trẻ.
Festival Thăng Long - Hà Nội 2025 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám là hoạt động tỏa sáng di sản Thăng Long giữa lòng Thủ đô, đồng thời khẳng định vai trò của Hà Nội - Thành phố Sáng tạo trong mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO.
Đa dạng không gian văn hóa tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám trong khuôn khổ chương trình
Sự kiện hứa hẹn mang đến cho công chúng một hành trình văn hóa - nghệ thuật độc đáo, nơi truyền thống gặp gỡ sáng tạo, di sản truyền cảm hứng cho tương lai, và Văn Miếu - Quốc Tử Giám lại một lần nữa trở thành trung tâm lan tỏa tinh hoa trí tuệ Việt Nam.
Festival Thăng Long - Hà Nội 2025 với chủ đề “Di sản - Kết nối - Thời đại” sẽ là “điểm hẹn văn hóa thường niên, thể hiện khát vọng xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm sáng tạo của khu vực Đông Nam Á - nơi giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, giữa tinh hoa dân tộc và tinh thần hội nhập quốc tế”.
Festival Thăng Long - Hà Nội 2025 là sự kiện văn hóa lớn thể hiện khát vọng xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm sáng tạo của khu vực Đông Nam Á
Trong thời gian từ ngày 1-16/11/2025, sự kiện quy tụ hơn 30 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch đặc sắc tại những không gian biểu trưng cho di sản và sáng tạo của Thủ đô như: Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, hồ Hoàn Kiếm, đền Ngọc Sơn, Bảo tàng Hà Nội… Với sự tham gia của hơn 5.000 nghệ sĩ, diễn viên, Festival là một hành trình nghệ thuật đa sắc, nơi ánh sáng, âm thanh, biểu diễn và tương tác cộng hưởng tạo nên một “bản giao hưởng” di sản.
Thái An
TIN LIÊN QUAN
-
Khai mạc sự kiện nhiếp ảnh quốc tế Photo Hanoi’25 – Biennale
-
‘Thiêng’ và ‘Vũ điệu dưới trăng’: Giấc mơ nuôi dưỡng văn hoá bền vững của người ‘Gác đền’ du lịch Sa Pa
-
Hà Nội được vinh danh 'Điểm đến Thành phố Ẩm thực mới nổi tốt nhất châu Á 2025'
-
Đổi mới sáng tạo trong công nghiệp văn hóa: Nhìn từ giải thưởng của ca sĩ Đức Phúc