SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

Hà Nội: Bắt gã đàn ông nghi ngáo đá, đâm người trọng thương rồi cố thủ 6h trong nhà

06:30, 13/05/2017
(SHTT) - Sau nhiều giờ thuyết phục, lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng nghi ngáo đá và đâm người trọng thương ở Hà Nội.
PHA

Hà Nội: Bắt gã đàn ông nghi ngáo đá, đâm người trọng thương rồi cố thủ 6h trong nhà. Ảnh Phapluatplus

Theo thông tin ban đầu của vụ việc, vào khoảng 14h ngày 12/5, một người đàn ông tên Hùng (hơn 40 tuổi) ở ngõ 28, phố Ngô Sỹ Liên, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội cầm dao đi ra đường với nhiều biểu hiện bất thường nhiều người dân ở đây vô cùng hoảng sợ.

Sau đó, đối tượng này đi đến nhà anh P. V. M. (SN 1989) trong ngõ 38 phố Ngô Sỹ Liên rồi bất ngờ dùng dao đâm nhiều nhát vào người anh M. Người thân cho biết anh M. bị ông Hùng đâm một nhát vào ngực, 2 nhát vào lưng.

Nạn nhân sau đó được gia đình đưa vào bệnh viện Xanh pôn cấp cứu. Hiện M. đang được đưa vào phòng mổ.

Ngay sau đó, đối tượng cầm dao đi về nhà khoá cửa cố thủ bên trong. Lúc này, trong nhà có anh trai Hùng và vợ. Nghi can cầm hung khí không cho ai tiếp cận, kể cả người thân. Lực lượng Công an và bảo vệ phường đã  lấy  tới nhà Hùng  và kêu gọi đối tượng đầu thú.

Theo miêu tả của những người tiếp cận nơi Hùng cố thủ, anh ta ngồi trên gác xép nối với sàn tầng một bằng cầu thang chỉ vừa một người đi. Vị trí căn nhà nằm cuối con ngõ cách mặt phố Ngô Sĩ Liên gần 100 m khiến các phương tiện cơ giới không thể tiếp cận.

Đề phòng đối tượng manh động phóng hỏa, cảnh sát vừa vận động Hùng hợp tác, vừa đưa các thiết bị chữa cháy cầm tay đến hiện trường. Người thân anh này cũng phối hợp khuyên can nhưng không thành.

Sau đó, Hùng đồng ý nói chuyện điện thoại với chỉ huy Công an quận Đống Đa, sau thời gian thuyết phục thêm, Hùng rời nơi cố thủ, theo cảnh sát lên ôtô.

Theo xác minh của cơ quan chức năng, Nguyễn Anh Hùng đăng ký hộ khẩu ở Đống Đa, nhưng ít người biết mặt do ta cư trú ở Bà Rịa - Vũng Tàu.

Năm 1987, Hùng bị tuyên 10 tháng tù giam về tội Trộm cắp tài sản. Chỉ một năm sau, anh ta phạm tội Giết người, Cướp tài sản nên bị xử 20 năm tù.

Lần thứ gần nhất Hùng phạm tội năm 2013, khi trộm cắp tài sản ở quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Hiện tại vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiến hành làm rõ.

PV(t/h)

Tin khác

Pháp luật 10 giờ trước
(SHTT) - Cuộc chiến pháp lý giữa các công ty dược phẩm từ năm 2022 chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi mới đây, Pfizer và BioNTech đã yêu cầu một tòa án ở London (Anh) thu hồi các bằng sáng chế của công ty đối thủ Moderna về công nghệ phát triển vắc xin COVID-19.
Pháp luật 1 ngày trước
(SHTT) - Theo thông tin từ Công an Thành phố Hà Nội, một nạn nhân đã trình báo về việc tham gia đầu tư tiền ảo và bị lừa đảo trực tuyến hơn 2 tỷ đồng. Đáng chú ý, các mánh khóe, chiêu lừa được các đối tượng sử dụng để moi tiền của nạn nhân đều không mới.
Pháp luật 2 ngày trước
(SHTT) - Trong buổi tọa đàm Luật sở hữu trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành: Một năm nhìn lại, luật sư Vũ Thị Kim Dung (Rouse) đã có phần trình bày liên quan đến vấn đề pháp luật về xác lập quyền đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, từ sửa đổi đến thực tiễn áp dụng.
Pháp luật 4 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Hội thảo khoa học tham vấn, trao đổi, thảo luận các nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
Pháp luật 6 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, Bộ môn Sở hữu trí tuệ - Khoa Khoa học Quản lý phối phợp cùng Hội Sở hữu trí tuệ (SHTT) Việt Nam tổ chức tạo đàm “Luật Sở hữu Trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành: Một năm nhìn lại”.