GS Nobel cùng 150 chuyên gia quốc tế hiến kế chiến lược chống bệnh truyền nhiễm tại Việt Nam
Sự kiện quy tụ những bộ óc hàng đầu thế giới, trong đó có Giáo sư Françoise Barré-Sinoussi - chủ nhân giải Nobel Y học năm 2008, người từng có đóng góp mang tính bước ngoặt trong việc tìm ra virus HIV.
Hội nghị do Cơ quan quốc gia Pháp về nghiên cứu các bệnh truyền nhiễm mới nổi (ANRS MIE) phối hợp cùng Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức. Đây không chỉ là diễn đàn học thuật thuần túy mà còn là nơi hoạch định những chiến lược dài hạn đối với các thách thức y tế đang bủa vây khu vực, từ các bệnh kinh điển như lao, HIV, viêm gan cho đến những mối đe dọa mới nổi như sốt xuất huyết và cúm gia cầm.
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương khai mạc hội nghị
Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương nhấn mạnh rằng những bài học đắt giá từ đại dịch COVID-19 đã minh chứng cho tầm quan trọng sống còn của hệ thống giám sát dịch tễ và năng lực nghiên cứu khoa học. Trong bối cảnh Việt Nam đang chuyển mình hướng tới y tế chủ động, việc hợp tác với một tổ chức nghiên cứu hàng đầu thế giới như ANRS MIE được xem là đòn bẩy chiến lược nhằm nâng cao khả năng dự báo và ứng phó với các kịch bản dịch bệnh phức tạp trong tương lai.
Xuyên suốt lịch trình làm việc kéo dài đến ngày 12/3, hội nghị tập trung vào 9 phiên chuyên đề chuyên sâu. Tại đây, các nhà khoa học đã công bố những bằng chứng mới nhất về các phác đồ điều trị HIV tối ưu, mô hình quản lý người bệnh và các nghiên cứu dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP). Đặc biệt, vấn đề kháng kháng sinh của vi khuẩn lậu và các bệnh lây truyền qua đường tình dục cũng được đặt lên bàn nghị sự như một hồi chuông cảnh báo về gánh nặng y tế công cộng hiện nay.
Bên cạnh những căn bệnh truyền nhiễm mãn tính, các chuyên gia dành sự quan tâm đặc biệt đến xu hướng dịch tễ của sốt xuất huyết và các virus đường hô hấp mới. PGS.TS Phan Thị Thu Hương, điều phối viên của ANRS MIE Site Partner tại Việt Nam, khẳng định rằng những dữ liệu từ các nghiên cứu đa quốc gia được trình bày tại hội nghị sẽ là cơ sở khoa học quan trọng để Việt Nam xây dựng chính sách y tế sát thực tế, từ chiến lược tiêm chủng đến công tác quản lý lao ở các nhóm nguy cơ cao nhằm hướng tới mục tiêu chấm dứt bệnh lao vào năm 2035.
Hơn hai thập kỷ đồng hành cùng y tế Việt Nam, sự hợp tác giữa ANRS MIE và các đơn vị trong nước đã mang lại hơn 40 nghiên cứu công bố quốc tế, tạo dựng uy tín vững chắc cho nền khoa học nước nhà trên bản đồ y khoa thế giới. Việc tái ký Biên bản ghi nhớ hợp tác vào ngày 9/3 vừa qua một lần nữa khẳng định cam kết sắt son trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và phát triển các biện pháp can thiệp dựa trên bằng chứng, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng trước những biến số khó lường của dịch bệnh.
Hà Châu