Google 'tái xuất' đường đua kính thông minh
Thông tin được công bố trong chương trình The Android Show | XR Edition cho biết, chiếc kính thông minh AI đầu tiên, hợp tác cùng thương hiệu kính mắt hàng đầu Warby Parker, sẽ chính thức ra mắt vào năm 2026. Đây là lần đầu tiên Google công khai cam kết thời điểm thương mại hóa sản phẩm trong lĩnh vực thiết bị đeo Thực tế Tăng cường (AR) sau thất bại của Google Glass.
Sự trở lại của Google không chỉ là việc ra mắt một thiết bị mà là sự thay đổi triết lý cốt lõi: đưa AI lên gương mặt người dùng một cách tự nhiên, nhẹ nhàng và hữu ích nhất.
Warby Parker xác nhận mục tiêu là tạo ra một sản phẩm mà người dùng sẵn sàng đeo suốt cả ngày, bởi nó đơn giản là một chiếc kính đẹp, nhẹ và tiện dụng, thay vì cảm giác cồng kềnh, quá công nghệ như các thiết bị XR trước đây. Triết lý này hoàn toàn khác biệt so với xu hướng kính thực tế hỗn hợp cao cấp mà Meta và Apple đang theo đuổi.
Ảnh minh họa
Về mặt kỹ thuật, Google sẽ chia sản phẩm thành hai dòng riêng biệt:
Kính AI thuần túy: Thiết bị không màn hình, nhưng tích hợp loa, micro và camera để hoạt động như một trợ lý thông minh gọn nhẹ.
Display AI: Tích hợp màn hình ngay trong tròng kính, cung cấp quyền truy cập riêng tư vào thông tin theo thời gian thực như chỉ đường, dịch thuật hoặc thông báo quan trọng.
Việc phân tách này cho thấy Google muốn bao phủ cả hai nhu cầu: từ kính AI tiện ích hằng ngày cho đến kính AR nhẹ nhàng, dễ tiếp cận, thay vì chạy đua vào phân khúc thực tế hỗn hợp cao cấp.
Cốt lõi làm nên trải nghiệm mới chính là mô hình Gemini, bộ não AI mạnh mẽ nhất của Google, được triển khai thông qua nền tảng Android XR. Sức mạnh này cho phép thiết bị hiểu ngữ cảnh xung quanh, nhìn, nghe và phản hồi tự nhiên, hỗ trợ những tình huống đời thường như nhận diện vật thể, nhắc nhở, dịch nhanh biển báo hoặc hỗ trợ điều hướng khi đi bộ, những ứng dụng nhỏ nhưng mang tính thực tế rất cao.
Google cũng rút ra bài học từ thất bại của Google Glass, đặc biệt nhấn mạnh vào tính thời trang. Ngoài Warby Parker, hai đối tác lớn khác là Samsung và Gentle Monster đang tham gia vào khâu thiết kế và phát triển. Sự tham gia của Gentle Monster, thương hiệu nổi tiếng với kính thời trang cao cấp, được kỳ vọng sẽ giúp dòng sản phẩm này đạt được phong cách mà người dùng có thể tự tin đeo trong nhiều bối cảnh.
Sự trở lại của Google diễn ra trong bối cảnh thị trường thiết bị đeo đang nóng lên: Meta liên tục nâng cấp kính Ray-Ban Smart Glasses, còn Apple Vision Pro mở ra kỷ nguyên điện toán không gian.
Tuy nhiên, thay vì chạy đua cấu hình hay đồ họa, Google đang chọn con đường khác biệt: chú trọng vào sự tiện lợi và khả năng sử dụng suốt cả ngày. Cách tiếp cận này cho thấy Google nhận ra nhu cầu lớn nhất của người dùng không phải là một thiết bị thay thế hoàn toàn điện thoại, mà là một công cụ hỗ trợ tự nhiên, giảm thiểu ma sát khi sử dụng.
Nếu kế hoạch ra mắt năm 2026 diễn ra đúng hẹn, đây có thể là bước ngoặt giúp Google tái chiếm vị thế trong lĩnh vực AR dành cho người tiêu dùng, đồng thời đưa kính thông minh từ một ý tưởng công nghệ trở thành một phần tự nhiên của đời sống hiện đại. Các chuyên gia dự đoán thiết bị sẽ được định vị ở mức giá dễ tiếp cận hơn nhiều so với các thiết bị XR cao cấp, giúp Google thu hút nhóm khách hàng rộng lớn muốn trải nghiệm AI trong đời sống.
Hương Mi
TIN LIÊN QUAN
-
Chatbot AI trên Zalo hỗ trợ chống lừa đảo trực tuyến
-
Hải Quan Móng Cái - Điểm sáng chuyển đổi số: Thông quan tăng tốc, kim ngạch vượt trội
-
Ra mắt Ngôi nhà cựu lưu học sinh Việt Nam trường Đại học Sư phạm Nam Ninh (Trung Quốc)
-
Ford phát triển công nghệ khử tiếng ồn phanh chủ động, hướng tới trải nghiệm lái vượt trội
Tin khác
- Mua backlinks ClickOn Digital