SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 19/04/2024
  • Click để copy

Google dịch cập nhật tiếng Việt vào tính năng dịch qua camera

08:05, 17/10/2018
(SHTT) - Google dịch là ứng dụng có tính thực tế cao, nó giúp cho con người giải quyết được khá nhiều vấn đề do rào cản ngôn ngữ gây ra. Việc cập nhật tiếng Việt vào phần ngôn ngữ nguồn sẽ giúp người Việt nay càng trở nên dễ dàng đối phó với vấn đề giao tiếp với người nước ngoài.

Với tính năng dịch bằng camera, mọi người có thể trực tiếp dịch những gì mình nhìn thấy.

Cụ thể, trên ứng dụng Google dịch, chọn cặp ngôn ngữ nguồn và đích, chẳng hạn như: Tiếng Việt và Tiếng Hàn, sau đó chọn biểu tượng máy ảnh để chụp một bảng hiệu, menu thức ăn hoặc đoạn văn bản Tiếng Việt cần dịch. Sau khi chụp, quét chọn phần nội dung văn bản cần dịch, nội dung dịch màu xanh sẽ hiển thị phía trên màn hình.

google-dich-camera-viet-2_resize-563x750

 

Tính năng dịch bằng camera được xây dựng dựa trên học máy (Machine Learning), trong đó, công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) được ứng dụng vào 2 bước. Đầu tiên, ứng dụng nhận diện ký tự và chữ cái trên hình ảnh bằng công nghệ nhận dạng ký tự quang học, một hệ thống học máy giúp chuyển ký tự trên hình ảnh thành dữ liệu.

Một khi văn bản đã được ghi nhận, hệ thống dịch thần kinh máy sẽ dịch đoạn văn bản thành ngôn ngữ đầu ra bạn đã lựa chọn, trả về một câu hoặc cụm từ được chuyển ngữ tự nhiên nhất.

Việc cập nhật ngày càng nhiều ngôn ngữ nguồn trên hệ thống Google dịch sẽ là tiện ích lớn đối với những người có đâm mê du lịch nước ngoài khi không thông thạo nhiều ngoại ngữ.

Những năm gần đây, sự ra đời của các công cụ như Google dịch (Google Translate) đã phần nào phá bỏ rào cản ngôn ngữ, giúp du khách nước ngoài khi đến Việt Nam có thể tự tin khám phá những vùng đất mới, tìm đường, giao tiếp với người bản địa với chỉ vài thao tác chạm và ngược lại đối với người Việt khi ra nước ngoài.

google-dich-camera-viet-3-488x750

 

Tuy nhiên, với nhu cầu gia tăng khi Việt Nam ngày càng trở thành một địa điểm hấp dẫn du khách nước ngoài, bộ ngôn ngữ tiếng Việt đã được bổ sung vào tính năng dịch bằng camera trong bản cập nhật mới nhất của ứng dụng Google dịch, chính thức ra mắt trên Android và iOS vào ngày 11/10/2018.

Tính năng dịch bằng camera cùng với bộ ngôn ngữ tiếng Việt không chỉ giúp trải nghiệm du lịch của người nước ngoài đến Việt Nam trở nên thuận lợi hơn rất nhiều mà còn thúc đẩy du lịch Việt Nam phát triển. Ví dụ: Các chủ hộ kinh doanh quán ăn, tiệm buôn bán, địa điểm kinh doanh dịch vụ du lịch... có thể dễ dàng giao tiếp, trao đổi với các khách hàng người nước ngoài của mình hơn.

Với cập nhật mới này, tính năng dịch bằng camera của ứng dụng Google Dịch đã có thể hỗ trợ lên đến 51 ngôn ngữ, bao gồm tiếng Việt, Anh, Pháp, Trung, Nhật, Hàn,... cho cả Android lẫn iOS.

1

 

Bản cập nhật này cùng với những tính năng khác như dịch hội thoại, chạm để dịch... sẽ giúp những chuyến du lịch nước ngoài của người Việt, cũng như của hàng nghìn du khách nước ngoài đến khám phá Việt Nam hàng năm, trở nên dễ dàng hơn.

Na An (t/h)

Tin khác

Khoa học Công nghệ 5 giờ trước
(SHTT) - Tạp Chí Time công danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ).
Khoa học Công nghệ 6 giờ trước
(SHTT) - Ford đang triển khai chiến dịch triệu hồi hơn 450.000 chiếc Bronco Sport và Maverick. Nguyên nhân là do ắc quy 12-volt có thể đột ngột hết điện, nhất là trong lúc xe dừng đèn đỏ.
Khoa học Công nghệ 22 giờ trước
(SHTT) - Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt đánh giá ngành công nghiệp bán dẫn đang có vai trò ngày càng quan trọng đối với nền kinh tế toàn cầu, với quy mô trên 520 tỷ USD năm 2023 và vẫn tiếp tục tăng trưởng nhanh.
Khoa học Công nghệ 23 giờ trước
(SHTT) - Patlytics là một nền tảng phân tích bằng sáng chế được hỗ trợ bởi AI, nhằm giúp các doanh nghiệp, chuyên gia sở hữu trí tuệ và công ty luật tăng tốc quy trình làm việc liên quan đến bằng sáng chế.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Spotify không phải là công ty duy nhất thử nghiệm việc sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo danh sách phát. Amazon vừa thông báo họ cũng sẽ làm điều tương tự, và hiện đang thử nghiệm một công cụ tạo danh sách phát AI - Maestro.