SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 18/04/2024
  • Click để copy

Giáo viên người Mỹ đâm chết người tại Việt Nam bị tăng án

06:48, 08/11/2016
Với hành vi nghiêm trọng gây tai nạn chết người, không có giấy phép lái xe khi tham gia giao thông, nhưng lại chỉ bị phạt tiền, bản án được kháng nghị và tòa án quyết định tăng thêm mức án.
bi

Bị cáo Wheeler Lloyd Stephan tại phiên phúc thẩm 

 Ngày 7/11, tại phiên phúc thẩm, TAND cấp cao tại TP.HCM đã chấp nhận kháng nghị của VKSND TP.HCM, tăng án từ phạt tiền 50 triệu đồng sang 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo đối với bị cáo Wheeler Lloyd Stephan (67 tuổi, quốc tịch Mỹ) về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Wheeler Lloyd Stephan là giáo viên một trường quốc tế ở TP.HCM, không có giấy phép lái xe tại Việt Nam. Stephan điều khiển xe máy chở một phụ nữ lưu thông trên đường D1 (phường 25, quận Bình Thạnh).

Khi đó, xe máy do giáo viên người Mỹ cầm lái đã lấn sang phần đường ngược chiều, gây tai nạn khiến ông Lê Minh Phụng (65 tuổi) chấn thương cột sống cổ, liệt tứ chi, tử vong sau một thời gian điều trị.

Tuy nhiên, trong phiên tòa sơ thẩm vào tháng 11/2015, TAND TP.HCM chỉ áp dụng hình thức phạt tiền 50 triệu đồng đối với Stephan.

Sau đó, VKSND cấp cao tại TP.HCM đã kháng nghị một phần bản án hình sự sơ thẩm của TAND TP.HCM.

VKSND cấp cao nhận định bị cáo không có giấy phép lái xe, phạm tội nghiêm trọng, hậu quả chết người đã xảy ra nhưng tòa chỉ phạt tiền là không phù hợp với tính chất, mức độ phạm tội.

Theo nghị quyết 2001 của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao, trường hợp gây tai nạn chết người mà lỗi thuộc về người gây tai nạn thì tuyệt đối không được xử án treo. Tuy nhiên, vụ án này TAND TP.HCM chỉ xử phạt tiền.

Theo Người Lao Động

Tin khác

Tin tức 6 giờ trước
(SHTT) - UBND Thành phố Hà Nội mới đây đã chính thức khởi động chương trình hỗ trợ ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trên truyền hình và ứng dụng đa phương tiện. Theo đó, từ ngày 19/4, học sinh có thể theo dõi các chương trình ôn tập trực tuyến trên kênh H2 của Đài PT-TH Hà Nội và ứng dụng HANOI ON.
Tin tức 7 giờ trước
(SHTT) - “Tuổi trẻ sáng tạo” là một trong những phong trào truyền thống của đoàn thanh niên các cấp trên địa bàn Quảng Ninh. Phong trào này đi sâu, đi sát vào những nhiệm vụ mà tỉnh và các địa phương đang triển khai.
Tin tức 7 giờ trước
(SHTT) - Ngày 17/4, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025 của 115 trường trung học phổ thông công lập. Theo đó, thành phố sẽ tuyển 61% học sinh tốt nghiệp THCS vào lớp 10 công lập.
Tin tức 7 giờ trước
(SHTT) - Nhằm đảm bảo trật tự kinh doanh, góp phần bình ổn thị trường, nâng cao chất lượng công tác tổ chức Lễ hội đền thờ Lê Hoàn năm 2024, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã triển khai nhiều biện pháp tăng cường giám sát hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xuyên suốt thời gian diễn ra lễ hội.
Tin tức 7 giờ trước
(SHTT) - Tỉnh ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa vừa có Thư kêu gọi ủng hộ, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.