SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 20/04/2024
Tin tức 9 tháng trước
(SHTT) - Trước thềm diễn ra kỳ thi THPT Quốc gia năm 2023, lực lượng chức năng thành phố Hà Nội đã thành công triệt phá đường dây cung cấp thiết bị gian lận thi cử với quy mô lớn.
Pháp luật 1 năm trước
(SHTT) - Phòng chống gian lận công nghệ cao là một trong những điểm được đặc biệt chú trọng trong công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2022. Tuy nhiên vấn nạn này vẫn đang diễn ra.
Tin tức 3 năm trước
(SHTT) - Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an cho biết vừa phát hiện đường dây mua bán các thiết bị ghi âm, ghi hình ngụy trang để gian lận thi cử.
Tin Tổng hợp 4 năm trước
Ngày 6/11, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã tiếp nhận đơn kháng cáo của bà Triệu Thị Chính (cựu Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Giang) .
Tin Tổng hợp 4 năm trước
Ban Bí thư kết luận, ông Vũ Văn Sử và Bùi Trọng Đắc \"đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra vi phạm nghiêm trọng trong công tác tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2018\".
(SHTT) - Thiết bị gian lận dưới dạng thẻ ATM rất phổ biến, có giá từ 1-5 triệu đồng/ cái, có gắn sim và tai nghe hạt đậu gắn vào trong màng nhĩ lỗ tai. Với thiết bị này, thí sinh hoàn toàn có thể để trong túi quần, hay để ngay trên mặt bàn...
Tin tức 5 năm trước
(SHTT) - Khoảng hơn 11h30 trưa ngày 23/4, tổ công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo do ông Mai Văn Trình, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo đứng đầu đã tổ chức cuộc họp thông tin về những sai phạm trong kết quả thi Trung học Phổ thông quốc gia tại Sơn La.
Tin tức 5 năm trước
(SHTT) - Chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia 2018, Bộ GD&ĐT cho biết, sẽ nâng cao các biện pháp để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc. Đặc biệt, năm nay công tác coi thi sẽ đặc biệt quan tâm tới ngăn chặn, phát hiện các trường hợp thí sinh gian lận thi cử bằng thiết bị công nghệ cao.
Sáng chế 6 năm trước
(SHTT) - Một kỹ thuật viên của trường Đại học Tây Nguyên đã phát triển thành công một sáng chế hữu ích cho giáo dục, đó là máy phát hiện gian lận thi cử. Chiếc máy này sẽ giúp các cán bộ coi thi phát hiện ra những loại tai nghe siêu nhỏ của sinh viên.
Tin tức 6 năm trước
(SHTT) - Cảnh sát thu giữ tổng số 65 thiết bị phục vụ gian lận thi cử các loại. Trong số 5 người, Tống Ngọc Toàn (SN 1989, trú huyện Chương Mỹ) là người có số lượng lượng tai nghe bị thu giữ và bán ra thị trường lớn nhất.