Giãn dân nội đô là điều kiện tiên quyết để kiến thiết lại diện mạo Hà Nội
Kiến tạo không gian đô thị và giải quyết bài toán giao thông
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá Hà Nội đạt tốc độ phát triển tích cực, triển khai được nhiều việc mới, trong đó có quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm. Thành phố đang cụ thể hóa quy hoạch này bằng các đồ án phân khu. Quy hoạch đã định hình các tầng phát triển và chính sách cho từng lĩnh vực, khu vực. Bên cạnh không gian mặt đất, Hà Nội bắt đầu chú trọng không gian ngầm, hướng đi đã được nhiều quốc gia triển khai để mở rộng dư địa phát triển đô thị.
Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước cho rằng Hà Nội cần đồng thời chỉnh trang khu vực trung tâm, phát triển các đô thị vệ tinh và giãn dân nội thành. "Nếu không giãn dân thì không thể chấn chỉnh và quy hoạch đô thị để phát triển được", ông nói. Tuy nhiên muốn người dân chuyển đến các khu ở mới, thành phố trước hết phải giải quyết bài toán giao thông, trong khoảng thời gian tháng 9 - 10, phải có vài tuyến đường vành đai hoàn thiện, để cho người dân cảm nhận, thụ hưởng, đồng thời cũng góp phần tháo gỡ những tắc đường, ùn ứ, lụt lội…
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu hảo luận tổ tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Vietnamnet
Ông cũng nói về việc rút ngắn khoảng cách di chuyển giữa nội thành với ngoại thành. Nếu quy hoạch tốt, rút ngắn được thời gian từ ngoại thành về đến bờ hồ Hoàn Kiếm khoảng 10 - 15 phút, thì nhiều người ở phố cổ sẵn sàng ra ngoài, bởi điều kiện sinh hoạt tốt hơn, sẵn sàng trả lại nhà cho Nhà nước để thiết kế, chỉnh trang lại kiến trúc, làm những việc của Nhà nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nêu, Hà Nội đã quy hoạch về giao thông, chỉnh sửa, bổ sung những gì trước đây quy hoạch chưa quan tâm, như về đường ngầm, đường cao tốc, tàu điện ngầm… kết nối các trung tâm ngoại ô Hà Nội. Ông cho biết phía Nga đã ngỏ ý hỗ trợ Hà Nội xây dựng metro như một biểu tượng của tình hữu nghị giữa hai nước. Nếu được triển khai nhanh, mạng lưới này sẽ tạo bước chuyển lớn cho giao thông và cấu trúc đô thị của Thủ đô. "Nếu trong vài năm tới Hà Nội hoàn thành được khoảng 500 km đường sắt đô thị, bộ mặt Thủ đô và việc đi lại của người dân sẽ thay đổi rất nhiều", ông nói.
Tư duy quy hoạch của Thủ đô đồng thời phải hướng tới tương lai xa hơn với các phương thức vận tải hiện đại như taxi bay.
Thiết lập các biểu tượng văn hóa và tinh gọn bộ máy giáo dục
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng chia sẻ về việc phải có những biểu tượng thể hiện sự phát triển của đất nước, thành tựu của cách mạng Việt Nam 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng. Khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm đang triển khai nhiều dự án, công trình, trở thành biểu tượng của Hà Nội.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đặt vấn đề, có ý kiến tại sao chúng ta không có Khải hoàn môn. Phải có chỗ dựng đài chiến thắng. Lịch sử 4.000 năm của đất nước, trải qua bao nhiêu triều đại, bao nhiêu thế hệ đứng lên chống quân xâm lược, bao nhiêu thế hệ người nông dân áo vải, bao nhiêu người dân hy sinh vì đất nước, họ rất xứng đáng được tôn vinh, rất xứng đáng được tri ân. Phải có chỗ để tưởng niệm, tri ân, ghi nhớ những đóng góp của những thế hệ, những người dân, những người anh hùng.
Nói về việc quy hoạch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, phải tính ra được chỗ nào cho nhân dân vui chơi, chỗ nào để xe cộ, chỗ nào phục vụ mua sắm… Rồi phải quy hoạch không gian ngầm, không gian tầm thấp. Hà Nội cũng phải tính đến nay mai có ô tô bay, taxi bay… phải tính đến phát triển, khai thác thế nào phục vụ đời sống nhân dân.
Phối cảnh dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng (Ảnh: CTV).
Bên cạnh hạ tầng đô thị, lĩnh vực giáo dục tại Thủ đô cũng ghi nhận nhiều bước tiến lớn, đặc biệt là chiến lược sắp xếp lại mạng lưới trường lớp.
Trong cơ cấu ngành giáo dục trên phạm vi cả nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh yêu cầu của việc sắp xếp lại hệ thống trường học. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, nếu giảm 11.000 trường sẽ giảm 11.000 hiệu trưởng và nếu mỗi trường có 2 hiệu phó thì giảm thêm được 22.000 hiệu phó.
Chỉ tính riêng như vậy, hơn 30.000 người không làm hiệu trưởng, hiệu phó có thể làm giáo viên, và giáo viên trường này có thể linh hoạt dạy ở cả trường khác với một cơ chế linh hoạt hơn.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước định hướng sắp xếp mỗi phường chỉ còn một trường cấp 1, một trường cấp 2 và một trường cấp 3, nhưng gồm nhiều điểm học.
“Có phường, xã có đến 40 trường, các loại trường. Nếu vậy thì phải có bộ máy phòng giáo dục để quản lý. Nhưng nếu mỗi phường có 3 trường, có 3 ông hiệu trưởng ở 3 trường thì chẳng cần ông ở phòng giáo dục nào quản lý. Khi ấy, bí thư, chủ tịch triển khai ngay với 3 hiệu trưởng thì đầu mối sẽ gọn lại”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước góp ý.
Với những dự án luật Quốc hội đang thảo luận, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh yêu cầu sửa đổi, bổ sung là hết sức cần thiết vì cả nước đang đứng trước những yêu cầu lớn, cần rà soát lại toàn bộ hệ thống thể chế.
Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, luật phải gần gũi thực tiễn, không quy định cứng nhắc và phải đi trước thực tiễn, mang tính dự báo để kiến tạo sự phát triển.
Hương Mi
TIN LIÊN QUAN
-
Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Cẩm Tú thành công tốt đẹp
-
Đà Nẵng: Kiểm soát nồng độ cồn, giải pháp giữ vững trật tự an toàn giao thông từ thực tiễn của Trạm CSGT Thăng Bình
-
Quảng Ninh: Siết chặt quản lý giết mổ động vật, quyết tâm xóa bỏ lò mổ nhỏ lẻ trước tháng 11/2026
-
Lâm Đồng: Công an tỉnh cảnh báo thủ đoạn lừa đảo qua đường link “bình chọn”, bảo vệ an toàn giao dịch trên không gian số