SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 06/02/2026
  • Click để copy

Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật TP Đà Nẵng: Mạch sáng tạo vẫn bền bỉ

09:05, 23/01/2026
Giải thưởng Văn học – Nghệ thuật TP Đà Nẵng giai đoạn 2021 – 2025 vừa được UBND TP Đà Nẵng tổ chức trao thưởng cho 61 tác phẩm, công trình, vai diễn bao gồm: 07 Giải A, 16 Giải B, 17 Giải C và 21 Giải Khuyến khích tại Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh

Lễ trao Giải thưởng danh giá này được tổ chức bởi UBND TP Đà Nẵng tôn vinh các tác giả, tác phẩm chất lượng, có sức lan tỏa và góp phần phát triển văn hóa, đời sống tinh thần của thành phố. 

a40a534e42edcdb394fc

 Trao tặng giải A Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật TP Đà Nẵng giai đoạn 2021 - 2025.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố - Nguyễn Thị Anh Thi đánh giá: "Giải thưởng không chỉ là sự vinh danh các tác phẩm, tác giả mà còn là sự khẳng định Đà Nẵng luôn xem trọng lao động sáng tạo như một nguồn lực phát triển, xem tài năng nghệ sĩ như tài sản chung của cộng đồng và mỗi tác phẩm chân thực, giá trị, đều góp phần nâng tầm thành phố”.

DSC09845

 UBND TP Đà Nẵng trao tặng Giải B cho các tác giả, tác phẩm đạt Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật TP Đà Nẵng giai đoạn 2021 - 2025.

"Có thể khẳng định rằng, giá trị lớn nhất mà các văn nghệ sĩ mang lại không nằm ở các danh hiệu, mà là ở thái độ với nghề, sự trung thực với cảm xúc và trách nhiệm với cộng đồng", Phó Chủ tịch UBND thành phố biểu dương.

DSC09829

 Tặng Giải C Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật TP Đà Nẵng giai đoạn 2021 - 2025.

Năm nay, Ban Tổ chức tiếp nhận 139 tác phẩm, công trình, vai diễn của 102 tác giả và nhóm tác giả, thuộc 09 chuyên ngành: Văn học, Âm nhạc, Điện ảnh, Kiến trúc, Múa, Mỹ thuật, Sân khấu, Nhiếp ảnh và Văn nghệ dân gian.

Trong đó 7 giải A gồm các tác phẩm: Biên đạo Lê Thị Thu Hoài với tác phẩm múa “Trăng nhà chồ”; Tác giả Đào Đặng Công Trung với tác phẩm ảnh nghệ thuật “Nhặt rác trên dải san hô quanh bán đảo Sơn Trà”; Tác giả Bùi Công Minh với trường ca “Dưới những tán rừng”;

Tác giả Trương Nguyễn Nguyên Kha với tác phẩm tranh khắc gỗ “Đời”; Diễn viên Lê Thế Ngọc, người thủ vai Lê Văn Duyệt trong vở tuồng “Ngược sóng”; Nhóm tác giả gồm nhạc sĩ Nguyễn Đình Thậm và nhà thơ Lê Ngọc Nam với ca khúc “Lá rơi” và tác giả Hồ Khuê với tác phẩm “Công trình Văn phòng làm việc Xưởng dệt may của Công ty Cổ phần dệt Vĩnh Phúc Khu công nghiệp Điện Nam-Điện Ngọc”.

Các tác phẩm tham gia phản ánh khá đầy đủ các lĩnh vực sáng tác, biểu diễn và nghiên cứu; thể hiện sự đa dạng về đề tài, thể loại, chất liệu cũng như phong cách nghệ thuật gắn với đời sống xã hội, thiên nhiên, lịch sử và con người Đà Nẵng. Nhiều tác phẩm, công trình, vai diễn được đánh giá cao về nội dung, hình thức thể hiện và dấu ấn cá nhân.

DSC09798

 Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng - Nguyễn Thị Anh Thi phát biểu chỉ đạo lễ trao thưởng

Thời gian gần đây nhiều chủ trương, chính sách quan trọng được ban hành nhằm khẳng định vị trí, vai trò của văn hóa, văn học - nghệ thuật trong chiến lược phát triển quốc gia, trong đó có quyết định chọn ngày 24/11 hằng năm là “Ngày Văn hóa Việt Nam” và người lao động được nghỉ lễ hưởng nguyên lương, để Nhân dân được nâng cao khả năng hưởng thụ văn hóa, đội ngũ văn nghệ sĩ được động viên sáng tạo và toàn xã hội đề cao, thực hành lối sống văn hóa, văn minh.

Trong giai đoạn mới, chính quyền thành phố kỳ vọng đội ngũ văn nghệ sĩ sẽ sáng tạo các tác phẩm xứng tầm với khát vọng phát triển của TP Đà Nẵng - tác phẩm phải lớn ở tư tưởng và ở tầm nhìn. Đồng thời, dấn thân vào những đề tài khó và sâu, phản ánh trung thực đời sống lao động, ký ức đô thị, di sản, môi trường và những thách thức xã hội. Đổi mới, đa dạng hóa cách thức tiếp cận công chúng, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ.

DSC09750

 

Nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật TP Đà Nẵng: 

"Điều đáng quý nhất của giai đoạn 2021 – 2025 là mạch sáng tạo vẫn bền bỉ ở mỗi chuyên ngành. Chúng ta bắt gặp một tinh thần chung đó là các tác phẩm đều đi vào đời sống, lấy con người làm trung tâm và nâng đời sống lên bằng cái đẹp.

Từ mùa giải này, cho phép tôi chia sẻ 3 thông điệp ngắn gửi đến đội ngũ sáng tạo và công chúng:

Thứ nhất, tác phẩm là danh dự, mỗi tác phẩm được vinh danh hôm nay không chỉ là thành quả của cá nhân mà còn là danh dự của một giới, của một thành phố. Sự nghiêm cẩn với nghề là thước đo đầu tiên của tài năng.

Thứ hai, tác phẩm phải có đời sống thứ hai trước công chúng. Giải thưởng là điểm nhấn cần thiết nhưng tác phẩm chỉ thực sự hoàn chỉnh khi được đọc, được nghe, được xem, được tranh luận và lưu giữ trong ký ức cộng đồng.

Chúng tôi mong các tác phẩm văn học nghệ thuật sẽ được quảng bá mạnh mẽ hơn, bước ra thư viện để đến trường học, không gian công cộng, nền tảng số, trở thành niềm tự hào chung không chỉ của người làm nghề sáng tác.

Thứ ba, chúng ta cần những tác phẩm mới hơn, sâu hơn. Thành phố đang phát triển nhanh, đời sống đổi thay hàng ngày và như vậy cần những tác phẩm có chiều sâu tư tưởng, có tầm nhân văn, có bản sắc, dám đi vào những đề tài khó, đề tài mới, dám tìm tòi để nghệ thuật không chỉ đẹp mà còn có ích nâng đỡ con người”

 Bảo Hòa

Tin khác

Giải trí 44 phút trước
(SHTT) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Công văn số 2303/UBND-VHXH về việc tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp chào mừng Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.
Giải trí 44 phút trước
(SHTT) - Trong không khí ngày tết Nguyên đán của cả nước đang đến gần, người dân tộc Thái thôn Mó 1, xã Xuân Du bắt đầu rộn ràng chuẩn bị cho lễ hội Sết Boóc Mạy - lễ hội truyền thống đặc sắc của đồng bào Thái nơi đây.
Giải trí 15 giờ trước
(SHTT) - Vào sáng ngày 08/02/2026 (tức 21 tháng Chạp năm Ất Tỵ), tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội, đoàn dâng lễ trong khuôn khổ Chương trình “Tết Việt - Tết Phố” Xuân Bính Ngọ 2026 chính thức diễn ra.
Giải trí 21 giờ trước
(SHTT) - Sáng ngày 04/02/2026, tại Điểm du lịch sinh thái Xuân Hòa Sơn (xã Bạch Đằng, tỉnh Cao Bằng), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng phối hợp với Công ty Cổ phần IGB Group tổ chức Tọa đàm doanh nghiệp hướng dẫn sử dụng phần mềm du lịch thông minh “Cao Bằng Tour”.
Giải trí 1 ngày trước
(SHTT) - Từ huyền thoại đến đời thực, từ chiến trận đến nương rẫy, vó ngựa in dấu trên từng vùng đất, từng nếp sống. Và dẫu thời gian có phủ bụi, hình ảnh con ngựa vẫn còn đó: hiên ngang, trung nghĩa và đầy khát vọng.
.