Giá xoài ‘khổng lồ’ giảm mạnh, nông dân Khánh Hòa đứng ngồi không yên
Do năng lực chế biến các sản phẩm có giá trị từ nguyên liệu quả xoài, cũng như tiêu thụ xoài quả trong thị trường nội địa còn hạn chế, sản phẩm chủ yếu phụ thuộc vào thị trường xuất khẩu và thương lái, người trồng xoài ở Cam Lâm dường như bất lực. Trước khó khăn này, chính quyền và Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa đang nỗ lực kết nối các doanh nghiệp và tìm kiếm thị trường tiêu thụ cho nông dân.
Những năm trước, giá quả xoài Úc còn dao động từ 15.000 - 20.000 đồng/kg, nhưng đến nay giá chỉ còn 1.000 - 4.000 đồng/kg. Trong khi đó, chi phí đầu tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và giá nhân công chăm sóc, thu hoạch vẫn cao, khiến giá thành sản phẩm cao hơn gấp nhiều lần so với giá bán. Không chỉ giá thấp, việc tiêu thụ cũng gặp khó khăn khi diễn ra tình trạng các thương lái thay nhau ép giá.

Tại xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, gia đình ông Võ Xuân Hiển có 1,9 ha xoài Úc và sản lượng quả ước tính khoảng 4 tấn. Ông Hiển bày tỏ nỗi lo lắng: "Trồng xoài mà giá thấp thế này, nông dân không biết bán cho ai. Tôi đầu tư cả trăm triệu đồng, giờ xoài chín đầy cây, chẳng ai mua". Vườn xoài Úc gia đình ông Hiển được chăm sóc theo hướng sạch, năm ngoái bán được 300 - 400 triệu đồng nhưng năm nay mới chỉ bán được 100 triệu đồng.
Tình cảnh này là phổ biến khi nhiều hộ nông dân tại các xã Cam Đức, Cam Hòa đối mặt với những khó khăn tương tự. Những quả xoài to, ngả màu chín, chi chít trên cành, nhưng rồi thời gian kéo dài khiến chúng rụng xuống đất, trong khi nông dân không có cách nào tiêu thụ hiệu quả.
TH
TIN LIÊN QUAN
Tin khác
