Liên Bộ Công Thương - Tài chính cho biết, với việc điều chỉnh này, giá xăng E5 RON 92 lên tối đa 15.948 đồng một lít. RON 95 giá cao nhất là 16.930 đồng một lít. Dầu diesel là 12.647 đồng một lít, tăng 271 đồng. Dầu hoả là 11.558 đồng một lít, tăng 370 đồng. Dầu madut giữ nguyên giá so với kỳ trước, tối đa 12.272 đồng một kg.
Để hạn chế mức tăng, nhà điều hành tiếp tục sử dụng công cụ từ Quỹ bình ổn. Lần này, liên Bộ không trích quỹ đối với xăng E5 RON 92, dầu diesel, dầu hoả và dầu madut. Xăng RON 95 được trích mức 100 đồng mỗi lít, tương đương kỳ điều hành lần trước.
Liên Bộ Công Thương - Tài chính cho biết, nếu không tiếp tục chi Quỹ bình ổn, giá các loại xăng dầu sẽ tăng so với giá hiện hành khoảng 181-1.529 đồng một lít.
Chiều ngày 11/01/2021, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/Tập đoàn - mã chứng khoán: PLX) chính thức điều chỉnh giá xăng dầu, theo đó mức giá mới như sau:
Nguồn: Petrolimex |
Theo văn bản số 150/BCT-TTTN ngày 11.01.2021 của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu, mức trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) từ 15 giờ 00 cụ thể như sau:
Nguồn: Petrolimex |
Dự báo giá xăng dầu:
Theo Bloomberg, hành động mạnh mẽ từ phía Hoa Kỳ đã thúc đẩy niềm tin vào nhu cầu năng lượng trong bối cảnh vaccine Covid-19 tiếp tục được triển khai diện rộng.
Bên cạnh đó, phiên giao dịch hôm nay, giá dầu tiếp tục “tăng sức hấp dẫn” nhờ hỗ trợ từ đồng đô la suy yếu hơn.
Không ngoại lệ, sản lượng lọc dầu của Trung Quốc trong năm 2020 đã đạt mức kỷ lục, tăng hơn 3% so với năm 2019 đã tăng niềm tin cho giới đầu tư về sự phục hồi của thị trường Châu Á.
Cụ thể, sản lượng lọc dầu năm 2020 của Trung Quốc là 674,41 triệu tấn, tương đương khoảng 13,45 triệu thùng/ngày, tăng khoảng 410.000 thùng/ngày so với năm 2019.
Tuy vậy, đà tăng đã bị hạn chế đi phần nào khi các nhà đầu tư đang hướng đến thông tin từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế khi dự báo cắt giảm về nhu cầu dầu toàn cầu xuống 600.000 thùng/ngày khi các đợt đóng cửa mới kéo dài...
Giá dầu hôm nay còn được thúc đẩy trong bối cảnh bà Janet Yellen sẽ có cuộc điều trần trước Thượng viện Mỹ với vai trò mới, người điều hành chính sách kinh tế của Mỹ sau nhiều năm nắm giữ vị trí lãnh đạo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Bà Yennet được cho là sẽ phác thảo và đưa ra thiết kế cho gói cứu trợ Covid-19 trị giá 1.900 tỷ USD theo đề xuất của Tổng thống đắc cử Joe Biden.
Trước đó, giá dầu thế giới cũng được hỗ trợ bởi thông tin bức tranh kinh tế của Trung Quốc được cải thiện mạnh với nhiều kỳ vọng mới. Cụ thể, tăng trưởng kinh tế trong quý IV/2020 của Trung Quốc đạt mức 6,5%, cao hơn nhiều mức tăng 4,9% trong quý trước đó.
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PboC) cũng được cho là sẽ triển khai mạnh mẽ các biện pháp nhằm hỗ trợ nền kinh tế nước này phục hồi, điều này được kỳ vọng sẽ đưa nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới bứt tốc trong năm 2021.
Tuy nhiên, đà tăng của giá xăng dầu hôm nay 20/1 cũng bị hạn chế đáng kể bởi diễn biến của dịch Covid-19 đang buộc nhiều quốc gia phải kéo dài hoặc tái thiết lập các biện pháp phong toả, giãn cách xã hội.
Hiện giới đầu tư đang hướng sự chú ý đến số liệu dự trữ dầu thô của Mỹ do Viện Dầu khí Mỹ công bố vào hôm nay và Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden có thể cung cấp thông tin chi tiết về gói viện trợ 1,9 nghìn tỷ USD trong bài phát biểu nhậm chức.