SO HUU TRI TUE
Chủ nhật, 07/12/2025
  • Click để copy

Giá xăng dầu đồng loạt tăng, từ 15h hôm nay 7/11

15:18, 07/11/2024
(SHTT) - Từ 15h chiều 7/11, liên bộ Công Thương - Tài chính đã công bố điều chỉnh giá xăng dầu với xu hướng tăng. Theo đó, giá xăng RON95-III tăng thêm 351 đồng, đạt mức 20.854 đồng/lít; giá dầu diesel 0.05S được điều chỉnh tăng 769 đồng, lên 18.917 đồng/lít.

Chiều 7/11, liên Bộ Tài chính, Bộ Công Thương thông báo thay đổi giá bán lẻ xăng dầu. Thời gian áp dụng từ 15h cùng ngày. Theo đó, xăng E5RON92: không cao hơn 19.744 đồng/lít (tăng 336 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 1.110 đồng/lít; Xăng RON95-III: không cao hơn 20.854 đồng/lít (tăng 351 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành).

Tương tự, giá dầu cũng được điều chỉnh tăng trong kỳ điều hành hôm nay (trừ dầu madút). Cụ thể, dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 18.917 đồng/lít (tăng 769 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); Dầu hỏa: không cao hơn 19.294 đồng/lít (tăng 461 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 16.394 đồng/kg (giảm 67 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Ở kỳ điều hành hôm nay, liên bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục không trích cũng không chi sử dụng từ Quỹ bình ổn giá với các mặt hàng xăng dầu.

gia xang dau

 

Hiện, dư địa quỹ bình ổn giá xăng dầu của một số doanh nghiệp đầu mối vẫn ghi nhận mức dương lớn do nhiều kỳ điều hành gần đây không sử dụng quỹ. Số dư quỹ tính đến cuối quý II là 6.061 tỷ đồng, giảm 18 tỷ đồng so với quý liền trước và là quý giảm thứ 5 liên tục. So với cuối năm 2023, số dư quỹ này giảm gần 600 tỷ đồng.

 Liên quan đến thị trường xăng dầu, Bộ Tài chính vừa có đề xuất tiếp tục giảm thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đối với xăng dầu, mỡ nhờn trong năm 2025 như hiện hành.

Từ ngày 01/01/2024, mức thuế BVMT đối với xăng (trừ etanol) là 2.000 đồng/lít; nhiên liệu bay, dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn là 1.000 đồng/lít; mỡ nhờn là 1.000 đồng/kg và dầu hỏa là 600 đồng/lít.

Nhưng kể từ ngày 01/01/2025, mức thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ nhờn sẽ thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26/9/2018 của UBTVQH với mức thuế bằng mức trần trong Biểu khung thuế ban hành kèm theo Luật Thuế BVMT (trừ dầu hỏa).

Theo đó, xăng tăng từ 2.000 đồng/lít lên 4.000 đồng/lít; nhiên liệu bay tăng từ 1.000 đồng/lít lên 3.000 đồng/lít; dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn tăng từ 1.000 đồng/lít lên 2.000 đồng/lít; dầu hỏa tăng từ 600 đồng/lít lên 1.000 đồng/lít (mức trần là 2.000 đồng/lít); mỡ nhờn tăng từ 1.000 đồng/kg lên 2.000 đồng/kg.

Theo Bộ Tài chính, năm 2025 là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, do vậy sẽ đặt ra nhiều thách thức trong việc kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng để hoàn thành được mục tiêu phát triển kinh tế theo Kế hoạch 5 năm đã đề ra. 

Vì thế, việc mức thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ nhờn tăng về bằng mức trần của Biểu khung thuế từ ngày 1/1/2025 sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống người dân cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, từ đó ảnh hưởng đến lạm phát và tác động trực tiếp đến ổn định kinh tế vĩ mô.

PV

Tin khác

Kinh tế 8 giờ trước
(SHTT) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 397 về kế hoạch hành động đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đến năm 2030.
Kinh tế 17 giờ trước
(SHTT) - Tập đoàn Amazon khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác lâu dài với Việt Nam, hỗ trợ nâng tầm sản phẩm Made in Việt Nam, hỗ trợ đưa Việt Nam trở thành trung tâm xuất khẩu qua thương mại điện tử ở Đông Nam Á.
Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định quy định việc kê khai, tính thuế và khấu trừ thuế, sử dụng hóa đơn điện tử của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.
Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Bất chấp những biến động của thị trường toàn cầu, bức tranh văn hóa doanh nghiệp (VHDN) Việt Nam năm 2025 đã ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ, chuyển mình từ yếu tố “mềm” sang năng lực cốt lõi, đồng thời xác lập Đổi mới Sáng tạo (ĐMST) là động lực tăng trưởng chủ đạo cho giai đoạn 2026 sắp tới.
Kinh tế 2 ngày trước
(SHTT) - Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, từ nay đến cuối năm 2025, dự báo nhu cầu tiêu dùng thực phẩm tăng mạnh. Theo đó, Sở sẽ phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm vi phạm về chất lượng, an toàn thực phẩm.
.