SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

Giá vàng tăng 1,1 triệu đồng từ đầu tháng

11:38, 26/11/2012
Vàng trong nước hạ giá nhẹ những vẫn ở mức cao nhất trong gần 6 tuần lễ vừa rồi.

Sáng nay, Tập đoàn DOJI báo giá vàng miếng SJC ở 47,29 - 47,39 triệu đồng. So với hôm thứ bảy, giá giảm nhẹ 20.000 đồng. Còn công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận cũng đưa giá bán xuống 47,38 triệu đồng, nhưng chiều thu mua vàng hạ mạnh hơn, xuống 47,18 triệu đồng mỗi lượng.

Tuy giảm nhẹ, thị trường vẫn ở mức cao nhất trong vòng 40 ngày vừa rồi. Giá đang hướng đến tháng tăng hơn 1,1 triệu đồng, sau khi giảm 1,3 triệu đồng trong tháng trước. Còn kể từ đầu năm đến nay, giá có thêm 3,8 triệu đồng.

Giá vàng trong nước hiện cao hơn quốc tế 3,3 triệu đồng. Chênh lệch này hạ nhiệt đáng kể so với tuần trước ở mức 3,8 đến 3,9 triệu đồng. Hôm thứ bảy, các doanh nghiệp chỉ điều chỉnh tăng bằng một nửa so với quốc tế khiến độ vênh trên co hẹp.  

Còn trên thị trường quốc tế, giá đi xuống trong sáng thứ hai do giới đầu tư tranh thủ chốt lời. Ngoài ra, đồng euro đi xuống so với đôla Mỹ cũng là nguyên nhân khiến vàng hạ nhiệt.

Tính đến 9h10 theo giờ Hà Nội, mỗi ounce tương đương 1.748,2 USD, mất 3,7 USD so với mở cửa. Trước đó, hôm thứ sáu giá có lúc lên 1,754 USD, cao nhất kể từ ngày 12/10. Kể từ đầu năm đến nay, vàng tăng giá 11%, chủ yếu nhờ chính sách nới lỏng tiền tệ của Mỹ.

Đồng euro rời mức cao nhất của một tháng so với đôla Mỹ trong sáng đầu tuần. Trong khi chỉ số chứng khoán Nikkei của Nhật tăng 1% và có thể chinh phục mức cao nhất trong 7 tháng, nhờ đà đăng của Phố Wall cuối tuần trước, cùng kỳ vọng đồng yen yếu sẽ kích thích kim ngạch xuất khẩu của Nhật.  

Tin khác

Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Số liệu vừa được Metric - nền tảng số liệu về thương mại điện tử, công bố cho thấy, doanh số bán lẻ trên 5 sàn thương mại điện tử lớn nhất tại Việt Nam: Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, Tiktok Shop đã cán mốc 71,2 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 78,69% so với quý 1/2023.
Kinh tế 2 ngày trước
(SHTT) - Sau hơn 5 năm triển khai Chương trình OCOP, tỉnh Thanh Hóa đã có 479 sản phẩm OCOP. Thành quả đó đã thúc đẩy kinh tế khu vực nông thôn phát triển.
Kinh tế 2 ngày trước
(SHTT) - Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị 12 về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó Thủ tướng yêu cầu tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng.
Kinh tế 3 ngày trước
(SHTT) - Theo The New York Times, Trung Quốc đã lắp đặt nhiều robot nhà máy, có thể sản xuất được mọi thứ trên đời với giá siêu rẻ.
Kinh tế 4 ngày trước
(SHTT) - Lần đầu tiên Gạo Việt Nam đánh bật gạo Thái và Ấn Độ trở thành nước xuất khẩu gạo lớn nhất vào Singapore, chiếm hơn 32% thị phần.